Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, dù thời tiết mưa giông kéo dài, nhưng các tình nguyện viên Thủ đô vẫn đội mưa, gió đồng hành cùng các thí sinh nhằm tạo điều kiện cho các em hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
Kịp thời huy động đồng phục cho thí sinh bị mưa ướt để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe Hà Nội: Chủ động các biện pháp ứng phó bão số 2, đảm bảo an toàn kì thi tuyển sinh lớp 10 Thi lớp 10 Hà Nội: Rà soát chặt chẽ các trường hợp "F", tránh gây dư luận không đúng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay có phần đặc biệt hơn so với những năm trước khi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, trời mưa tầm tã kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Để góp phần giúp các thí sinh có được tâm lý và tinh thần thi tốt nhất, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao như: Đo thân nhiệt, phát khẩu trang hướng dẫn thí sinh làm thủ tục,… tại các điểm thi, các “thiên thần áo xanh” còn đội mưa, gió, che ô cho các em học sinh vào tận phòng thi.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Đoàn viên thanh niên thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa) hỗ trợ thí sinh tới phòng thi.

Tại huyện Thanh Trì, sáng ngày 12/6, 2.341 thí sinh huyện Thanh Trì bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tại 5 điểm thi gồm: Trung học cơ sở Thanh Liệt, Trung học cơ sở Liên Ninh, Trung học phổ thông Ngọc Hồi, Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh với 98 phòng thi.

Tại các điểm thi, không khí rất trật tự, nghiêm túc. Thí sinh bước vào phòng thi với tâm lý tự tin, quyết tâm. Theo quy định, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trong phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Trì tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện.

Các lực lượng Công an, trật tự, Cảnh sát Giao thông, thanh niên tình nguyện ứng trực từ sớm, chỉ dẫn nhiệt tình cho thí sinh; nhắc nhở phụ huynh nhanh chóng rời khỏi khu vực cổng điểm thi, tránh ùn tắc giao thông. Thí sinh được phân luồng vào khu vực điểm thi theo yêu cầu giãn cách.

Tại đây, thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Tại hầu hết khu vực cổng điểm thi, phụ huynh sau khi đưa con đều ra về, đảm bảo giãn cách, khu vực cổng trường thông thoáng, lực lượng công an, tình nguyện ứng trực đầy đủ để xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Trì đo thân nhiệt, hỗ trợ thí sinh vào phòng thi.

Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt cho biết: “Để tiếp sức cho các học sinh dự thi kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm nay, Huyện đoàn Thanh Trì đã huy động trên 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia tiếp sức mùa thi. Đội được chia đều ra 5 địa điểm tổ chức dự thi và thay phiên nhau duy trì quân số thường xuyên 20 bạn đoàn viên tại mỗi điểm thi. Góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất”.

Đối với huyện Thường Tín, với khẩu hiệu “Hãy tự tin, chúng tôi đồng hành cùng bạn”, ngày từ sáng sớm ngày 13/6/2021, tại các điểm thi trên địa bàn huyện, các đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” các đoàn viên thanh niên tham gia đã có mặt để bảo đảm công tác đón tiếp, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tTrung học phổ thông năm học 2021-2022.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Đoàn viên, thanh niên huyện Thường Tín sát khuẩn, hướng dẫn lối vào phòng thi cho các thí sinh.

Trong ngày thứ 2 diễn ra kỳ thi, các bạn tình nguyện viên đã cung cấp nước uống miễn phí, phát khẩu trang, bố trí điểm rửa tay sát trùng, giữ đồ miễn phí, đo thân nhiệt, hướng dẫn người nhà thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Đồng thời, phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín, lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại các điểm thi và khu vực xung quanh; tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí cho thí sinh và người nhà; quan tâm rà soát các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón trong các ngày thi… để phân công tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ việc đưa đón và động viên thí sinh,…

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Lực lượng Công an, Cảnh sát hỗ trợ thí sinh trong thời tiết mưa lớn.

Còn tại quận Bắc Từ Liêm, ngay từ sáng sớm các ngày 12 và 13/6, các đoàn viên thanh niên của Quận đoàn và các phường đã có mặt tại các điểm thi, sẵn sàng tinh thần đồng hành cùng các thí sinh trong cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Được biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm đã tham gia diễn tập, chuẩn bị cùng với lực lượng chức năng địa phương từ thứ 3 ngày 8/6. Ngày 11 Đoàn Thanh niên phân chia các thành viên tới các điểm thi để hỗ trợ phun khử khuẩn, lau dọn bàn ghế. Còn trong 2 ngày 12 và 13/6 bắt đầu chính thức tham gia hỗ trợ ban chỉ đạo thi, thí sinh và người nhà thí sinh.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo phòng, chống dịch cho kỹ thi tuyển sinh lớp 10.

Anh Trần Đức Anh - Bí thư Đoàn phường Phú Diễn, Tổ trưởng tổ tiếp sức mùa thi tại các điểm thi Trung học cơ sở Phúc Diễn, Phú Diễn, Cổ Nhuế 1 và Trung học phổ thông Việt Hoàng cho biết: Năm nay là một năm khá đặc biệt đối với công tác tình nguyện cũng như đối với các thành viên đoàn thanh niên.

Cùng với việc hỗ trợ thí sinh như mọi năm, Đoàn Thanh niên phải hỗ trợ các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho các phụ huynh, học sinh cũng như toàn điểm thi nói chung. Đặc biệt, thời tiết trong 2 ngày vừa qua có mưa to, gió lớn Đoàn Thanh niên cũng phải dầm mưa, tích cực hỗ trợ các em làm sao để không bị ướt, đảm bảo sức khỏe tốt để hoàn thành tốt bài thi của mình.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bất kể mưa to, gió lớn.

Ngoài ra, các bạn còn có nhiều sáng kiến như đặt các bàn sát khuẩn tay dọc lối đi vào để các em học sinh thực hiện việc sát khuẩn nhanh hơn, giảm thời gian di chuyển, tránh tụ tập đông người…

“Mặc dù trời mưa rất nặng hạt, nhiệm vụ trở nên vất vả hơn nhưng các bạn tình nguyện viên đều giữ tác phong làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Nhiều bạn còn nhường áo mưa của mình cho thí sinh, có bạn lại tất tả chạy ngược, xuôi thay phiên nhau che ô cho giúp học sinh tới tận điểm thi… Đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi đoàn viên, thanh niên chúng tôi”, anh Đức Anh chia sẻ.

Đã có kinh nghiệm 3 năm tham gia tiếp sức mùa thi, bạn Đào Quốc Dũng, đoàn viên Đoàn Thanh niên phường Phú Diễn hào hứng chia sẻ: “Năm nay là năm tiếp sức mùa thi đặc biết nhất đối với bản thân mình. Những năm trước thời tiết rất nóng, cảm giác như đứng trong chảo lửa vậy, còn năm nay trời mưa to, tuy khá vất vả đối với chúng mình nhưng có lẽ sẽ làm dịu đi sự lo lắng, bức bối trong lòng thí sinh. Năm nay chúng mình cũng nhận được rất nhiều lời cảm ơn, động viên của phụ huynh học sinh. Chỉ vậy thôi là bọn mình đã được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh
Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Còn về phía phụ huynh học sinh, chị Đào Thị Liên có con thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Phúc Diễn cho hay: Sau 2 ngày đưa con đi thi nhìn thấy các bạn đoàn viên, thanh niên cả ngày đội mưa gió hỗ trợ các thí sinh chị cảm thấy rất trân trọng và cảm động.

“Các bạn tình nguyện viên là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của kỳ thi. Với vị trí là một người phụ huynh có con được các bạn hỗ trợ nhiệt tình tôi vô cùng cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn”, chị Liên xúc động.

Có thể thấy, dù dưới thời tiết mưa rất nặng hạt, nhưng với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, các hoạt động tiếp sức mùa thi của thanh niên Thủ đô đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc, chú trọng chất lượng, hiệu quả, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh, nhằm cổ vũ, động viên, tạo tinh thần thoải mái cho thí sinh, người nhà thí sinh trong suốt quá trình thi.

Lê Thắm - Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động