Tân Hiệp Phát trao 150 phần học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam

(LĐTĐ) "Dù khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng vươn lên". Đó là lời dặn dò của ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam dành cho 150 em học sinh và gia đình trong buổi nhận học bổng từ Công ty Tân Hiệp Phát trao vào cuối tuần qua.
Giá trị gia đình tạo nên thành công của Tân Hiệp Phát Hàng chục nghìn giải thưởng khuyến mãi hè của Tân Hiệp Phát đã đến với khách hàng Tân Hiệp Phát được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Lam lũ những mảnh đời cơ cực vượt khó

Dù trời mưa tầm tã, song 150 em học sinh cùng phụ huynh đã có mặt từ sớm tại trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Núi Thành) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Phước để dự lễ trao học bổng “Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường” do Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Tân Hiệp Phát trao 150 phần học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam
Chị Đỗ Thị Thanh Thủy xúc động khi kể về hoàn cảnh gia đình mà 4 mẹ con chị phải gánh chịu.

Lau vội nước mưa trên khuôn mặt, chị Đỗ Thị Thanh Thủy (35 tuổi), mẹ của em N.T.T.T, học sinh lớp 7 trường THCS Quang Trung (xã Tam Sơn, huyện Núi Thành) cho biết chị chở con gái đến đây để nhận học bổng.

Chị cho biết nhà có 3 cháu, cháu lớn học lớp 8, cháu thứ 2 học lớp 7, cháu thứ 3 học lớp 2. “Chồng em mất vì lật thuyền do mưa lũ, gió lốc khi đi làm keo lúc đứa nhỏ mới 2 tuổi. Em thương con vì còn quá nhỏ đã mất cha, cũng may 2 đứa lớn hiểu chuyện nên đều cố gắng giúp mẹ việc gia đình và chăm ngoan học giỏi, em cũng đỡ tủi phận phần nào”, chị Thủy nói trong nước mắt hòa lẫn nước mưa trên khuôn mặt khắc khổ.

Tân Hiệp Phát trao 150 phần học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam
Chị Ngô Thị Hòa cũng chịu cảnh mẹ góa con côi từ sớm.

Cùng đứng với chị Thủy tại lễ trao học bổng là chị Ngô Thị Hòa, phụ huynh của em N.V.H (học sinh lớp 7, trường THCS Quang Trung). Chị Hòa 41 tuổi, mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt cương nghị nhưng đượm buồn.

Chị Hòa cho biết nhà chị ở cuối xã Tam Sơn, chị làm nông, những lúc hết vụ lại đi làm keo thuê, ngày công được vài chục để mẹ con sống qua ngày: “Ở chỗ chúng tôi không có nghề gì ngoài làm nông, làm keo mướn để mưu sinh. Vào thời điểm này mưa gió suốt nên không có việc làm, cuộc sống khổ cực trăm đường. Hôm nay chở con đi nhận được học bổng trị giá 2 triệu đồng từ công ty Tân Hiệp Phát, tôi vui lắm. Số tiền này tôi sẽ dành cho con học thêm cho bằng bạn, bằng bè”, chị tâm sự.

Nhắc tới chồng, chị Hòa mắt ngấn lệ nói: “Chồng tôi mất từ 7 năm trước cũng do lật thuyền khi đi làm keo mùa bão lũ. Ở xã miền núi chỗ chúng tôi mọi người mất vì lật thuyền khi đi làm keo rất nhiều. 7 năm qua 3 mẹ con đùm bọc nhau, rau cháo sống qua ngày. 2 cháu nhà tôi đều học giỏi, cháu H mấy năm nay liên tục được giấy khen loại giỏi. Tôi chỉ khấn trời, xin chồng phù hộ cho có sức khỏe, các cháu chăm ngoan, học giỏi mong có ngày thoát khỏi những cơ cực, vất vả như hiện nay”.

Giữa khung cảnh trời mưa mịt mù tại huyện miền núi Tiên Phước, ông Trần Văn Thảo (67 tuổi, ngụ xã Tiên Cẩm) cho biết nhà ông ở xã Tiên Cẩm, từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị và chở cháu T.M.Đ xuống huyện để nhận học bổng vì phấn khởi, vui mừng quá.

Tân Hiệp Phát trao 150 phần học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam
“Số tiền 2 triệu đồng bằng công cả tháng tôi làm ra đó”, ông Trần Văn Thảo bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi chở cháu đi nhận học bổng từ công ty Tân Hiệp Phát.

Dù đã bước vào tuổi thất thập nhưng trông ông rất rắn rỏi, khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Ông Thảo kể nhà có 4 sào ruộng, từ 7 năm trước ông bà đã phải nuôi cháu T.M.Đ do cha cháu mất, mẹ bỏ đi. “Cháu của mình thì mình phải lo, có già thì cũng phải gắng gượng mà lo cho cháu qua ngày, vợ tôi mất sức chỉ ở nhà, tôi giờ chỉ mong sống được lâu để mong nuôi cháu đến khi trưởng thành là mãn nguyện. Cũng may là cháu luôn được học sinh giỏi, hy vọng sẽ có tương lai trên mảnh đất cằn này”, ông Thảo bày tỏ.

"Dù khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng vươn lên"

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam bày cám ơn chân thành tới Công ty Tân Hiệp Phát vì sự đồng hành với sự nghiệp giáo dục của tỉnh Quảng Nam khi trao tặng 150 phần học bổng với tổng số tiền 300 triệu đồng dành cho các em học sinh vượt khó, học tốt.

Tân Hiệp Phát trao 150 phần học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam
Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam trao học bổng và động viên, dặn dò các em học sinh.

“Tôi được biết không phải chỉ lần này, không phải chỉ Quảng Nam mà ở nhiều địa phương khác, Công ty Tân Hiệp Phát có nhiều chương trình xã hội, chương trình hỗ trợ giáo dục đào tạo. Tôi rất cám ơn công ty đã giúp đỡ ngành giáo dục. Tôi hy vọng trong tương lai sắp tới đây sẽ có nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng dặn dò các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh “Tôi mong các thầy cô giáo phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, các bậc phụ huynh hãy cố gắng cho con đến trường và giáo dục cho con em mình ở gia đình. Dù khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ cuộc, đừng để các em đứt quãng học tập giữa đường”. Ông Thái Viết Tường cũng dặn dò các em học sinh phải cố gắng rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, không phụ lòng cha mẹ, gia đình, nhà trường, thày cô và các mạnh thường quân đã nỗ lực giúp đỡ.

Tân Hiệp Phát trao 150 phần học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Nam
Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát, ông Huỳnh Quang Trung - Giám đốc nhà máy Number One Chu Lai bày tỏ niềm vui và khâm phục tinh thần hiếu học, sự nỗ lực vươn lên của những người con xứ Quảng.

Đáp lại tấm lòng nhiệt thành của các gia đình, các em học sinh và thày cô tại các huyện Núi Thành, Tiên Phước, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát, ông Huỳnh Quang Trung - Giám đốc nhà máy Number One Chu Lai chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em ngày một tốt hơn. Học bổng không chỉ mang giá chỉ vật chất mà còn gửi gắm giá trị tinh thần nhằm động viên, khích lệ các em phát huy tinh thần “không gì là không thể”, nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập, không ngừng vươn lên cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đây cũng chính là lời tri ân sâu sắc mà Công ty Tân Hiệp Phát muốn gửi đến các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương đã luôn tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi từ những ngày đầu thành lập Nhà máy đến hôm nay.

“Tôi muốn nói với các em học sinh, rất mong các em, các cháu rèn luyện học tốt, vượt qua khó khăn của gia đình mình để vươn lên, trở thành học sinh giỏi, trưởng thành, không phụ công ơn nuôi dạy của cha mẹ, nhà trường và sự nỗ lực đồng hành của các mạnh thường quân”, ông Thái Viết Tường nói.

Những năm qua, Tân Hiệp Phát đã trao hàng ngàn phần quà cho học sinh nghèo trên cả nước, đã xây hàng chục cây cầu cho trẻ em vững bước tới trường, đã bảo trợ, giúp đỡ hàng ngàn trẻ em trong các Mái ấm tình thương… Đặc biệt, vào tháng 10/2022, nhằm chung tay khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra, qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của báo Thanh Niên, Tân Hiệp Phát đã nhận bảo trợ hàng tháng cho 50 trẻ em mồ côi vì đại dịch tới năm 18 tuổi với số tiền tính ra hơn 13 tỷ đồng.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Xem thêm
Phiên bản di động