Sét và những ngôi làng “ Trời đánh”

LĐTĐ - Sét chỉ là một hiện tượng tự nhiên nhưng khi giáng xuống cuộc sống loài người nó lại được nhìn nhận ở nhiều góc nhìn khác nhau, tâm linh có, khoa học có và mê tín dị đoan cũng có. Không chỉ trên thế giới mà ngay tại nước ta cũng có rất nhiều câu chuyện xoay quanh lưỡi tẩm sét.

Những câu chuyện khó tin về sét

Thần thoại của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều kể chung câu chuyện về một vị thần trên thiên đình gọi là thần sét, mỗi lần vung búa lên là những tia sét lúc sáng lòa khi xanh lét lại văng ra với uy thế sát thương kinh khủng. Phàm những kẻ bị thần sét hỏi thăm bao giờ cũng mang một tội lỗi nào đó rất lớn chốn nhân gian. Đó là truyền thuyết, còn cuộc sống thực tại không phải lúc nào sự thật cũng thế bởi đã là hiện tượng thiên nhiên thì sét chẳng từ ai. Trên thế giới người ta đã ghi lại được nhiều câu chuyện vừa hài hước, vừa đau thương xung quanh cơn giận giữ của “thần sét”. Chuyện kể rằng, trong một trận bóng giữa đội chủ nhà Bena Tshadi và đội khách Basanga tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tất cả 11 thành viên của đội bạn đã bị cướp đi sinh mạng và 30 người khác bị bỏng bởi một tia sét trên bầu trời, trong khi đó đội còn lại, đồng thời cũng là đội chủ nhà lại không một ai bị hấn gì.

Một phụ nữ đến từ Croatia đã có nhiều vết bỏng nặng ở hậu môn sau khi bị sét đánh vào miệng và thoát ra bằng đường dưới. Tia sét đã đánh vào nhà Natasha Timarovic khi cô đang đánh răng súc miệng bên vòi nước, làm cho dòng điện đi trực tiếp vào người. Chưa kể lúc đó cô đang mang giày có đế cao su nên các tia chớp đã không thể tiếp đất thông qua chân, mà thay vào đó là đi qua bộ phận trực tràng của cô.

Nhưng ly kì hơn cả là trường hợp của anh Dannion Brinkley bị sét đánh. vào ngày 17/9/1975, tại một ngôi nhà nhỏ ở Aiken, Nam Carolina, Hoa Kỳ. Anh được chuyển tới bệnh viện, điều kỳ diệu đã xảy ra, Dannion Brinkley đã sống lại sau 28 phút được cho là đã chết hoàn toàn. Sau lần bị Thiên Lôi hỏi thăm, Dannion bắt đầu khám phá ra những khả năng kì diệu của mình, anh có thể nhìn thấy trước những sự kiện quan trọng sắp diễn ra như cuộc tranh cử của tổng thống Ronald Reagan, chiến tranh vùng vịnh năm 1991 hay thảm họa nguyên tử Chernobyl xảy ra vào ngày 26/4/1986.

Tại Việt Nam, nhiều câu chuyện kì bí về sét đã được người dân truyền miệng từ đơi này đến đời khác cho lớp hậu sinh. Thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng là nơi đang lưu giữ câu chuyện như thế.

Xa xưa, có cặp vợ chồng nhà Tơ làm nghề ca hát đi qua làng Phong Cầu, lòng tham nổi lên người chồng đã gạ bán vợ mình với làng để lấy một khoản tiền. Người vợ bị lừa ra chiếc cầu tre giữa hồ rồi bị gã chồng nhẫn tâm đẩy xuống ao để làm vợ thần hồ. Cũng kể từ đó, hồ nước biến mất, ngay chỗ cái hồ, đất ùn lên thành một gò cao, dân làng yên tâm cày cấy không sợ bị lũ lụt. Để tưởng nhớ công đức của bà Tơ, dân làng lập Miếu thờ bà.

Về phần ông Tơ, lúc thấy vợ mình đã chìm hẳn ở dưới đáy hồ, ông mới cho thuyền lại bờ rồi trở về nhà. Nhưng kì lạ thay, khi ông đi được một quãng thì bỗng có tiếng sét xé trời, đánh trúng đầu. Ông Tơ cả người cháy đen, quằn quại rồi chết. Dân trong làng quá đỗi kinh hoàng vì giữa trưa nắng như đổ lửa mà lại có sét đánh. Về sau, ngay tại chỗ ông Tơ chết, người ta lập Miếu thờ, lấy tên là Miếu Ông. Nhưng mọi chuyện kinh hãi không chỉ dừng ở đấy.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Anh, Trưởng phòng Vật lý Khí quyển, Viện Vật lý Địa cầu, Viện khoa học và công nghệ Quốc gia cho biết Việt Nam thuộc một trong ba khu vực tập trung giông sét của thế giới. Trong vòng 1 năm có tới 2 triệu cú sét đánh xuống đất.

Miếu Ông vừa xây xong thì bị sét đánh vỡ tan giữa trời nắng gay gắt. Những lần sau cũng vậy, hễ cứ Miếu Ông xây xong thì lại bị sét đánh vỡ giữa trưa nắng. Miếu Ông bây giờ không còn nữa, vật duy nhất còn sót lại đó là một ụ gạch đã bị che khuất bởi cỏ dại um tùm. Mỗi lần miếu xây lên là lại bị sét đánh sập giữa trưa nắng, người xây miếu thì bị nạn. Ngay cả chiếc bát thờ duy nhất cũng bị sét đánh vỡ.

Tháng 5/2012, tại thôn Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn người dân kinh hãi chứng kiến sét đánh vào một quả đồi cao đã làm cho 8 người đang chăn thả trâu, bò lăn ra bất tỉnh, sau đó đã có 4 người bị chết. Các cụ già trong làng kể lại, chưa bao giờ họ thấy người bị sét đánh chết lại không bị cháy xém và có hình dáng lạ lùng đến vậy. Thi thể của họ như héo quắt vì nước trong cơ thể đã bị sức mạnh nào đó “vắt” kiệt, đầu tóc ai cũng rũ rượi chứ không cháy sém.

Sự lạ chưa dừng ở đây, sau cái chết của những người bị sét đánh là cái kết thảm của 4 thanh niên tham gia giúp đỡ các gia đình nói trên. Một tháng sau, hai trong số họ chết khi tuổi đời còn trẻ, hai người khác cũng lâm vào cảnh ốm đau. Chuyện sinh, tử khó đoán và rất có thể ngẫu nhiên nhưng trong con mắt người làng thì cái chết của những người xấu số kia là một điềm gở liên quan đến “Thần sét”. Vậy là bất chấp lời khuyên của chính quyền một số gia đình điều kiện kinh tế khó khăn vẫn cố vay mượn tiền để mời thầy cúng đến giải hạn, trừ tà.

Sét không phải lúc nào cũng dễ đoán

Lý giải hiện tượng sét đánh của các nhà khoa học không phải lúc nào cũng sát thực tế, bởi ở nước ta có rất nhiều làng liên tục bị “thần sét ghé thăm” nhưng chưa rõ nguyên nhân. Chẳng hạn, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ngày 9/6/2006 cùng một lúc sét đánh chết 5 người. Sét xuất hiện nhiều nhất là lúc trời nổi giông nhưng nhiều khi trời trong xanh cũng thấy sét đánh. Ông Nguyễn Văn Ân, người dân trong xã không nghĩ mình thoát lưỡi búa của “thần sét” trong gang tấc. Lúc ấy chuông chiếc điện thoại để bàn reo vang khi ngoài trời mây đen nặng nề, ông Ân đi từ bàn uống nước ra chỗ điện thoại. Bỗng một tiếng nổ chát chúa vang lên, định thần lại, ông Ân không khỏi hoảng hồn khi thấy điện thoại bị sét đánh vỡ tan, cháy khét lẹt. Điều lạ là nhà ông cũng có cột thu lôi nhưng vẫn không ‘lừa” được sét.

Không chỉ tại Hưng Yên mới có làng “ Trời đánh” mà ở tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có làng “ Trời đánh”. Năm 2009, sét đánh đã cướp đi sinh mạng 6 người dân ở xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An) khiến cuộc sống của người dân quanh khu vực bị đảo lộn. Tại xã Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có năm, sét đánh đã cướp đi sinh mạng nhiều người dân.

Thôn Tân Hiệp là một trong 7 thôn của xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa cũng được mệnh danh là vùng đất mà sét hay thích “ghé thăm”. Mới đây nhất, vào chiều ngày 30/4/2014, trời bất ngờ mưa giông ập tới liền với đó là tiếng sét inh tai vang lên khiến bà Đoàn Thị Kim Hoa (58 tuổi) tử vong, 11 người khác ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu.

Ở Tân Hiệp, năm nào cũng bị sét đánh, nếu không có người thương vong thì nhà cửa, ti-vi, vật dụng… cũng bị mất mát, hư hỏng nặng nề. Cách đây chưa lâu, sét cũng đánh trúng nhà anh Trương Đình Huấn, Trần Văn Toàn khiến mỗi người bị hất văng mỗi nơi, hư hỏng nhà cửa…

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Anh, Trưởng phòng Vật lý Khí quyển, Viện Vật lý Địa cầu, Viện khoa học và công nghệ Quốc gia, sét có thể lan truyền trên mặt đất từ vị trí sét đánh đến vị trí nạn nhân gây giật. Thông thường sét thường lựa chọn vị trí cao hơn xung quanh để phóng. Ở cánh đồng thì cây cối, chòi trú mưa hay bản thân người cũng cao hơn xung quanh và vì vậy dễ bị sét đánh vào. Vì sét là một hiện tượng tự nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, việc chủ động phòng tránh sét có thể làm giảm nguy cơ bị sét đánh. Cần phải nghe dự báo thời tiết, để lên kế hoạch làm việc, đề phòng. Khi cơn dông sắp xảy ra, biện pháp tránh sét tốt nhất là nên về nhà (có lắp đặt hệ thống chống sét). Ở trong nhà không nên nghe điện thoại bàn, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện và những nơi ẩm ướt như phòng tắm, bể nước. Cần phải rút hết các nguồn nối với nguồn điện lưới để tránh sét đánh lan truyền.

Đối với những người đang lao động ngoài trời, trong trường hợp không kịp tìm nơi ẩn náu an toàn thì tuyệt đối không tìm đến các gốc cây to; tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy và các hàng rào sắt. Nên tìm chỗ khô ráo, vị trí càng thấp càng tốt và phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất. Không được nằm xuống đất, đứng xa các vật cao, ra ngay khỏi những nơi chứa nước như ao hồ, mương. Nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp và thưa để tránh. Không đứng thành nhóm người gần nhau.

Nguyễn Minh

Nên xem

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Tin khác

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Xem thêm
Phiên bản di động