Tăng cường kiểm tra hoạt động các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 16/6, Tổ công tác số 5 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố do ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổ phó Tổ công tác số 5 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai, quận Thanh Xuân và Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội để nắm bắt về hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp.
Hỗ trợ 745 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19” Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Chủ động, linh hoạt trong phòng chống dịch Covid-19 Đảm bảo sức khỏe cho người lao động và doanh nghiệp

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai Phùng Quốc Tuệ cho biết, hiện trên địa bàn huyện đã có 30 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với tổng số 71 tổ và 273 thành viên tham gia. Các “Tổ An toàn Covid-19” sau khi được thành lập đã hoạt động tích cực, các thành viên trong tổ đã lập nhóm Zalo (có Chủ tịch Công đoàn cơ sở tham gia) để tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và ngoài nơi làm việc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe của công nhân lao động.

Tăng cường kiểm tra hoạt động các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp
Tổ công tác làm việc tại Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai. (Ảnh: Mai Quý)

Tuy nhiên, theo ông Tuệ vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thành lập “Tổ An toàn Covid-19”, những doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp nhỏ, có ít công nhân lao động. Ngoài ra, một số doanh nghiệp chưa quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động.

Liên quan đến công tác hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã hỗ trợ 17 Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19” với số tiền 34 triệu đồng; hỗ trợ 2 trường hợp F2 với số tiền 1 triệu đồng; các Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 25 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12,5 triệu đồng.

Tại Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Hoàng Thanh Sơn cho biết, do đặc thù không có chính quyền đồng cấp nên việc phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch của Công đoàn ngành gặp nhiều khó khăn. Khắc phục khó khăn đó, Công đoàn ngành đã thành lập 2 Tổ công tác phòng, chống dịch để kịp thời triển khai, chỉ đạo và nắm bắt hoạt động tại các Công đoàn cơ sở; phân công cán bộ chuyên trách trực, xử lý, hướng dẫn và nắm bắt thông tin tại cơ sở theo chế độ 24/7; Công đoàn ngành cũng thành lập 1 nhóm Zalo gồm 50 thành viên là cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành và Chủ tịch Công đoàn cơ sở để triển khai các hoạt động kịp thời và tiếp nhận báo cáo từ phía cơ sở theo ngày.

Theo ông Sơn, doanh nghiệp ngành Dệt May có đông công nhân lao động nên người sử dụng lao động rất quan tâm đến công tác phòng, chống dịch. 100% doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có 29 doanh nghiệp đã thành lập “Tổ An toàn Covid-19”. Hiện Công đoàn ngành đang tổng hợp hồ sơ để hỗ trợ các Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19” và rà soát, hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra hoạt động các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp
Tổ công tác làm việc tại Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân. (Ảnh: Mai Quý)

Báo cáo với Tổ công tác, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến cho biết, đến nay, trên địa bàn quận đã có 115 doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với 205 tổ và 961 thành viên. Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành lập nhóm Zalo của “Tổ An toàn Covid-19” để trao đổi, nắm bắt thông tin và tình hình hoạt động của tổ, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng đã triển khai 4 nhóm Zalo theo từng khối (hành chính sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) để nắm bắt tình hình dịch Covid-19. Hiện, Liên đoàn Lao động quận đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ 57 trường hợp F1, 81 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch để hỗ trợ theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố có sự kết nối, hướng dẫn để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vắc xin để mua và tiêm cho người lao động; cân đối về việc chi hỗ trợ đối với những Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có nhiều “Tổ An toàn Covid-19”; có chính sách khen thưởng kịp thời để động viên các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19”…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lương Quang Thành đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai, quận Thanh Xuân và Công đoàn ngành Dệt May trong công tác thành lập, hướng dẫn và quản lý hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” và yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá hằng ngày để nắm bắt tình hình hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống dịch về Liên đoàn Lao động Thành phố.

Đối với việc hỗ trợ các tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, ông Lương Quang Thành đề nghị các đơn vị tăng cường rà soát và khẩn trương chi hỗ trợ đối tượng được hưởng hỗ trợ, đảm bảo sự linh hoạt, đúng với quy định và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố; rà soát, thống kê, chi hỗ trợ đối với cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đời sống việc làm của người lao động để có giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động