Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tránh xa những thực phẩm sau để bảo vệ răng miệng của bạn Phối hợp chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh Những nguyên nhân phổ biến gây các vấn đề về răng miệng

Phát biểu tại Tuần lễ “Hội thảo khoa học và Điều trị phẫu thuật trong miệng và Cấy ghép nha khoa”, được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tổ chức Operation Smile tổ chức, GS.TS Trịnh Đình Hải cho biết, 20 năm trước, kết quả điều tra y tế về sức khỏe răng miệng trong cộng đồng cho thấy, có khoảng 20% người được hỏi hoàn toàn không bao giờ đánh răng, nhiều người không bao giờ đến phòng khám nha. Cho đến nay, ý thức người dân về vấn đề nha khoa đã thay đổi tích cực. Người dân chủ động tiếp cận với các đơn vị, cơ sở nha khoa để thăm khám sức khỏe răng miệng.

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau
Hội thảo khoa học và Điều trị phẫu thuật trong miệng và Cấy ghép nha khoa diễn ra từ ngày 25 - 29/3

GS.TS Trịnh Đình Hải, nếu có một hàm răng tốt là sức khỏe cá nhân tốt, và chúng ta cần "sử dụng" suốt đời. Sức khỏe răng miệng tốt mang đến sự tự tin, rạng rỡ trong giao tiếp, đời sống sinh hoạt… bởi thế, chúng ta cần chú trọng, quan tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng.

“Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được "xếp hạng" sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp… rất nhiều vấn đề. Đặc biệt, đối những người cao tuổi trước khi tiến hành can thiệp về vấn đề nha khoa, chăm sóc sức khỏe răng miệng, sẽ được kiểm tra các vấn đề sức khỏe kỹ càng, cụ thể nhất là với người bị bệnh lý: Tai biến, huyết áp, tim mạch, dị ứng thuốc chống sốc…”, GS.TS Trịnh Đình Hải nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong hai ngày đầu của tuần lễ hợp tác giữa Tổ chức Operation Smile và Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội là 12 chuyên đề hội thảo chuyên sâu về kỹ thuật cấy ghép nha khoa implant, các chuyên gia đến từ Mỹ cùng các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện phẫu thuật điều trị, cấy ghép implant cho gần 100 bệnh nhân Việt Nam. Tất cả các bệnh nhân được điều trị miễn phí hoàn toàn kể cả các trường hợp được cấy ghép implant.

Tổ chức Operation Smile đã có 35 năm hoạt động ở Việt Nam, thực hiện phẫu thuật cho hàng chục ngàn trẻ em khuyết tật khe hở môi vòm miệng, mang lại nụ cười và hạnh phúc cho hàng chục ngàn trẻ em và các bà mẹ. Ngoài ra, Operation Smile còn tham gia hỗ trợ cho các hoạt động khoa học và đào tạo của một số cơ sở đào tạo răng hàm mặt ở Việt Nam với kết quả ấn tượng.

“Operation Smile là tổ chức có truyền thống và uy tín quốc tế, năm nay đã chọn Khoa Răng Hàm Mặt là đối tác, thể hiện uy tín của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Uy tín của nhà trường đã có tiếng vang trong nước và quốc tế… Khoa Răng Hàm Mặt sẽ nỗ lực cùng Operation Smile để mang lại kết quả tốt đẹp cả trong hợp tác khoa học, đào tạo và khám chữa bệnh trong răng hàm mặt”, GS.TS Trịnh Đình Hải nói.

Thông tin tại Hội thảo, GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện phối hợp giữa nhà trường và Tổ chức Operation Smile góp phần nâng cao, củng cố mối quan hệ hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Với các chuyên gia hàng đầu uy tín về chuyên môn đến từ Tổ chức Operation Smile có mặt tại hội thảo, GS.TS Lê Ngọc Thành tin tưởng thông qua tuần lễ hợp tác, các chuyên gia, bác sĩ, các nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên trong lĩnh vực khám chữa bệnh răng hàm mặt của Khoa Răng Hàm Mặt - Trường ĐH Y Dược sẽ có thêm cơ hội để học hỏi thêm về chuyên môn; Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bệnh nhân có bệnh lý nha khoa được các chuyên gia khám sàng lọc, hội chẩn và tư vấn đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất.

“Hội thảo khoa học và Điều trị phẫu thuật trong miệng và Cấy ghép nha khoa” tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra từ ngày 25 - 29/3.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.

Tin khác

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Xem thêm
Phiên bản di động