Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững

Chiều 12/8, Đảng bộ xã Suối Hai (thành phố Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đánh dấu bước phát triển mới sau quá trình sáp nhập, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã Suối Hai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng dự và chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch huyện Ba Vì: Có thể mua nước sạch từ Vĩnh Phúc để phục vụ nhân dân Ông Đỗ Mạnh Hưng đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

Đại hội hướng tới mục tiêu phát huy bản sắc văn hóa, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Nhiều điểm sáng trong quá trình phát triển

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số; quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Suối Hai phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, Đại hội đã khẳng định rõ định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với địa phương, diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng thay mặt lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Điểm nhấn đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và chính quyền xã Suối Hai đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa nội lực và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy vai trò đồng hành cùng chính quyền và nhân dân.

Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai nghiêm túc, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ; hằng năm, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị đạt hơn 90%. Tổ chức Đảng được sắp xếp tinh gọn, thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, được thực hiện chặt chẽ; các phong trào “Dân vận khéo”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Kinh tế - xã hội duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, du lịch; hạ tầng được đầu tư đồng bộ, xã không còn hộ nghèo. Hạ tầng thương mại phát triển với 4 siêu thị, 3 chợ; có 7 đơn vị kinh doanh du lịch, 20 cơ sở lưu trú homestay và nhà vườn. Các điểm du lịch nổi bật như Vườn Quốc gia Ba Vì, Khu du lịch Ao Vua, hồ Suối Hai tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là mô hình trồng mai trắng tại các thôn, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững
Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại Đại hội.

Kinh tế tư nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển mạnh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và an sinh xã hội. Xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới nâng cao, với những mô hình tiêu biểu như “Con đường bích họa”, “Tuyến đường nở hoa”; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, khoáng sản; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%.

Nhiều dự án hạ tầng quan trọng, mang tính kết nối liên vùng đã hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như tuyến đường Tản Lĩnh - Yên Bài, đường 87 - Ao Vua, đường 414C. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được hoàn thiện, bao gồm đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn…, tạo diện mạo mới cho địa phương và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bứt phá từ du lịch và dịch vụ

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng thu ngân sách đạt 7 - 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người 8,4 triệu đồng/tháng; tổng giá trị sản xuất đạt 6.501,2 tỷ đồng, tăng 10,6%/năm.

Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững
Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Suối Hai kỳ vọng Đại hội tạo ra xung lực mới, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 50%, tự nguyện 6%, bảo hiểm thất nghiệp 45%; 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó 50% đạt mức độ 2; hộ nghèo dưới 1% và đến năm 2030 không còn hộ nghèo; 100% hộ dân sử dụng nước sạch; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu trước năm 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Suối Hai kỳ vọng, Đại hội tạo ra xung lực mới, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Những định hướng, giải pháp và khát vọng phát triển được xác lập tại Đại hội không chỉ là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ tới, mà còn là sự kế thừa và tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Suối Hai Anh hùng.

Đặc biệt, Suối Hai cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế bền vững, xây dựng trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng lớn; quản lý chặt quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Ba khâu đột phá gồm: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoàn thiện quy hoạch, nhất là du lịch và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; thu hút nguồn lực phát triển du lịch gắn nông nghiệp xanh, bảo tồn văn hóa Mường, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Suối Hai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là chuyển mạnh từ tư duy hành chính, quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Suối Hai cần rà soát, đánh giá thực chất, sắp xếp và phân công cán bộ phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động