Thành phố hỗ trợ các huyện xây dựng 94 nhà văn hóa thôn trong năm 2020

(LĐTĐ) Sáng nay (9/12) với kết quả 100% đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XV tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết “ Cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo NQ số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố”.
Quyết nghị hàng loạt vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của Thành phố
Thành phố hỗ trợ các huyện xây dựng 94 nhà văn hóa thôn trong năm 2020
Các đại biểu dự ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân khoá XV

Nghị quyết số 115/2020/QH14 nêu rõ, thẩm quyền quyết định cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã giao các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện và gửi đề xuất về Uỷ ban nhân dân Thành phố để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố. Đến nay đã có 4 quận (Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) đề xuất hỗ trợ cho 5 huyện khó khăn (Quốc Oai, Ba Vì, Chươmg Mỹ, Ứng Hoa, Mỹ Đức). Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thánh phố cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận dể hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyềt số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội trong năm 2020.

Về phương án phân bố kinh phí ngân sách Thành phố năm 2020 hỗ trợ dầu tư nhà văn hóa còn thiểu trên địa bàn Thành phỗ. Để triển khai Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kể hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình. Đối với chi tiêu về văn hóa, phẩn đấu đến năm 2020 "100% thôn, làng có nhà văn hoá hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng".

Tuy nhiên, theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã đến năm 2020 còn 239 thôn chưa có nhà văn hóa của 15 huyện, thị xã (Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Thạch Thất).

Kế hoạch năm 2020 các huyện đã bố trí ngân sách cấp mình để đầu tư - Tại kỳ điều chỉnh kế hoạch năm 2020 đợt tháng 11/2020, Thành phố đã hỗ trợ 9 nhà văn hóa (theo Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới); Tại phương án quận hỗ trợ huyện ngân sách năm 2020 như trên có 10 nhà văn hóa thôn được ngân sách quận hỗ trợ.

Uỷ ban nhân Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát nguồn lực ngân sách các huyện và thủ tục đầu tư của các dự án. Đến nay, 94 nhà văn hóa đã có thủ tục đầu tư và các huyện đề nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng. Thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố chấp thuận phương án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện xây dựng 94 nhà văn hóa thôn trong năm 2020 với tổng số kinh phí là 235 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020; mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phỗ là 2,5 tỷ đồng/nhà văn hóa.

Số nhà văn hóa còn lại (113 nhà văn hóa) hiện các huyện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, rà soát quỹ đất. Uỷ ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo các huyện cân đồi ngân sách đầu tư xây dựng trong năm 2021, đối với các huyện khó khăn, Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố chấp thuận ngân sách Thành phố tiếp tục hỗ trợ để xây dựng hoàn thành các nhà văn hoá còn lại trong năm 2021.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động