Thành đoàn Hà Nội triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện” năm 2020

(LĐTĐ) Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã nỗ lực phát huy hiệu quả các phong trào cách mạng. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến phong trào “Thanh niên tình nguyện”.
Tuổi trẻ Thủ đô quyên góp hơn 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa lũ 1010 bạn trẻ xếp chữ 1010 năm Thăng Long - Hà Nội Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của người Việt Nam trong và ngoài nước

Tại Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, đã chia sẻ về những kết quả hoạt động công tác đoàn trong năm 2020 của Thành đoàn Hà Nội, trong đó, nhấn mạnh kết quả đạt được trong các phong trào cách mạng, nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

Thành đoàn Hà Nội triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện” năm 2020
Trong năm 2020, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Thanh niên tình nguyện". (Ảnh: B.Anh)

Theo đồng chí Nguyễn Đức Tiến, với phương châm “An toàn, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa”, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được chỉ đạo, triển khai trong bối cảnh cả đất nước thực hiện vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển nền kinh tế nước nhà.

Thành đoàn Hà Nội đã xác định những nội dung trọng tâm cơ bản và cách thức phù hợp hướng đến việc phát huy chuyên môn, thế mạnh của đoàn viên thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề thiết yếu của xã hội. Nhiều công trình phần việc thiết thực được đoàn viên thanh niên Thủ đô thực hiện, qua đó thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô với cộng đồng, xã hội.

Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã hoàn thành nhiều phần việc thanh niên quan trọng. Cụ thể, các cấp bộ đoàn tiến hành chỉnh trang, đầu tư, hỗ trợ xây mới 1716 công trình thanh niên gồm các hạng mục như: sân chơi thiếu nhi, tranh tường bích họa, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà vệ sinh thân thiện, “bốt điện nở hoa” với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa;... trồng mới hơn 100.000 cây xanh; sửa chữa, làm mới 111 km đường giao thông nông thôn.

Cùng đó, các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức 46 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 4.750 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức hơn 30 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 19.287 người dân, thương binh, bệnh binh, gia đình và người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn tâm lý cho 109.792 thiếu nhi; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả thu được hơn 100.355 đơn vị máu của hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Đáng chú ý, Thành đoàn Hà Nội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thể hiện đúng tinh thần và sức trẻ của thanh niên Thủ đô. Trong năm 2020, Thành đoàn tiếp tục duy trì “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút hơn 50.000 lượt đoàn viên tham gia; tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020; triển khai thực hiện 02 mô hình điểm chợ hạn chế rác thải nhựa năm 2020 tại 02 quận Tây Hồ và Hà Đông.

Trong thời gian miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thành đoàn tổ chức 04 đoàn tình nguyện hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với tổng nguồn lực được Hội thu ủng hộ từ các đơn vị, cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân là gần 6,2 tỷ đồng, trong đó có 4,5 tỷ đồng tiền mặt và 1,65 tỷ đồng nhu yếu phẩm (gạo, chăn màn mới, quần áo mới, đồ gia dụng, vở viết, thuốc, thực phẩm khô…).

Bên cạnh đó, bám sát kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố, các cấp bộ Đoàn xung kích tình nguyện, chung tay cùng Thành phố và cả nước phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các công trình, phần việc và huy động nguồn lực xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh và chăm lo đời sống nhân dân, tiêu biểu như: Tổ chức hơn 83.000 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội; phát và trao tặng trên 2,8 triệu khẩu trang đạt chuẩn các loại; trên 154.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, trong năm 2021, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết để hoàn thành nhiều phần việc thanh niên, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động