Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Fukuoka và Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản).
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, động viên nạn nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược Hoạt động mong chờ của hàng vạn công nhân lao động khi Tết đến, Xuân về Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng và tặng quà Tết tại huyện Quốc Oai

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) đến thăm và làm việc với thành phố Hà Nội. Đặc biệt, đây là đoàn đại biểu nước ngoài đầu tiên đến thăm, làm việc với thành phố Hà Nội năm 2024, trước thềm Tết Nguyên đán 2024.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu hợp tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử với sự tin cậy cao, mở rộng và phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ.

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Fukuoka và Hà Nội
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao quà lưu niệm tặng Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)

Đối với thành phố Hà Nội, Nhật Bản là đối tác quan trọng trên rất nhiều lĩnh vực. Nhật Bản hiện là quốc gia cung cấp vốn ODA lớn nhất cho thành phố Hà Nội với 34 dự án và tổng vốn đã cam kết là 2,9 tỷ USD. Các dự án ODA lớn của Nhật Bản được đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng như: Hệ thống giao thông đô thị, môi trường, cấp nước, thoát nước… đã có đóng góp quan trọng hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hoan nghênh kết quả cuộc Hội đàm giữa đoàn công tác với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sáng nay và cho biết việc ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa hai địa phương lần này sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy và nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka, trong giai đoạn mới 2024-2028.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Chính quyền tỉnh Fukuoka, ngài Thống đốc tỉnh Hattori Seitaro và ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kohara Katsuji tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu các cấp, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa tỉnh Fukuoka nói riêng, khu vực Kyushu nói chung với Thủ đô Hà Nội.

Thúc đẩy các doanh nghiệp của Tỉnh tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Hà Nội trong các lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh và Hà Nội có nhu cầu; tập trung vào các lĩnh vực, như: Cơ sở hạ tầng chiến lược (các tuyến tàu điện ngầm, cầu, đường,...), chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, y tế, thương mại... trong đó, có ứng dụng nông nghiệp thông minh, xử lý nước thải, công nghệ cao, chất bán dẫn, IT...

Quang cảnh buổi tiếp đón
Quang cảnh buổi tiếp đón

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thông tin, vừa qua, Chính phủ đã đồng ý chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý. Hiện nay, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tập trung thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ trên 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới; ưu tiên thu hút các dự án về nghiên cứu và phát triển (R&D), có quy mô đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và ít phát thải gây ô nhiễm môi trường. Hà Nội hoan nghênh và mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Fukuoka quan tâm đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng như trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội thông qua các chương trình đào tạo, tiếp nhận lao động, thực tập sinh; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch với Hà Nội; tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và lao động tại tỉnh Fukuoka cũng như khu vực Kyushu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro vui mừng cho biết: Chuyến thăm lần này kỷ niệm 15 năm ký kết quan hệ đối tác hữu nghị giữa tỉnh Fukuoka với thành phố Hà Nội. Đồng thời, kỷ niệm tròn 10 năm hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng tỉnh Fukuoka với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Đến nay, hai địa phương đã có nhiều hoạt động trao đổi trong nhiều lĩnh vực, như: cử học sinh, sinh viên, doanh nghiệp trong học tập, trao đổi, hợp tác trong xử lý rác thải...

Thời gian tới, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro mong muốn hai bên sẽ hợp tác cùng nhau xây dựng các kế hoạch chung và mở rộng trong nhiều lĩnh vực như: Văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường… nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động