Sơn Tây: Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Sau khi được thành lập, với lực lượng nòng cốt là các cán bộ Công đoàn, an toàn vệ sinh viên, công nhân lao động làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thị xã Sơn Tây; “Tổ An toàn Covid-19” đã nhanh chóng đi vào hoạt động có chiều sâu và chủ động. Qua đó, góp phần cùng với các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả nhất.
Thị xã Sơn Tây: Tăng cường triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Triệu trái tim náo nức trong ngày hội non sông Phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, Liên đoàn Lao động thị xã xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh các hoạt động thiết thực đồng hành, động viên và chia sẻ khó khăn cùng đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, trao tặng quà tại Bệnh viện Quân y 105, Liên đoàn Lao động thị xã còn tổ chức xét khen thưởng, trao tặng giấy khen, tiền mặt… sát cánh cùng các doanh nghiệp trên địa bàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sơn Tây: Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong công tác phòng, chống dịch
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc thành lập bộ phận phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp (“Tổ An toàn Covid-19”), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng thành lập “Tổ An toàn Covid-19”.

Tính đến ngày 27/5, trên địa bàn thị xã có 31 doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với 85 Tổ được thành lập và 299 người tham gia. Thành viên thuộc “Tổ An toàn Covid-19” là những người lao động, đoàn viên Công đoàn am hiểu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang làm việc trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đại diện Liên đoàn Lao động thị xã, một điểm đáng mừng là, tại các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở trên địa bàn, sau khi có văn bản hướng dẫn thành lập “Tổ An toàn Covid-19”, tất cả các lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp đều nhiệt tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện để “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động hiệu quả nhất.

Cùng với đó, ngay sau khi được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và an toàn.

Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nhắc nhở và giám sát chặt chẽ hơn công tác phòng, chống dịch như: Trang bị khẩu trang cho người lao động, sát khuẩn, sử dụng máy đo thân nhiệt để “Tổ An toàn Covid-19” thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp.

Sơn Tây: Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong công tác phòng, chống dịch
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức trao tặng 40 thùng mỳ tôm, 3.500 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Quân y 105, sát cánh cùng “tuyến đầu” chống dịch.

“Ở Sơn Tây, công tác phòng, chống dịch đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên không vì thế mà có tâm lý chủ quan. Ở góc độ Công đoàn, Liên đoàn Lao động thị xã thường xuyên tuyên truyền tới từng đơn vị doanh nghiệp, công nhân lao động về công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua khảo sát, thăm và động viên ở các doanh nghiệp, hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” đã và đang phát huy hiệu quả.

“Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thị xã sẽ đẩy mạnh vận động, yêu cầu 100% Công đoàn cơ sở thành lập “Tổ An toàn Covid-19” cũng như phổ biến về cách thức hoạt động; tăng cường hướng dẫn, nêu cao trách nhiệm của từng thành viên thuộc “Tổ An toàn Covid-19” để đẩy mạnh phòng, chống dịch trên địa bàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch để tạo sức lan tỏa trong tổ chức Công đoàn... Phấn đấu Sơn Tây là môi trường an toàn, không có các ca bệnh F0. Từ nay đến giữa tháng 6, chúng tôi phấn đấu các “Tổ An toàn Covid-19” sẽ ổn định và hoạt động hiệu quả” - bà Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn và công nhân viên chức lao động gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động thị xã tiến hành xét khen thưởng và tổ chức trao tặng giấy khen, tiền mặt, 1.000 khẩu trang y tế cho 2 Công đoàn cơ sở là Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dung Vượng, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Đan và 2 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở của 2 đơn vị trên do đã có thành tích trong việc khẩn trương, kịp thời triển khai công văn liên tịch số 951/UBND-LĐLĐ ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động thị xã về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19”.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động