Tăng cường thiết lập trật tự đô thị cuối năm

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân tăng cao, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố đông đúc hơn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… dịp cận Tết, đơn vị chức năng của Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, kết hợp tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị dịp cuối năm Quận Ba Đình ra quân cao điểm đảm bảo trật tự giao thông đô thị

Liên tiếp xử lý vi phạm

Theo khảo sát của phóng viên tại nhiều tuyến đường, phố tại khu vực nội thành Hà Nội, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện đã giảm nhiều. Tuy nhiên, trên một số tuyến đường lớn ở Thủ đô, đặc biệt là tại một số quận nội thành như Hoàn Kiếm, vỉa hè không những bị quán xá, hàng ăn, hàng hoá, xe máy chiếm dụng, mà còn bị cả những chiếc xe ô tô lấn chiếm. Trước cửa một số cơ quan, doanh nghiệp lớn, ô tô đỗ san sát. Không đủ chỗ đỗ dưới lòng đường, những chiếc ô tô còn lao lên vỉa hè chiếm chỗ nhất là vào thời điểm cuối năm.

Tăng cường thiết lập trật tự đô thị cuối năm
Cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm, triệt để vào các nhóm lỗi vi phạm. Ảnh: ĐH

Trước tình trạng trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã tăng cường lực lượng liên tục tuần tra kiểm soát các tuyến phố thuộc địa bàn đơn vị quản lý, trong đó tập trung xử lý tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường và trên vỉa hè gây bức xúc cho người dân. Chỉ tính riêng trong 3 tiếng đồng hồ (ngày 8/12), theo chân tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận có đến hai hàng ô tô đỗ kín vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ tại khu vực vỉa hè trước cửa trụ sở Bộ Công thương, số 21 phố Ngô Quyền (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tiếp tục tuần tra sang tuyến phố Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), mặc dù đã có biển cấm đỗ xe nhưng có đến 16 chiếc ô tô đỗ thành hàng gây cản trở giao thông. Thậm chí, nhiều xe còn đỗ đè lên vạch sang đường dành cho người đi bộ... Được biết, có tới 21 phương tiện bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý lỗi dừng đỗ xe sai quy định.

“Đến hẹn lại lên”, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán lại bày biện hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh đã lợi dụng việc mua bán để tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường… Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ dân sinh, khu vực đông dân cư trên địa bàn Thành phố, hàng chục sạp hàng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, giao dịch mua bán diễn ra ngay tại lòng đường gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Không những vậy, vấn đề vệ sinh môi trường cũng không được đảm bảo do hoạt động tự phát, gây mất mỹ quan đô thị… Có thể kể ra một số nơi như: Tại khu vực đường Tố Hữu (quận Hà Đông) có nhiều gánh hàng rong sử dụng vỉa hè, lề đường làm nơi bày bán hoa, quả, bánh, kẹo, hàng ăn cũng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Tương tự, đường Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm), nhiều cửa hàng bán bánh, kẹo, hàng ăn cũng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Còn khu vực phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) cũng có điểm “nóng” là chợ Cầu Mới với việc nhiều tiểu thương sử dụng vỉa hè để bán hàng. Mặc dù, lực lượng Công an phường ra quân nhắc nhở, thu giữ hàng hóa nhưng chỉ hạn chế phần nào vi phạm.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc ra quân lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì mọi vi phạm lại trở về như cũ. Câu chuyện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường luôn không có hồi hết.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Ghi nhận tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, xác định công tác lập lại trật tự và chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị. Mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đã được UBND phường quan tâm chỉ đạo, thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán… vẫn tái diễn, nếu vắng bóng lực lượng chức năng.

Để công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị được thực hiện đồng bộ, UBND, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố đã và đang nỗ lực, quyết tâm chấn chỉnh. Ngay từ đầu năm UBND phường Vĩnh Tuy đã tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; triển khai cho các tổ dân phố ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; làm việc với các hộ kinh doanh cá thể yêu cầu ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị. “Mặc dù công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường còn nhiều khó khăn và cần nhiều thời gian nhưng địa phương sẽ nỗ lực, quyết tâm để duy trì đường thông, hè thoáng, góp phần tạo dựng hình ảnh văn minh trên địa bàn”, ông Trần Nam Sơn cho biết:

Tăng cường thiết lập trật tự đô thị cuối năm
Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình vận động người dân thực hiện nghiêm chỉnh quy định về quản lý đô thị.

Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, góp phần xây dựng được nhiều tuyến phố văn minh đô thị, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo, tổ chức lực lượng ra quân để tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở kinh doanh, công ty trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Theo đó, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã yêu cầu các đơn vị liên quan của 14 phường trên địa bàn triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dịp Tết dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trên cơ sở đặc điểm địa bàn, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện, lắp đặt mái che, mái vẩy, bục bệ cầu dẫn, biển hiệu, biển quảng cáo… sai quy định gây cản trở mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; Đồng thời, tổ chức bóc, xóa quảng cáo rao vặt tại các ngõ, phố và trên địa bàn phường, tập trung các tuyến phố chính: Kim Mã, Đội Cấn, Liễu Giai, Đào Tấn…

Theo Trung tá Đỗ Văn Hải, Phó Trưởng Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, bên cạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm, các trường hợp vi phạm, Công an phường Điện Biên phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ bằng hình thức phát thanh, tổ chức họp tổ dân phố… vận động người dân thực hiện nghiêm chỉnh quy định về quản lý đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố tại khu dân cư. Từ đó, tạo sự chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh… góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp””, Trung tá Đỗ Văn Hải thông tin.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, cuối năm là thời điểm mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, phố tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, tăng cường tuần lưu cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến vào giờ cao điểm. Tập trung xử lý nghiêm, triệt để vào các nhóm lỗi vi phạm như dừng đỗ không đúng nơi quy định, phương tiện lấn chiếm vỉa hè lòng đường, chở hàng hóa vượt tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, kiềm chế làm giảm tai nạn, ùn tắc, trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động