Hà Nội tuyển sinh đầu cấp trực tuyến:

Tăng cường hỗ trợ, tạo thuận lợi cho phụ huynh

Từ hôm nay (1/7) đến hết ngày 9/7, thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2024 - 2025 theo hình thức trực tuyến. Để việc tuyển sinh diễn ra thuận lợi, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã tích cực chuẩn bị, tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh.
Hà Nội: Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2024 - 2025 Từ 0h ngày 1/7, phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1 Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan

Cũng như nhiều năm học trước, năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì song song hai hình thức tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 6 là trực tuyến (thông qua Cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) và trực tiếp tại các nhà trường. Tùy điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn hình thức đăng ký tuyển sinh phù hợp.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội khuyến khích hình thức tuyển sinh trực tuyến bởi có nhiều ưu điểm như: Thuận lợi, giảm vất vả cho phụ huynh, bảo đảm minh bạch.

Tăng cường hỗ trợ, giảm vất vả cho phụ huynh
Trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Thời gian tuyển sinh được áp dụng thống nhất trên toàn Thành phố. Với hình thức trực tuyến, thời gian tuyển sinh học sinh lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7, tuyển sinh học sinh lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 1/7 - ngày tuyển sinh trực tuyến đầu tiên đối với học sinh lớp 1, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất, nhân lực để đón tiếp, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh học sinh. Chẳng hạn, tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), dù là ngày tuyển sinh trực tuyến song nhà trường vẫn cử nhân viên trực tại văn phòng, sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh đến trường để đăng ký tuyển sinh. Năm học 2024 - 2025, nhà trường tuyển 12 lớp 1. Công tác tuyển sinh được nhà trường triển khai đúng quy định, đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân) cho biết, việc tuyển sinh trực tuyến trong vài năm trở lại đây không gặp khó khăn, hầu hết các phụ huynh đều dễ dàng thực hiện. Vì vậy, số phụ huynh đến trường đề nghị hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tiếp rất ít, chưa đến 10 người. Tuy nhiên, để chủ động xử lý các sự cố đột xuất, nhà trường vẫn cử nhân viên trực tại trường, chuẩn bị cơ sở vật chất, kiểm tra máy tính, đường truyền mạng.

Với mục tiêu tăng minh bạch, tạo thuận lợi cho gia đình học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Theo thống kê, trong những năm qua, tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở các cấp học đều đạt trên 80%; trong đó có nhiều trường, nhiều địa phương đạt trên 90% - 100%. Điều này cho thấy ưu thế của hình thức này.

Hay như tại Trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông), tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024 - 2025 của trường là 500 học sinh. Toàn bộ quy định về điều kiện, đối tượng, địa bàn, thời gian tuyển sinh… đã được công bố cách đây hơn một tháng. Trước ngày tuyển sinh, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và bố trí giáo viên trực trong 3 ngày (từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7) để hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký.

Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường không vận động quyên góp và thu bất cứ khoản tiền nào ngoài quy định. Đặc biệt, với những phụ huynh đã mang hồ sơ và có nguyện vọng nộp hồ sơ ngay, nhà trường sẽ kiểm tra, nếu đầy đủ và đúng quy định, sẽ tạo điều kiện tiếp nhận ngay để phụ huynh không phải đi lại nhiều lần.

Công tác chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp cũng được quận Ba Đình chuẩn bị kỹ lưỡng. Các trường tiểu học trên địa bàn đều đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và điều kiện cho việc vận hành chính thức hệ thống tuyển sinh trực tuyến đầu cấp như: Phòng tuyển sinh, máy tính, máy in, quy trình, phân công cụ thể nội dung công việc, bố trí cán bộ trực tuyển sinh để hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh...

Tại huyện Quốc Oai, theo ông Nguyễn Khắc Thắng (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai), Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở điều tra các em trong độ tuổi; nhập dữ liệu trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 5 vào phần mềm phục vụ tuyển sinh trực tuyến.

Trong đó, Phòng GD&ĐT huyện đặc biệt lưu ý các nhà trường phối hợp với Công an xã, thị trấn để xác định nơi thường trú, tạm trú của học sinh thông qua mã định danh, không yêu cầu phụ huynh cung cấp phiếu xác nhận thông tin cư trú; đồng thời yêu cầu các trường xây dựng và duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường. Phòng GD&ĐT huyện cũng đã đề nghị các nhà trường trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự trực tuyển sinh để giải đáp thông tin và hỗ trợ phụ huynh học sinh. Trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định.

Ủng hộ hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến, anh Bùi Quang Anh (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) cho biết: “Do đã có kinh nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho cháu đầu nên đến lần này, tôi làm rất nhanh. Vợ chồng tôi đã hoàn thành đăng ký cho con vào lớp 1 và đến trường nhờ các cô tiếp nhận dữ liệu, nộp hồ sơ. Mọi thủ tục đều được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện”.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 12h ngày 1/7, toàn Thành phố có tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến đạt 59%. Trong số 30 Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, có 23 đơn vị có tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến lớp 1 đạt từ 50%. Trong đó, 5 Phòng GD&ĐT có tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 đạt trên 70%, gồm: Thanh Oai 82,7%; Hoàng Mai 75,85%; Phú Xuyên 74,93%; Quốc Oai 73,28%; Bắc Từ Liêm 71,34%.

Trước đó, từ ngày 15/6 đến hết ngày 17/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh học sinh làm quen với cách thức đăng ký; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự vận hành chính thức hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã thành lập tổ công tác hỗ trợ các nhà trường trong suốt thời gian tổ chức tuyển sinh, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh (nếu có).

Năm học 2024 - 2025, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục áp dụng phương thức tuyển sinh theo tuyến do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định, dự kiến tuyển 152.000 trẻ mầm non, 145.000 học sinh lớp 1 và 160.000 học sinh lớp 6.

Để bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phải thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo “năm rõ”: Rõ tuyến tuyến sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh và rõ trách nhiệm trong công tác tuyển sinh...

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động