Sẵn sàng các phương án để kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội tuyệt đối an toàn

Sáng 10/6, Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân Thành phố - Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.
Hà Nội: Tiêm tổng số 91.000 liều vắc xin phòng Covid-19 trong đợt 3, 4 Thi lớp 10 Hà Nội: Rà soát chặt chẽ các trường hợp "F", tránh gây dư luận không đúng Lo ngại ổ dịch chưa rõ nguồn lây tại huyện Đông Anh

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chử Xuân Dũng.

Chùm ca bệnh tại Đông Anh chưa rõ nguồn lây

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 27/4/2021 đến nay (đợt 4), cả nước ghi nhận 6.450 ca mắc tại 39 tỉnh, thành phố. Cộng dồn từ năm 2020 đến nay ghi nhận 9.565 ca mắc, 55 tử vong.

Đáng lo ngại nhất hiện nay, theo ông Hạnh là ổ dịch ở huyện Đông Anh, ca chỉ điểm đầu tiên là từ một người bán rau ở thị trấn Đông Anh. Người này không ra khỏi địa bàn huyện, song thường xuyên đến chợ đầu mối để lấy hàng. Đến nay, huyện đã có thêm 9 người dương tính liên quan ca bệnh này.

Đối với chùm ca bệnh này, ông Hạnh lo ngại có tiểu thương trở thành F0 nên số lượng F1 có thể rất lớn. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh có nhiều doanh nghiệp, giao lưu, buôn bán thường xuyên nên nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng cao. Vì vậy, ông nhận định thời gian tới, Thành phố có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc tại khu cách ly và ngoài cộng đồng.

Sẵn sàng các phương án để kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội tuyệt đối an toàn
Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Về công tác cách ly, phong tỏa, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo Hà Nội hiện chỉ còn 18 điểm phong tỏa trên toàn Thành phố, giảm 80% so với cách đây vài tuần khi dịch bệnh căng thẳng (có lúc lên 101 điểm). Quận, huyện đang quản lý 20 cơ sở cách ly tập trung với khả năng thu dung 10.500 người. Sở Y tế và các đơn vị đang tiếp tục rà soát, mở rộng khu cách ly, đảm bảo đáp ứng 40.000 người cùng lúc.

Ngoài ra, các quận, huyện như Đông Anh, Thường Tín, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng…; các phường, xã như Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Tô Hiệu (huyện Thường Tín) báo cáo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, đặc biệt, tăng cường khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, mở rộng xét nghiệm. Đồng thời gắn phòng, chống dịch Covid-19 với công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022, trong đó, triển khai diễn tập và xây dựng các phương án nhằm ứng phó kịp thời để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Riêng đối với huyện Đông Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Linh cho biết các trường hợp F1, F2, F3 đến giờ huyện đã truy vết xong. Huyện đã cách ly 9 hộ gia đình với 29 người tại khu vực nơi nhà bệnh nhân 8853 lưu trú. Ngoài ra, huyện cách ly 12 hộ với 46 người tại khu vực bệnh nhân 9139 lưu trú.

Tất cả mẫu 715 xét nghiệm chỉ có 10 mẫu dương tính, các trường hợp còn lại 90% đã âm tính. Liên quan đến ổ dịch này, huyện khẩn cấp truy vết các người liên quan, tiếp xúc, đặc biệt là chợ Nỗ, Bệnh viện Bắc Thăng Long, khu vực xung quanh ổ dịch này. Lập danh sách các hộ kinh doanh chợ đêm, đến nay đã lấy 900 mẫu, đều âm tính.

Liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông, Chủ tịch huyện cho biết huyện có 10 điểm thi với hơn 4.400 thí sinh. Đông Anh đã đổi 2 điểm thi, tổ chức phân công nhiệm vụ tập trung đã đảm bảo. Huyện đã triển khai rà soát các phương án, kịch bản, phân luồng, từ lúc đến cho đến khi thí sinh ra về. Về số lượng thí sinh có yếu tố dịch tễ, huyện có 1 thí sinh là F1, 13 F2 và 90 F3.

Luôn sẵn sàng, ứng trực các phương án

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định trước mắt Hà Nội sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới xuất hiện trong cộng đồng. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện tuyên truyền, tăng cường vai trò của Tổ Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các đơn vị, nhà thuốc, đơn vị tư nhân cung cấp dịch vụ y tế chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sẵn sàng các phương án để kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội tuyệt đối an toàn
Toàn cảnh cuộc họp.

Bà Hà đề nghị cơ sở khám chữa bệnh toàn Thành phố cảnh giác, tuân thủ triệt để hướng dẫn về phân luồng, tiếp nhận bệnh nhân của Bộ Y tế vì đây là những nơi có nguy cơ cao nhất. "Mỗi người vào viện ta phải coi như bệnh nhân F0 để rà soát, phân luồng. Còn người ho, sốt khó thở thì phải cách ly ngay", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, gần 1,5 tháng qua, cả hệ thống chính trị đã gồng sức, căng mình cho công tác phòng, chống dịch và bảo đảm cho các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu kép để phát triển kinh tế, an toàn sản xuất, an sinh xã hội…

Đồng thời Hà Nội cũng đã chủ động kết hợp với các tỉnh bạn để ngăn ngừa, theo dõi sát tình hình dịch bệnh, từ đó đưa ra các biện pháp ứng phó nhanh nhạy, kịp thời. Các quận huyện, địa phương đã rất chủ động, sáng tạo trong việc phòng, chống dịch trong suốt chặng đường vừa qua và chuẩn bị tâm thế bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi sắp tới.

Thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã vào cuộc chặt chẽ, kịp thời gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ngành, bên cạnh đó còn nhận được vào cuộc đồng lòng của toàn thể nhân dân. Trong kỳ thi tới đây, các cấp ngành, đơn vị phải luôn sẵn sàng, ứng trực các phương án, kích hoạt tất cả các biện pháp bao vây, khoanh vùng, dập dịch, thần tốc, tranh thủ thời gian vàng trước mọi tình huống phát sinh để chủ động phòng, chống dịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế là đơn vị tuyến đầu cần đảm bảo an toàn tuyệt đối tại tất cả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Làm rất toàn diện tất cả các khâu nhưng chỉ cần lơ là một chút sẽ tạo ra sơ hở, vì vậy cần rà soát, theo dõi sát.

Đối với huyện Đông Anh, cần tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ và xét nghiệm cho cán bộ coi thi cùng 9 quận, huyện: Sóc Sơn, Gia Lâm, Mê Linh, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thường Tín.

Đánh giá, Khu Công nghiệp và Chế xuất là nơi vẫn có nhiều nguy cơ, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh, trước đó các đơn vị này đã rất nỗ lực để bảo đảm công tác phòng, chống dịch nhưng cần tiếp tục tăng cường theo dõi, bám sát tình hình và quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần tăng cường thêm với các tỉnh thành để theo dõi sát di biến động của công nhân.

Đối với kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết Thành phố có niềm tin sâu sắc với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức an toàn, chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các công đoạn cho kỳ thi triển khai đúng tiến độ và kế hoạch, làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi này. Các đơn vị phải ứng trực 24/24/7, sẵn sàng kích hoạt tất cả các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý khi có tình huống phát sinh; chủ động kiểm soát tình hình nếu có sự cố tại bất kỳ điểm thi nào. Tận dụng tổng rà soát trong diễn tập chiều ngày 11/6, từ đó tiên lượng các trường hợp phát sinh để chủ động mọi tình huống.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động