Thị xã Sơn Tây: Phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thị ủy Sơn Tây xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng GRDP, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thị xã nói riêng và Thủ đô nói chung.
Sơn Tây: Đứng thứ 10 toàn Thành phố về tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng tại thị xã Sơn Tây

Chiều 26/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã triển khai giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (Chương trình 06) và Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 09) tại Thị ủy Sơn Tây.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; đại diện các Ban Đảng Thành uỷ, sở, ngành Thành phố và thị xã Sơn Tây.

Thị xã Sơn Tây: Phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, triển khai Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Thị ủy đã ban hành 24 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng người Sơn Tây có nhân cách tốt, lối sống đẹp, đoàn kết, sáng tạo, thanh lịch, văn minh.

Trong đó xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng GRDP, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thị xã nói riêng và Thủ đô nói chung.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó đã tạo được chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, được đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần từng bước đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về vị trí, vai trò xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và công nghiệp văn hóa.

Xác định xây dựng môi trường văn hoá là nhiệm vụ quan trọng, Thị uỷ đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh, phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào Xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá.

Năm 2022, thị xã có 96% gia đình văn hóa; 60/62 tổ dân phố văn hóa bằng 96,8%, 56/56 thôn văn hóa bằng 100%, 125 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 118/118 thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước (đạt 100%); 1 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 1 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Thị xã Sơn Tây: Phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Các đồng chí trong Đoàn giám sát trao đổi làm rõ thêm nội dung giám sát

Công tác quy hoạch, tu bổ tôn tạo di tích được quan tâm. Thị xã tích cực triển khai lập hồ sơ và nghiên cứu, mời các chuyên gia nhiều kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn và phát huy một số di tích gắn với phát triển dịch vụ, du lịch Thị xã Sơn Tây như: Đền Và, Làng cổ Đường Lâm, Thành cổ...

Cùng với đó, hàng năm, thị xã cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ thể thao nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về các giá trị di sản văn hóa như tổ chức các sự kiện: Lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây, Nâng cấp và tổ chức Lễ giỗ Vua Phùng Hưng, vua Ngô Quyền;... tổ chức khai mạc năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài, khai trương tuyến phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây; tổ chức lễ hội Đền Và với quy mô lễ hội Vùng; tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài, Hội thảo định hướng quy hoạch không gian phát triển kinh tế - xã hội...

Để bảo tồn các di tích có giá trị trên địa bàn, Thị ủy, UBND thị xã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác lập hồ sơ, đề nghị xếp hạng các di tích có giá trị của địa phương. Từ 2021 đến nay, thị xã đã xếp hạng 5 di tích cấp Thành phố và nâng cấp xếp hạng 3 di tích cấp Quốc gia, 1 nghệ nhân được Chủ tịch nước công nhận Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ Mẫu.

Bên cạnh đó, Thị xã cũng luôn tạo điều kiện, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo và phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu Sơn Tây của đội ngũ văn nghệ sỹ trên địa bàn, Hội văn nghệ sỹ xứ Đoài…

Về phát triển du lịch, theo đồng chí Nguyễn Quang Hán, thị xã sẽ phát triển, hình thành 3 khu du lịch chính: Khu du lịch Đồng Mô (là khu du lịch sinh thái kết hợp vui chơi, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng); Khu trung tâm thị xã - Thành cổ - Đền Và - Đường Lâm (là khu du lịch về di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng); Khu du lịch Xuân Khanh (là khu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, du lịch sinh thái).

Thị xã Sơn Tây: Phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Thị xã Sơn Tây định hướng phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cũng cho rằng, việc thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Đầu tư của nhà nước cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng với đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; Công tác phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch còn hạn chế; Việc nâng cấp, xếp hạng để phát huy giá trị di tích còn khó khăn; Công tác phát triển hạ tầng du lịch dịch vụ, các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm… trên địa bàn còn chậm; Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là thiết chế văn hóa ở xã, phường, thôn, tổ dân phố còn thiếu, chưa đồng bộ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, cấp uỷ, chính quyền thị xã Sơn Tây đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai Nghị quyết 06 của Thành uỷ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, tạo sản phẩm mới trong lĩnh vực văn hoá; kết hợp với các chương trình khác như phát triển du lịch, đô thị để phát triển thị xã một cách năng động, văn minh.

Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, Thị uỷ Sơn Tây cần quán triệt và triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình 06, kể cả đối với các cơ quan của thị xã trong hệ thống chính trị, cấp cơ sở, thôn, tổ dân phố, phải xác định rõ quan điểm văn hoá là nhiệm vụ cần triển khai thường xuyên, liên tục. Trong đó, phải bám sát vào phương hướng, mục tiêu trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, phát triển con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hào hoa, gắn với tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của văn hoá xứ Đoài.

Nên có các đề án tổng thể chuyên đề phát triển văn hoá xứng tầm, đồng thời nghiên cứu xây dựng quy hoạch và có kế hoạch phát triển đồng bộ, lâu dài. Tập trung triển khai công tác tu bổ, tôn tạo các di tích đã được phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển văn hoá.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động