Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Chiều 25/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.
Tuyên truyền tốt tạo sự đồng thuận cao trong triển khai dự án Vành đai 4 LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10, lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố, huyện Sóc Sơn và hơn 200 cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân thay mặt các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) thông tin về dự kiến nội dung của Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV; đại biểu Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri huyện Sóc Sơn tại các cuộc tiếp xúc trước đó.

Cần sớm quy hoạch phân khu, quy hoạch rừng trên địa bàn

Bên cạnh đó, 13 cử tri đã nêu ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề nóng, dân sinh bức xúc. Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn Đồng Đức Hạnh cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Nhân dân đồng tình, ủng hộ, xem đây là việc làm cần thiết và mong muốn Quốc hội quan tâm, nghiên cứu sửa đổi phù hợp thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tránh tình trạng cứ “lấy ý kiến cho có”.

Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh trên địa bàn huyện Sóc Sơn
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Cử tri cũng mong muốn UBND thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, thường xuyên đi thực tế, nắm bắt tình hình địa phương, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn của cơ sở…

Cử tri huyện cũng đề nghị Thành phố sớm quy hoạch phân khu, quy hoạch rừng trên địa bàn; có chế độ chính sách phù hợp để khích lệ cán bộ không chuyên trách cấp xã công tác, cống hiến (hiện nay được hưởng từ 350-500 nghìn đồng/tháng từ nguồn ngân sách cấp xã tự cân đối nguồn)...

Cử tri 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ tiếp tục kiến nghị Thành phố quan tâm, giải quyết dứt điểm những bất cập về cơ chế chính sách cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn; đẩy nhanh tiến độ di dời, tái định cư các hộ dân nằm trong vùng bán kính 500m...

Cử tri Hứa Văn Mạnh (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn) đề nghị Thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả người dân đang canh tác trong vùng ảnh hưởng, hiện nay việc cấp thẻ còn nhiều bất cập, chưa sát thực tế.

Cử tri cũng ghi nhận, đánh giá cao việc đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố sau khi nghe cử tri phản ánh kỳ trước, đã chỉ đạo di dời trạm BOT trên tuyến quốc lộ 2. Các ý kiến đồng thời đề nghị các đại biểu Quốc hội tăng cường tiếp xúc chuyên đề và đi thực tế nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là địa bàn khó khăn; kiến nghị Thành phố thu hồi dự án Cụm công nghiệp xã Mai Đình; kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường đối với dự án đốt rác phát điện; mở rộng tuyến đường Núi Đôi đi Bắc Phúc...

Hà Nội sẽ tính toán lại giá nước sạch

Tại hội nghị, đại diện một số sở ngành, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã cho ý kiến về các nội dung cử tri huyện quan tâm. Phát biểu làm rõ một số vấn đề, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố để báo cáo với Quốc hội, cũng như đề nghị các cơ quan chức năng Thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh trên địa bàn huyện Sóc Sơn
Cử tri huyện Sóc Sơn nêu kiến nghị.

Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao phần trả lời của lãnh đạo các sở và Chủ tịch UBND huyện đối với kiến nghị cử tri, nhất là đã nêu rõ lộ trình, thời hạn giải quyết một số vấn đề cụ thể. Chủ tịch UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố ghi nhận để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Đề cập đến các nội dung cử tri huyện Sóc Sơn quan tâm, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, thời gian tới, UBND Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện đầu tư từ ngân sách Thành phố để huyện Sóc Sơn sớm có hệ thống hạ tầng giao thông khung đầy đủ, có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Liên quan đến vấn đề nước sạch cho người dân, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, trong số 18 xã chưa được cấp nước sạch của huyện Sóc Sơn, Thành phố đang chỉ đạo cấp nước sớm trong năm 2023 cho 11 xã. Đối với 7 xã còn lại, sẽ phải đấu thầu rồi mới tổ chức thi công nên sẽ cần thêm thời gian để nước sạch đến được với người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết thêm, từ năm 2013 đến nay, tiền nước không tăng. Nhiều doanh nghiệp không mặn mà với đầu tư nước sạch. Do đó sắp tới, Thành phố sẽ tính toán lại giá nước sạch, trong đó ưu tiên về giá 10m3 đầu tiên, đặc biệt là cho người nghèo. Các đối tượng khác dùng nhiều nước sạch thì phải trả giá cao hơn.

Chủ tịch UBND Thành phố đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với huyện tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm đang đặt ra trên địa bàn huyện; trọng tâm là giải quyết dứt điểm những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan đến người dân thuộc vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch rừng...

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động