Tăng cường đối thoại để giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc, qua đó bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên luôn coi trọng công tác tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động.
Tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng bằng cách tăng cường đối thoại Tăng cường đối thoại, bảo đảm quyền lợi của người dân

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Bà Nghiêm Huệ Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Savico Hà Nội cho biết: Tại Savico, Công đoàn Công ty cổ phần Savico Hà Nội đã chủ động phối hợp với chủ sử dụng lao động (Ban Tổng Giám đốc công ty, đặc biệt là Tổng Giám đốc - người sử dụng lao động) triển khai tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động.

Các cuộc đối thoại được công ty tiến hành tổ chức định kỳ nhằm thực hiện tốt hơn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong các cuộc đối thoại, công ty chú trọng tập trung vào một số nội dung như: Các chính sách liên quan đến tiền lương, tiền thưởng; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tình hình thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình kinh doanh của Công ty…

Tăng cường đối thoại để giải quyết vướng mắc từ cơ sở
Bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên giải đáp tại Hội nghị đối thoại

“Từ các cuộc đối thoại, nhiều câu hỏi, thắc mắc của đoàn viên, người lao động được trao đổi, tư vấn và giải đáp thấu đáo. Đây là hoạt động giúp người lao động tại Công ty Cổ phần Savico và Ban lãnh đạo cùng nâng cao hiểu biết và chấp hành tốt quy định pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Các cuộc đối thoại giúp Ban lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, từ đó mau chóng có những quyết sách chính xác, đúng đắn, giúp cán bộ, nhân viên công ty ổn định tư tưởng, tích cực đóng góp cho công ty”, bà Nghiêm Huệ Chi cho biết.

Hoạt động tư vấn pháp luật cũng được Công đoàn Công ty Cổ phần Savico Hà Nội chú trọng thực hiện. Cụ thể, Công đoàn Công ty triển khai nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên thông qua các cuộc đối thoại và các buổi sinh hoạt tổ công đoàn định kỳ, hoặc các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các nội dung Công ty tập trung tuyên truyền, phổ biến cho người lao động các nội dung như: Chính sách pháp luật mới của nhà nước về vấn đề lao động, quy định pháp luật lao động về quyền và nghĩa vụ của người lao động. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động...

Theo bà Nghiêm Huệ Chi, nhờ các hoạt động tư vấn pháp luật được tổ chức thường xuyên, hiểu biết của người lao động về chính sách, pháp luật, về quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nâng cao.

“Kết quả này góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển của Công ty. Khi cán bộ, công nhân viên được bổ sung kiến thức pháp luật, họ không chỉ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, mà từ đó còn có ý thức thực hiện tốt các quy định, kỷ luật lao động, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, làm lợi cho công ty”, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Savico Hà Nội khẳng định.

Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động tại doanh nghiệp, ông Trịnh Quốc Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm cho biết: Việc tổ chức tốt Hội nghị người lao động, tham gia xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp góp phần quan trọng đảm bảo quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Theo đó, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm nhiều năm nay được đánh giá là bản Thỏa ước lao động tập thể loại A, có chất lượng, nhiều nội dung người lao động được hưởng lợi cao hơn luật định.

Theo ông Trịnh Quốc Oanh, để có được bản thỏa ước lao động tập thể như vậy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phải rất dày công. Trước hết phải nắm vững luật định như Bộ luật Lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các thông tư, nghị định hướng dẫn, trong đó đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

“Trong quá trình chuẩn bị, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến của Ban lãnh đạo doanh nghiệp và có các buổi họp để thảo luận, rà soát công tác chuẩn bị, đồng thời tổ chức các cuộc họp ở các tổ công đoàn đơn vị trực thuộc để bầu đại biểu đi dự, tập hợp ý kiến của người lao động; nhiều nội dung, ý kiến đề nghị được giải quyết ngay tại đơn vị, nên tại Hội nghị đại biểu người lao động không có ý kiến trái chiều hoặc không có ý kiến nào mà Đoàn Chủ tịch không giải đáp được ngay.

Vì vậy, quan hệ lao động tại doanh nghiệp luôn hài hòa, ổn định, doanh nghiệp luôn cần Công đoàn và Công đoàn cũng cần doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm khẳng định.

Tăng cường đối thoại để giải quyết vướng mắc từ cơ sở
Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên giải đáp ý kiến từ công đoàn cơ sở

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người lao động

Không chỉ triển khai, thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ ở cấp cơ sở, ở cấp quận, ngày 16/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đã chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động trên địa bàn quận.

Đây là hoạt động thường niên, thiết thực hướng về cơ sở và người lao động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp pháp luật lao động cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, qua đó giúp các cơ sở và người lao động hiểu và thực hiện đúng chính sách pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm xã hội.

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Đây cũng là hoạt động hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong công nhân, viên chức, lao động.

Thông qua hoạt động này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận cũng như các ban, ngành, đoàn thể có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở, người lao động; cùng đưa ra hướng giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các đơn vị, doanh nghiệp cũng như người lao động.

Tham gia chủ trì đối thoại, bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên khẳng định, quận sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại. Với những nội dung còn vướng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, quận sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật và những văn bản Ủy ban nhân dân quận đã ban hành.

Với những vướng mắc liên quan đến các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị đại diện các đơn vị tích cực phối hợp, cùng tháo gỡ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người lao động./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động