Quận Ba Đình ra quân cao điểm đảm bảo trật tự giao thông đô thị

(LĐTĐ) Ngày 12/12, hàng loạt phường trên địa bàn quận Ba Đình đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT), an toàn thực phẩm (ATTP), an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Chung kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn Hà Nội: Học sinh quận Ba Đình đạt thành tích cao tại kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới

Tại phường Quán Thánh, ngay từ sáng sớm, Ban chỉ đạo 197 phường đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT, VSMT, an toàn PCCC&CNCH.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tiến hành ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, họp chợ trái phép, trông giữ xe ô tô, xe máy lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo… làm mất mỹ quan đô thị.

Kịp thời tham mưu cho UBND phường lên kế hoạch thường xuyên ra quân xử lý vi phạm trật tự công cộng trên các tuyến phố thuộc địa bàn, phục vụ công tác xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Quận Ba Đình ra quân cao điểm đảm bảo trật tự giao thông đô thị
Xử lý vi phạm dừng đỗ sai quy định trên phố Đặng Dung.

Sau khi ra quân xử lý, giải toả, Công an phường Quán Thánh đã phối hợp cùng lực lượng xây dựng đô thị phường thường xuyên duy trì, phân công lực lượng kiểm tra chống tái lấn chiếm vi phạm, đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 197 phường Quán Thánh sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể và người dân. Tiếp tục quán triệt nhiệm vụ với phương châm giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của các tổ trưởng dân phố.

Tại buổi ra quân của phường Liễu Giai, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện, lắp đặt mái che, mái vẩy, bục bệ cầu dẫn, biển hiệu, biển quảng cáo… sai quy định, gây cản trở mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên các tuyến phố thuộc địa bàn.

Quận Ba Đình ra quân cao điểm đảm bảo trật tự giao thông đô thị
UBND - Ban chỉ đạo 197 phường Liễu Giai tổ chức Lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý, duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức bóc, xóa quảng cáo rao vặt tại các ngõ, phố và trên địa bàn phường; tổ chức quét vôi tại các gốc cây trên các tuyến đường chính như: Vạn Phúc, Liễu Giai, Văn Cao, Đội Cấn và phố Hoàng Hoa Thám đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Ông Nguyễn Lê Khôi - Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai, cho biết, trước khi tổ chức ra quân, các lực lượng chức năng phường đã đến từng nhà, hộ kinh doanh mặt phố tuyên truyền, vận động, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè. Do đó, tại buổi ra quân, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm đã bị xử lý, giải tỏa, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu cảnh sát trật tự phường phối hợp với cảnh sát khu vực, lãnh đạo tổ dân phố, khu dân cư… tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm.

Quận Ba Đình ra quân cao điểm đảm bảo trật tự giao thông đô thị
Kiểm tra xử lý kết hợp tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Từ đó, tạo sự chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, VSMT, phòng chống dịch bệnh… góp phần xây dựng phường Liễu Giai, quận Ba Đình ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Được biết, trong sáng 12/12 hầu hết các phường trên địa bàn quận Ba Đình đều thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 5/12/2022 của Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình về việc cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT, VSMT, an toàn PCCC&CNCH dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động