Sống thông minh, sống tiện nghi: Xu hướng thuê căn hộ cao cấp của giới trẻ thành đạt

Nhờ sự am hiểu về các nền tảng online, nhiều bạn trẻ Gen Z dễ dàng có được một công việc với thu nhập cao từ việc kinh doanh online. Họ cũng đề cao không gian sống, giúp tái tạo năng lượng và kích hoạt đam mê.
ROX Key chung tay phủ xanh những tán rừng cùng Joy Foundation Gia tăng hiệu quả công tác quản lý vận hành BĐS với ứng dụng PropTech

Gen Z và xu hướng tư duy tài chính khác biệt

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, ngành nghề “hái ra tiền” không còn bó hẹp trong những ngành truyền thống như ngân hàng, y tế hay kinh doanh. Nhờ sự am hiểu về các nền tảng online, nhiều bạn trẻ Gen Z dễ dàng có được một công việc với thu nhập cao từ việc kinh doanh online như bán hàng qua mạng xã hội, dropshipping, affiliate marketing. Không chỉ vậy, với khả năng sáng tạo nội dung thu hút, bắt “trend” (xu hướng), nhiều Gen Z trở thành Youtuber, Tiktoker, KOC trên mạng xã hội, xây dựng thương hiệu cá nhân và thu hút lượng người theo dõi lớn để kiếm tiền từ quảng cáo, hợp tác với nhãn hàng hoặc bán sản phẩm.

Huyền Trang, một cô gái trẻ 23 tuổi ở Hà Nội cho hay, đỉnh điểm có khoảng thời gian cô phải làm 4 công việc cùng lúc: Sale Expert (Chuyên viên sale), Influencer Executive, Customer Service (Chăm sóc khách hàng), Content Creator (Sáng tạo nội dung). Bù lại, cô có thể kiếm được trên 100 triệu/tháng, con số mà theo cô là xứng đáng cho những nỗ lực bỏ ra.

Hay như anh Trung Nghĩa (TP.HCM) đã có gần 3 năm làm công việc livestream chuyên nghiệp. Hiện tại mỗi ca livestream của Nghĩa kéo dài từ 2-3 tiếng, mỗi ngày sẽ live cho 2 đến 3 đơn vị khác nhau. Tính trung bình, một ngày chàng trai trẻ này “live” liên tục trên các nền tảng mạng xã hội từ 6-8 tiếng và nhận về khoản thù lao lên đến 8 chữ số/tháng. Nghĩa dự định, tích cóp thêm một thời gian nữa, khi có đủ vốn sẽ tự vận hành công ty chuyên về livestream của riêng mình.

Sống thông minh, sống tiện nghi: Xu hướng thuê căn hộ cao cấp của giới trẻ thành đạt
GenZ thích không gian sống giúp ngập tràn cảm hứng sáng tạo.

Song song với khả năng kiếm tiền đa dạng và sáng tạo, Gen Z có xu hướng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, khác biệt so với các thế hệ đi trước.

Từng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ bản thân bỏ ra tới 20 triệu đồng/tháng, tương đương 30% thu nhập, để thuê căn hộ cao cấp sống một mình, Vân Anh (27 tuổi, một freelancer về thiết kế đồ họa) lại cho rằng, đó là khoản đầu tư vô cùng xứng đáng, bởi nó giúp cô có cơ hội tận hưởng cuộc sống thượng lưu ngay từ khi còn trẻ, để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, thay vì vay tiền mua nhà rồi vùi đầu đi cày trả nợ như một số người mà cô biết.

Theo Vân Anh, “mỗi người có sự lựa chọn và quan điểm. Với thực tế của chính mình, tôi thích thuê căn hộ dịch vụ để hưởng tiện ích. Ở đó, các dịch vụ chăm sóc rất tốt như dọn nhà hằng ngày, an ninh tốt, gần như tôi không phải…làm việc nhà! Nó thực sự phù hợp với tôi khi công việc vốn không cố định giờ giấc mà luôn linh hoạt theo từng giai đoạn.”

Đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính, việc người trẻ dùng một phần tiền lương hằng tháng để trả tiền thuê nhà (20% - 40%), họ có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể để dành cho những chi tiêu khác, hoặc tích lũy để mua nhà trong tương lai, hoặc trải nghiệm du lịch, giải trí. Đây cũng là một phương án tài chính giàu tiềm năng.

Sống chất, sống chill, sống tự do

Nắm bắt thị hiếu của giới trẻ, ngày càng nhiều hình thức thuê nhà ra đời đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng. Hình thức thuê nhà trọn gói (đầy đủ nội thất) khá phổ biến trên thị trường, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người trẻ.

Theo báo cáo quý III/2024 của Savills Việt Nam, giá thuê và công suất căn hộ dịch vụ duy trì ở mức ổn định và đều tăng so với cùng kì năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy ổn định theo quý ở mức 83%, tăng nhẹ 2 điểm % theo năm. Giá cho thuê căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tính tới quý III/2024 đạt 588.000VNĐ/m2/tháng, tăng nhẹ 2% theo năm. Dễ thấy, dù mức giá không hề thấp nhưng các căn hộ này vẫn luôn kín khách thuê.

“Chốt” một căn hộ khách sạn cao cấp tại khu vực nội đô cách đây 2 năm, chị Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận tốt hơn cả kỳ vọng ban đầu của chị. Chỉ sau có 2 tuần “chạy” quảng cáo, căn hộ của chị đã được một vị khách trẻ tới đặt cọc và thuê tới tận bây giờ. Theo chị, do nhu cầu thuê tại các dự án sở hữu tiện nghi cao cấp tăng cao, nên kênh đầu tư cho thuê kinh doanh được đánh giá là sinh lời tốt. Bởi ngoài việc thu được nguồn thu nhập thụ động từ việc cho thuê, giá nhà vẫn sẽ tăng theo thời gian. Từ đó, tạo ra lợi nhuận kép cho chủ nhà.

Dù vậy, để tìm được một dự án căn hộ dịch vụ khách sạn cao cấp ngay tại trung tâm nội đô không phải là bài toán dễ giải, ngay cả khi bạn dư dả về tài chính. Với quỹ đất hạn chế, các quận trung tâm như Đống Đa, Thanh Xuân,… hiện gần như không còn nhiều dự án nhà ở mới. Do đó, các căn hộ khách sạn, như The Ninety Complex trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng cuộc hưởng cuộc sống thượng lưu giữa lòng thành phố.

Sống thông minh, sống tiện nghi: Xu hướng thuê căn hộ cao cấp của giới trẻ thành đạt
Bể bơi vô cực ngay trong cùng tòa nhà giúp tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc

Không chỉ là một tòa công trình xanh đẳng cấp, The Ninety Complex còn là biểu tượng của phong cách sống toàn cầu, mang đến sự tiện nghi, an toàn và trải nghiệm sống hoàn hảo cùng với năng lực vận hành chuyên nghiệp của đơn vị quản lý vận hành quốc tế hàng đầu là CBRE.

The Ninety Complex sở hữu các tiện ích đi kèm đa dạng với bể bơi bốn mùa sử dụng công nghệ điện phân muối, phòng xông hơi detox, hệ thống điều hòa multi âm trần, máy lọc không khí và máy lọc nước ion kiềm tại từng căn hộ. Đặc biệt, công nghệ nhận diện FaceID đảm bảo an ninh 24/7, với 4 lớp bảo mật, cùng với các dịch vụ tiện ích chăm sóc sức khỏe, dọn dẹp định kỳ và dịch vụ đưa đón sân bay.

Với vị trí lý tưởng ngay trung tâm quận Đống Đa, cùng không gian sống sang trọng, đẳng cấp và hệ thống tiện ích xứng tầm quốc tế, The Ninety Complex thực sự là lựa chọn tuyệt vời cho gen Z đánh giá cao vẻ đẹp tinh tế và mong muốn sống trong một không gian đầy cảm hứng.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Ngày 13/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn làm việc với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, tập thể lãnh đạo các đơn vị chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ GD&ĐT.
Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Dự án Đường và kè ven sông Đồng Nai là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Sau nhiều năm thi công, đến nay dự án vẫn chưa xác định thời gian về đích.
Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Ngày 13/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới”. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội thảo.
Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Chi bộ Báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Chi bộ Báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Chiều 13/3/2025, Chi bộ Báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, đồng thời là dịp để tập thể Chi bộ Báo Lao động Thủ đô nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.
Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nghị định 178, bổ sung bốn nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

"Chúng ta của 8 năm sau" và "Gia đình mình vui bất thình lình" là hai trong số những tác phẩm nổi bật nhất của thể loại phim truyện truyền hình năm nay.

Tin khác

Masterise Homes niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản hạng sang lên mạng lưới Christie’s International Real Estate

Masterise Homes niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản hạng sang lên mạng lưới Christie’s International Real Estate

Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, chính thức ký kết hợp tác với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE) và công bố niêm yết toàn bộ danh mục sản phẩm hạng sang và siêu sang do công ty phát triển trên nền tảng toàn cầu Christie’s International Real Estate.
Đìu hiu nhiều dự án nhà ở khu Đông TP.HCM

Đìu hiu nhiều dự án nhà ở khu Đông TP.HCM

Thành phố Thủ Đức được mệnh danh là trung tâm khu Đông sầm uất, sôi động của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khi nơi đây đã từng và đang triển khai hàng loạt dự án nhà ở quy mô lớn về diện tích, sản phẩm, tổng mức đầu tư. Thế nhưng có một nghịch lý ở khu Đông là bên cạnh nhiều khu đô thị đẳng cấp, hiện đại, đông đúc người ở thì vẫn đang có không ít dự án khu dân cư hoang vắng, hạ tầng xuống cấp, lãng phí nguồn lực đất đai, mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Bắc Ninh tập trung thực hiện 54 dự án nhà ở xã hội

Bắc Ninh tập trung thực hiện 54 dự án nhà ở xã hội

Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện được 54 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với tổng diện tích đất khoảng 173ha, các dự án hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 7,1 triệu m2 sàn với hơn 77.000 căn hộ.
Làm sao để hồ Núi Cốc ghi danh trên bản đồ du lịch quốc tế?

Làm sao để hồ Núi Cốc ghi danh trên bản đồ du lịch quốc tế?

Là dự án cao cấp tại Thái Nguyên do Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư, Flamingo Majestic Islands Resort mang kỳ vọng, sẽ tạo bước đột phá cho ngành Du lịch địa phương, không chỉ nâng tầm hồ Núi Cốc thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực mà còn góp phần định vị Thái Nguyên trên bản đồ du lịch cao cấp, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 600.000 căn hộ

Cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 600.000 căn hộ

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn. Trong đó, 103 dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; 137 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn; 415 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn.
Hà Nội bổ sung 14 dự án tại 8 quận, huyện để làm khu đô thị, nhà ở xã hội

Hà Nội bổ sung 14 dự án tại 8 quận, huyện để làm khu đô thị, nhà ở xã hội

Tại Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn thành phố vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, thành phố đã bổ sung 14 dự án thu hồi đất để làm khu đô thị, nhà ở xã hội.
Cơ hội sở hữu nhà ở có chất lượng tốt cho người lao động có thu nhập thấp của Thủ đô

Cơ hội sở hữu nhà ở có chất lượng tốt cho người lao động có thu nhập thấp của Thủ đô

Dự án nhà ở xã hội CT3-Thăng Long Green City tại khu đô thị mới Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) với 1.104 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 3.902 người, mức giá hấp dẫn dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý IV/2026 mang lại cơ hội sở hữu nhà ở có chất lượng tốt cho người lao động thu nhập thấp của Thủ đô.
Hà Nội: Sắp khởi công dự án nhà ở xã hội trên 1.000 căn, mức giá hấp dẫn

Hà Nội: Sắp khởi công dự án nhà ở xã hội trên 1.000 căn, mức giá hấp dẫn

Dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green tại khu đô thị mới Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) với 1.104 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 3.902 người, mức giá hấp dẫn dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý IV/2026.
Vì sao bất động sản phía Tây “thống lĩnh” cán cân thị trường nhà ở Hà Nội nhiều năm?

Vì sao bất động sản phía Tây “thống lĩnh” cán cân thị trường nhà ở Hà Nội nhiều năm?

Hơn một thập kỷ trở lại đây, khu vực phía Tây luôn là điểm nóng của thị trường bất động sản với cú bứt tốc ngoạn mục cùng tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất Thủ đô. Nơi đây được dự đoán sẽ tiếp tục “soán ngôi” trong cuộc đua phát triển nhà ở bởi nhiều giá trị bền vững khó có thể thay thế.
Lành mạnh hóa thị trường

Lành mạnh hóa thị trường

Thông tin thực hiện Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội, cho phép tháo gỡ vướng mắc của hàng loạt dự án bất động sản như một làn gió mát thổi vào nền kinh tế, góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán khi VN-Index chinh phục thành công mốc 1.300 điểm sau nhiều tháng biến động.
Xem thêm
Phiên bản di động