Tháng 11, Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính năm 2024 diễn ra tại Hà Nội
Liên hoan có sự tham dự của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái đang sinh sống, học tập, làm việc tại 15 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Nghệ thuật hát Then, đàn Tính của người Tày, Nùng. |
Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính (then cổ và then mới); Hòa tấu đàn Tính với các nhạc cụ dân tộc khác; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống là các mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc (Tày, Nùng, Thái) ở các địa phương tham gia Liên hoan; trưng bày ảnh “Di sản nghệ thuật hát Then, đàn Tính”; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Then trong đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái”; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm và chế tác đàn Tính…
Cùng với các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tại khu vực Hồ Gươm sẽ có các hoạt động như: Diễu hành, triển lãm, công diễn, giới thiệu quảng bá nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các địa phương tham gia Liên hoan.
Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố Hà Nội tổ chức.
Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Liên hoan cũng là dịp bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại về “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh vào ngày 12/12/2019 tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khai mạc Hội thi Lái xe buýt giỏi, an toàn năm 2024
Thay đổi nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thương mại bền vững
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 5
Hàng nghìn du khách đến với Thành cổ Sơn Tây qua đêm nhạc Đoài Melody
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Gia Lai: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày hội nữ công nhân lao động”
Phụ nữ Hà Nội xác lập kỷ lục Việt Nam về số người đồng diễn dân vũ đông nhất
Tin khác
Sắp diễn ra “Lễ hội du lịch và Ẩm thực Sen" năm 2024
Văn hóa 18/10/2024 09:36
Người nghệ sĩ Hà Nội và tác phẩm điêu khắc từ cây đổ
Văn hóa 18/10/2024 09:12
Triển lãm "Hồi ngôn" - Nơi ước mơ cất cánh từ vỏ sò
Văn hóa 17/10/2024 18:22
Lòng biết ơn và niềm mơ ước
Văn hóa 15/10/2024 16:32
Khúc ca của những người cùng dệt nên một Việt Nam giàu mạnh
Văn hóa 13/10/2024 06:35
Nụ cười Hà Nội
Văn hóa 12/10/2024 15:17
Biểu tượng làng quê đáng tự hào hình thành từ công tác dân vận khéo
Văn hóa 12/10/2024 11:10
Có một Hà Nội rất đỗi bình dị qua những bức ảnh đen trắng
Văn hóa 11/10/2024 17:32
Và thế là đã tiếp một mùa thu
Văn hóa 11/10/2024 09:37
Nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang giành giải Nobel văn học 2024
Văn hóa 11/10/2024 09:35