Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác tham gia đảm bảo an ninh trật tự đã được các cấp công đoàn trong cả nước quan tâm triển khai và đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp, qua đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động
Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm Nâng cao hiệu quả công việc nhờ mô hình 5S
Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm Tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Chú trọng địa bàn trọng điểm

Thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐVN giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cả nước đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

Trong đó, chú trọng giáo dục giữ vững bản lĩnh, có ý thức nhạy bén chính trị, tăng sức đề kháng trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đặc biệt, không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

0845 tuyen truyyn
Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Ngọc Ánh

Để công tác tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động đạt hiệu quả, thiết thực, hằng năm, Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn đều xác định các chủ đề cụ thể, đổi mới hình thức tuyên truyền, hướng mạnh hơn về cơ sở, trong đó chú trọng các địa phương, địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung nhiều vào công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; chú trọng tới bộ phận công nhân lao động làm việc tại các ngành nghề đặc thù như điện lực, giao thông, xây dựng…

Tại thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, để các chủ đề và thông điệp tuyên truyền đến được với đông đảo công nhân lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu nhà trọ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tiêu biểu như Công đoàn xã Hải Bối (huyện Đông Anh) đã duy trì, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân lao động bằng các hình thức xây dựng tủ sách pháp luật tại Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân với trên 300 đầu sách, cấp báo Lao động Thủ đô cho các Tổ tự quản sinh hoạt, duy trì tốt hoạt động của “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, giúp công nhân lao động được nâng cao đời sống tinh thần, xa lánh các tệ nạn xã hội.

Tại thành phố Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức 584 cuộc tuyên truyền cho 99.642 công nhân lao động về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, “tín dụng đen”; tuyên truyền cho công nhân lao động nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để xảy ra hiện tượng người lao động nghe theo sự lôi kéo, kích động của những đối tượng xấu, không tham gia tụ tập đông người, mít tinh phản đối, gây mất đoàn kết hay có hành vi đập phá tài sản của doanh nghiệp.

Hay như tại tỉnh Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 8 tổ tư vấn pháp luật trực tiếp tại khu nhà trọ, 1 tổ tư vấn lưu động và đã tuyên truyền 734 buổi cho 108.812 lượt công nhân lao động; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các doanh nghiệp được 300 buổi; in và cấp phát 90.000 tờ gấp các loại; 32.000 cuốn sổ tay pháp luật; tổ chức 16 lớp tập huấn phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội cho 2.250 người.

Đa dạng hóa hình thức tiếp cận

Qua tổng kết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hình thức, biện pháp tuyên truyền đã được các cấp công đoàn đổi mới và đa dạng hóa như: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, vận động, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động; xây dựng tủ sách pháp luật, hòm thư góp ý, tố giác tội phạm; tuyên truyền cổ động trực quan qua pa nô, áp phích, poster; cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật công nhân;

Xây dựng các băng, đĩa hình, phát thanh, câu chuyện truyền thanh với nội dung cô đọng, ngắn gọn cảnh báo về nguy cơ và tác hại của tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống báo chí, hệ thống loa truyền thanh, đài truyền thanh các phường xã, hệ thống loa nội bộ, bảng tin các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các hội nghị chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, lớp tập huấn, hội nghị tọa đàm, hội thảo…

Với phương châm hướng về cơ sở, phục vụ công nhân lao động, các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật được tổ chức linh hoạt tại nhiều địa điểm để người lao động được thuận tiện tiếp cận, phù hợp với tình hình đặc điểm sản xuất kinh doanh cơ sở như: Tại hội trường, tại phòng làm việc, tại các điểm sinh hoạt văn hóa, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, tại nhà ăn, ngay tại các xưởng, đơn vị sản xuất…

Đặc biệt, để phù hợp với tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm phát triển, ứng dụng mạnh mẽ các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng như internet, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên điện thoại, máy tính trong công tác tuyên truyền, thông tin, tư vấn, hỗ trợ công nhân.

Đến nay, Fanpage Công đoàn Việt Nam đã có 49.000 người theo dõi, tương tác thường xuyên; trung bình hàng tuần có khoảng gần 1 triệu lượt tương tác với Fanpage Công đoàn Việt Nam; có những bài, video đạt trên 500 nghìn lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt bình luận, phản hồi tích cực của công nhân lao động.

Theo thống kê của các Công đoàn ngành và địa phương, hiện nay có 106 trang, nhóm mạng xã hội do Công đoàn cấp tỉnh, ngành quản lý; 800 trang, nhóm mạng xã hội do Công đoàn cấp quận, huyện, khu công nghiệp quản lý; trên 14.000 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cơ sở quản lý. Từ năm 2018, Tổng Liên đoàn đã đầu tư vận hành hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Congdoan.vn) để tập hợp, hỗ trợ kịp thời người lao động.

Trên phạm vi cả nước, trong 3 năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức được 40.859 cuộc tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội cho 4,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn và công nhân lao động, tổ chức sản xuất, phát hành 1,5 triệu ấn phẩm, tài liệu truyền thông. Từ đó nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, giúp công nhân lao động cảnh giác với các loại tội phạm, không để bị lôi kéo, vướng mắc vào các tệ nạn xã hội.

Với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự” và với các phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, các cấp công đoàn trên toàn quốc đã vận động công nhân, lao động cung cấp cho cơ quan công an trên 20.000 tin báo, góp phần giúp lực lượng công an trong cả nước điều tra, làm rõ hàng ngàn vụ việc, ngăn chặn và phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự giúp công nhân lao động yên tâm làm việc.

Có thể khẳng định, thông qua công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn trong cả nước đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế và giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, đồng thời nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác trong công nhân lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động