Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

Những kết quả, thành tích của các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ huyện. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn huyện diễn ra mới đây, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật mong muốn Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị của huyện.
Đồng chí Nguyễn Danh Huy tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI Thanh Trì thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao nhất

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu 5 năm liên tiếp (từ năm 2018 đến năm 2022); năm 2022, Đảng bộ huyện được Thành ủy Hà Nội đánh giá, ghi nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các cấp Công đoàn huyện và nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý; Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành tặng nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị
Công đoàn huyện Thanh Trì nhận bức trướng do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì trao tặng.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đánh giá: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ X trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước, của Thủ đô, của huyện và hoạt động công tác Công đoàn.

Song, với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương, đơn vị để chỉ đạo đoàn viên Công đoàn xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình công tác bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đề ra.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cũng nhấn mạnh một số điểm nổi bật của Công đoàn huyện, đó là: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị…; tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động một cách thiết thực, hiệu quả;

Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện ủng hộ các loại quỹ; làm tốt “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy”, các hoạt động thiết thực nhân dịp Tháng Công nhân hàng năm; chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, đặc biệt là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng rãi, có tính lan tỏa trong cộng đồng, đáp ứng lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ, điển hình như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”,… gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Từ các phong trào thi đua và các cuộc vận động, CNVCLĐ huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết, sáng tạo, phấn khởi thi đua, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với hàng ngàn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và huyện hàng nghìn tỷ đồng.

Từ thực tiễn trong lao động sản xuất đã có hàng nghìn lượt tập thể, cán bộ, CNVCLĐ trở thành những tấm gương giỏi, điển hình tiên tiến các cấp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm (tăng 12 triệu đồng so với năm 2020); trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao 15/15 xã, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra, được Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị
Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đoàn viên Công đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; đã thành lập mới được 83 Công đoàn cơ sở (đạt 110%) kế hoạch, phát triển mới được 3.509 đoàn viên (đạt 100%) kế hoạch Thành phố giao.

“Các cấp Công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội; là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”, ông Lê Tiến Nhật nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cho biết, trước những mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 6 Chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXIV; thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”; đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận đến năm 2025.

Bởi vậy, Bí thư Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị; tích cực cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Huyện, các nhiệm vụ công tác công đoàn.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn, coi trọng việc kết nạp đoàn viên Công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động