Tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Nghị quyết khóa XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 Công đoàn huyện Thanh Trì có 11 chỉ tiêu quan trọng, trong đó có nhiều chỉ tiêu được 100% đoàn viên nhất trí phấn đấu đạt và vượt. Đó là, đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ). Phấn đấu hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đạt tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...
Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị Công đoàn huyện Thanh Trì: Cần tập trung các giải pháp toàn diện trong nhiệm kỳ mới Công đoàn huyện Thanh Trì: Phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, Ban Chấp hành Công đoàn khóa XI cũng đã đưa ra các giải pháp chủ yếu như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và NLĐ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, xây dựng huyện Thanh Trì trở thành quận vào năm 2025. Trong đó, khâu đột phá là nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, NLĐ khu vực ngoài Nhà nước.

Tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ X, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, NLĐ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và có chất lượng. Duy trì và đạt hiệu quả tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong thời kỳ chuyển đổi số, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Công đoàn huyện đã chủ động, tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, NLĐ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển tại doanh nghiệp. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua việc nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLĐ đảm bảo đúng tiến độ.

Hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” hàng năm luôn đổi mới, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả. Các cấp Công đoàn huyện đã trao hàng chục nghìn suất quà đến tận tay đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Hoạt động “Cảm ơn NLĐ” luôn được quan tâm.

Các phong trào thi đua gắn với thực tế cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng tham gia. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”… Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của các đơn vị và toàn huyện.

Từ các phong trào thi đua, đã có 274 “Công nhân giỏi” cấp huyện, 21 “Công nhân giỏi Thủ đô”; 4.784 sáng kiến, sáng tạo; nhiều công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi cấp huyện, cấp Thành phố; 3.058 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp huyện; 132 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Công đoàn huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đạt các tiêu chí để chuyển huyện thành quận trong thời gian gần nhất. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Với những nỗ lực và quyết tâm cao, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Thanh Trì liên tục được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ, Bằng khen thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên và huyện biểu dương khen thưởng. Đặc biệt năm 2021, LĐLĐ huyện vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Những kết quả Công đoàn huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng ghi nhận và tự hào.

Tại Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, ông Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đồng tình, nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu và 11 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Bước vào nhiệm kỳ mới, để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới, ông Phạm Bá Vĩnh đề nghị các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì cần tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là hoạt động thường xuyên, liên tục; phải tập trung đầu tư mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện và triển khai đồng bộ. Phát huy tính chủ động, thế mạnh của tổ chức, sự đồng hành của lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, NLĐ. Nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, dự báo tình hình quan hệ lao động, từ đó triển khai có hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc”, ông Phạm Bá Vĩnh nói.

Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng nhấn mạnh việc chú trọng các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực lao động sáng tạo; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành phố và huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề cốt lõi, vấn đề căn cốt của tổ chức Công đoàn.

Bảo Thoa

Nên xem

Tiền lương từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản để được trừ thuế

Tiền lương từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản để được trừ thuế

Theo quy định mới tại Nghị định 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các khoản chi trả tiền lương, tiền công từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động bắt buộc phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt nếu doanh nghiệp muốn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý, tác động trực tiếp đến hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2025.
Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trị giá 300.000 đồng/người cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Thông tư làm rõ nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ kinh phí chi trả tiền lương, tiền thưởng, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định.
Công đoàn xã Ngọc Hồi khẳng định vai trò nòng cốt trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Công đoàn xã Ngọc Hồi khẳng định vai trò nòng cốt trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn xã Ngọc Hồi. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn xã đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Mua, bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên có thể bị tịch thu tiền, phạt tới 100 triệu đồng

Mua, bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên có thể bị tịch thu tiền, phạt tới 100 triệu đồng

Từ ngày 9/2/2026, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ đối mặt với chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm phạt tiền ở mức cao và tịch thu tang vật vi phạm, chỉ cần giá trị giao dịch từ 1.000 USD trở lên.
Mã định danh bất động sản và cú hích minh bạch

Mã định danh bất động sản và cú hích minh bạch

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 357/2025/ND-CP ngày 31/12/2025 về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, được xem là một bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý lĩnh vực bất động sản.
Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Năm 2025, Hà Nội khởi công đồng loạt 7 cây cầu vượt sông Hồng, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và liên kết vùng. Đến đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực, trong đó hai cầu thuộc tuyến Vành đai 4 đã hoàn thành, các cầu còn lại đang được triển khai quyết liệt, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng địa phương.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động