Tái diễn đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Tại một số “điểm đen” trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã được chủ đầu tư triển khai lắp đặt rào chắn hai bên đường gom và dải phân cách, tuy nhiên nhiều người dân vẫn tìm mọi cách leo qua hàng rào.
Lùi xe trên cao tốc, nguy hiểm khôn lường
Tăng cường phòng ngừa và xử nghiêm vi phạm ‘lạc’ vào đường cao tốc, đường cấm

Có rào hai bên đường gom ở khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, Bắc Giang), nhưng vào các khung giờ cao điểm từ 7h đến 8h 30 và từ 18 giờ đến 19 giờ hàng ngày, hàng trăm người lao động vẫn tìm mọi cách “vượt rào” lên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để băng qua làn đường khi xe ô tô chạy tốc độ tối đa cho phép lên đến 90-100km/h. Để thuận tiện lên xuống leo qua rào, nhiều người dân tự ý đóng bậc thang gỗ tạm bợ buộc “chằng chịt” hoặc kê dựng tấm bê tông.

Tái diễn đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Người lao động "thản nhiên" băng qua đường cao tốc.

Trước đó, hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan tới người đi bộ đã xảy ra tại đoạn tuyến này, nhất là tại khu vực cao tốc qua khu công nghiệp Vân Trung, Đình Trám trở thành điểm đen về tai nạn. Mặc dù nguy hiểm nhưng đối với nhiều công nhân tại khu công nghiệp, việc đi bộ qua đường lại là cách tối ưu để về xóm trọ ở ngay bên kia đường.

Công nhân Nguyễn Thị Lan cho biết: "Tôi thấy nguy hiểm nhưng nếu lên cầu vượt thì quá xa nên đa số công nhân đều đi tắt qua đường cao tốc. Chúng tôi hy vọng sẽ xây thêm cầu vượt đi bộ trước khu công nghiệp. Cầu vượt cho người đi bộ hiện nay toàn thấy xe máy đi qua".

Nhiều công nhân bất chấp nguy hiểm không đi qua hầm chui đường bộ mà trèo qua hàng rào, vượt qua đường gây nguy hiểm cho người lái xe, tự coi thường tính mạng của mình. Nhất là khu Vân Trung vào buổi chiều, công nhân qua đường khi xe đang đi tốc độ cao gần 100km/h.

“Có cầu ắt có cung” người đi bộ trèo rào ra bắt xe khách trên thì xuất hiện hàng loạt bến cóc xe dù xuất hiện dọc tuyến đường cao tốc HN-BG, như gầm cầu vượt Tiên Sơn, gầm cầu vượt Bồ Sơn (thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh), nút giao KCN Vân Trung và đoạn qua cầu vượt sông Như Nguyệt (thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang)… Lợi dụng lúc vắng lực lượng chức năng, nhiều nhà xe thoải mái dừng xe đón trả khách trái phép trên cao tốc diễn ra khá phức tạp, làm mất an toàn giao thông. Giữa luồng các xe chạy với tốc độ cao, nhiều xe khách sẵn sàng tạt đầu ô tô khác khi nhìn thấy khách vẫy.

Tái diễn đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Bến cóc là nơi giao nhận hàng hóa.

Nhiều lái xe trên tuyến đường này cho biết, hàng ngày lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động đứng ở gầm cầu vượt nút giao thông khu công nghiệp Vân Trung. Nhưng hôm nay chưa thấy lực lượng chức năng nên tranh thủ đỗ. Nếu bị xử lý bị phạt 7-8 triệu, giữ bằng mấy tháng. Những lái xe này cũng hy vọng rằng sẽ có điểm đón trả khách để thuận tiện cho công nhân tại các khu công nghiệp bắt xe.

Mặc dù, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) thường xuyên duy trì các chốt và tổ tuần tra lưu động nhưng mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng là lại tái diễn xe khách dừng đỗ đón, trả khách trái phép. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã xử lý được hơn 300 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó vi phạm đón trả khách sai quy định là 80 trường hợp, chở quá số người quy định là 37 trường hợp.

Các vụ tai nạn thảm khốc và cái chết thương tâm vẫn chưa làm thay đổi thói quen tùy tiện không chấp hành quy định giao thông của những công nhân. Nguyên nhân là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển “nóng” ở các khu công nghiệp dọc hai bên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang.

Từ năm 2015, tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang được đưa vào khai thác, thì cũng là thời điểm tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang xây dựng các khu công nghiệp dọc hai tuyến này. Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã liên tiếp đạt kết quả cao các khoản thu ngân sách vượt dự toán từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp. Tuy nhiên đến nay, hạ tầng giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp của địa phương với đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang còn thiếu các công trình phụ trợ. Điển hình là thay vì xây dựng gần trước công khu công nghiệp, cầu vượt lại cách quá xa với khu nhà ở của công nhân. Trong khi đó, dự án khu nhà ở xã hội gần khu công nghiệp để thuận tiện cho công nhân đi lại vẫn dang dở.

Do đó, trong thời gian qua, Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang đã triển khai xây dựng bổ sung một số công trình phụ trợ để đảm bảo an toàn trong khai thác toàn tuyến, đồng thời điều chỉnh phù hợp phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Được sự đồng ý của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang đã bố trí 28 tỷ đồng để lắp đặt rào chắn toàn tuyến. Trước mắt, tại một số “điểm đen” mất an toàn giao đã được lắp rào chắn, dự kiến tháng 12 tới tiếp tục triển khai thi công hết đoạn đường qua huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Ông Đinh Việt Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Hà Nội- Bắc Giang cho biết: thời gian tới sẽ tiến hành lắp đặt camera giám sát và xử phạt nguội: "Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đã văn bản đề nghị Công ty xem xét hỗ trợ dựng các cột để lắp đặt camera phạt nguội. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và sau khi đầu tư hoàn chỉnh xong toàn tuyến thì sẽ đề xuất Tổng cục Đường bộ cho phép triển khai hệ thống này. Dự kiến sẽ lắp đặt tại 17 điểm giao đồng mức. Hy vọng, các doanh nghiệp , nhà xe sẽ không vi phạm đón trả khách dọc đường".

Rõ ràng, việc lắp rào chắn chỉ là giải pháp nhanh gọn tình thế và chưa đạt hiệu quả cao trong đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Do đó, chính quyền 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang triển khai biện pháp cấp thiết mang tính lâu dài là tổ chức nơi làm việc và nơi ở cần phù hợp với hạ tầng giao thông đấu nối tuyến cao tốc Hà Nội- Bắc Giang./.

Theo Sơn Lâm/vov.vn

https://vov.vn/xa-hoi/tai-dien-don-tra-khach-tren-duong-cao-toc-ha-noi-bac-giang-779412.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động