Sôi nổi Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022

(LĐTĐ) Tại Chương trình “Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022” diễn ra ngày 28/7, 5 tác giả tiêu biểu đã trình bày 5 ý tưởng, sáng tạo trong các lĩnh vực như: Sản xuất; giáo dục; phòng, chống dịch Covid-19… Điểm nổi bật là các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn, qua quá trình thử nghiệm đã phát huy hiệu quả, được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến Triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Thông tin về Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Chương trình được phát động vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế; đã khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và sự phát triển chung của quận, Thủ đô, đất nước.

Sôi nổi Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng (trái ảnh) và Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên Đường Hoài Nam (phải ảnh) trao Giấy khen tới cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến. Ảnh: Lương Hằng.

Theo đó, ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động Chương trình, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai tới Công đoàn cơ sở (CĐCS), phân công cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS, đoàn viên đăng ký và cập nhật sáng kiến.

LĐLĐ quận cũng đã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để CĐCS, đoàn viên Công đoàn biết và hăng hái tham gia; gắn Chương trình với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” nhằm thể hiện ý nghĩa của Chương trình trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Từ sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận, CĐCS đã tập trung tuyên truyền để đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình 1 triệu sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch; phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Đồng thời, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền để thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đồng hành với Chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên sự nỗ lực có hiệu quả của người lao động”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết.

Sôi nổi Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Long Biên trình bày sáng kiến tại Ngày hội. Ảnh: Lương Hằng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các CĐCS trên địa bàn quận, Chương trình đã gặt hái được những thành công bước đầu. Tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến, đoàn viên, CNVCLĐ quận Long Biên đã cập nhật được 1.333/1.127 sáng kiến, đạt 118% chỉ tiêu Thành phố giao.

Qua chương trình, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu trong lao động sản xuất. Tiêu biểu là những tập thể có phong trào sáng kiến, nhiều cá nhân tham gia chương trình như: Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không, Tổng Công ty May 10, Trường Tiểu học Long Biên và Trường Mầm non Long Biên.

Sôi nổi Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên hào hứng tham gia Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022. Ảnh: Lương Hằng.

Các cá nhân có sáng kiến tiêu biểu như: Anh Vũ Hoài Nam - công nhân kỹ thuật 6/8 (Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không, với sáng kiến “cải tiến hệ thống Robot gắp sản phẩm nhựa” giúp doanh nghiệp làm lợi gần 500 triệu đồng; sáng kiến “Thay đổi hướng cắt canh sợi khẩu trang CG01” của chị Nguyễn Thị Lập - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Tổng Công ty May 10 đã tiết kiệm công cắt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được gần 500 triệu đồng tiền vải...

Tại Ngày hội, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 của Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Sôi nổi Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022
Sản phẩm sáng tạo của đoàn viên công đoàn quận Long Biên được trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: Lương Hằng.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Chương trình, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng mong muốn và tin tưởng rằng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ tiếp tục trăn trở, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng tạo, lan tỏa đến mọi CNVCLĐ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Sôi nổi Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022
6 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến được LĐLĐ quận tôn vinh tại Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2022. Ảnh: Lương Hằng.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 của Chương trình 1 triệu sáng kiến diễn ra từ ngày 1/6/2022 đến ngày 1/9/2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023), với mục tiêu cập nhật 2.000 sáng kiến, tại Ngày hội ý tưởng sáng tạo, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng kêu gọi cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và các CĐCS tiếp tục thi đua, thực hiện đạt kết quả cao trong giai đoạn 2 của Chương trình; đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu thi đua năm 2022, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động