Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội

51 công nhân đến từ 15 Công đoàn cơ sở với một điểm chung là tay nghề giỏi, trách nhiệm cao của ngành Xây dựng Hà Nội đã cùng hội tụ ở Hội thi nghề giỏi ngành Xây dựng năm 2022. Tất cả đã cùng tạo nên không khí thi đua sôi nổi của phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” do LĐLĐ Thành phố khởi xướng và phát động.
Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 Hiệu quả thiết thực từ mô hình Câu lạc bộ Nữ công

Khẳng định tay nghề

Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 được tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Dư âm của hội thi đối với mỗi CNVCLĐ trong ngành Xây dựng nói chung và 51 thí sinh nói riêng có lẽ vẫn chưa kết thúc.

Đạt giải Nhất nghề Điện công nghiệp, anh Phạm Vũ Quang, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn không tin mình đạt giải cao đến vậy, nhất là khi tất cả thí sinh đều có tay nghề cao cũng như thường xuyên được rèn rũa ở các đơn vị mũi nhọn trong ngành. Qua cuộc thi, tôi có thêm động lực cũng như tự tin hơn nữa để nâng cao chuyên môn của mình.

Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao giải Nhất cho các thi sinh tham dự hội thi.

Hội thi không chỉ là cuộc đọ sức, mà còn là cơ hội để chúng tôi trau dồi, giao lưu tay nghề với các đơn vị bạn. Cá nhân tôi và cả các thí sinh khác sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Mong rằng, Hội thi sẽ được tổ chức thường xuyên, trở thành sân chơi truyền thống cho những người thợ giỏi của công đoàn ngành”.

Hội thi nghề giỏi trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 đã có 51 thí sinh xuất sắc đến từ 15 Công đoàn cơ sở, các thí sinh đều được tuyển chọn từ cấp cơ sở để tham gia Hội thi cấp ngành. Năm nay, từ yêu cầu thực tê công việc, Ban tổ chức đã lựa 4 nghề là Nghề điện công nghiệp; Hàn điện; Hàn CO2; Vẽ và thiết kế trên máy tính. Các thí sinh đã tham gia đầy đủ hai phần thi lý thuyết và thực hành.

Để tổ chức thành công Hội thi, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, cho biết, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chủ động xây dựng Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố; sớm triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở để tạo điều kiện cho cơ sở tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Công đoàn ngành cũng đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Công nghiệp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi cấp ngành.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa Công đoành ngành và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi tay nghề (Hội thi tay nghề cấp Bộ và thi tay nghề ASEAN), đồng thời được các đồng chí lãnh đạo nhà trường và bộ phận chuyên môn tạo điều kiện tốt nhất để Hội thi nghề giỏi cấp ngành thành công tốt đẹp.

Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp trao giải Ba toàn đoàn cho dại diện Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

“Chúng tôi đã thành lập thành lập Ban Tổ chức Hội thi gồm 7 đồng chí do các đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn ngành và Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp làm phó ban. Để đánh giá chính xác, khách quan kết quả hội thi, Ban Tổ chức cũng đã thành lập Ban giám khảo, Ban ra đề thi và Ban thư ký ban hành quy chế cho Hội thi”, bà Nguyễn Thị Thanh cho hay.

Đặc biệt, để Hội thi thành công không thể không nhắc tới việc hưởng ứng tham gia sôi nổi của các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành. Các đơn vị đã tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho các thí sinh tham gia Hội thi, qua đó giúp cho Hội thi thành công tốt đẹp.

Phấn đấu, giữ vững phong trào

Đánh giá về chất lượng bài thi cũng như chuyên môn của các thí sinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết: "Hầu hết các thí sinh đều chấp hành tốt Quy chế Hội thi, bám sát nội dung, định hướng đề cương ôn tập của Ban Tổ chức Hội thi. Chất lượng nhiều bài dự thi đạt kết quả khá xuất sắc các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định của Hội thi".

Trong đó, ở phần thi lý thuyết, mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc ôn lý thuyết bởi các thí sinh hàng ngày đều phải trực tiếp sản xuất làm theo ca, có những thí sinh phải làm ca đêm, ít có điều kiện cập nhật lý thuyết một cách thường xuyên, liên tục.

Song với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao các thí sinh đã tranh thủ tìm tòi, tích cực ôn lý thuyết luyện tay nghề, do đó kết quả thi có những thí sinh làm bài khá tốt. Tiêu biểu như các thí sinh: Phạm Văn Duy, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Phạm Vũ Quang, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; Lê Viết Chiến, Công ty Austnam.

Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội
Phút căng thẳng của các thi sinh trong phần thi thực hành.

Còn tại phần thi thực hành, mặc dù thời gian tiếp cận, làm quen với máy móc tại khu vực thi chưa được nhiều, áp lực tâm lý, song các thí sinh dự thi đã bình tĩnh, tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ tay nghề để thực hiện tốt nhất phần thi thực hành của mình, chính vì vậy nhiều thí sinh đạt kết quả cao ở phần thi thực hành, tiêu biểu như thí sinh: Nguyễn Văn Tiệp, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị; Tô Hồng Kỳ, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; Lê Văn Thiêm, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.

“Hội thi diễn ra đảm bảo đúng chương trình, quy chế đề ra, mang tính khách quan, công bằng, trung thực làm kích thích được sự phấn đấu, thi đua của từng thí sinh”, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được như đã nêu trên, theo Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, số đơn vị tham gia còn ít, trình độ thí sinh của các đơn vị tham gia dự thi chưa đồng đều, nhiều thí sinh mặc dù đạt điểm cao lý thuyết nhưng phần thi thực hành lại đạt điểm thấp và ngược lại, nên cũng ảnh hưởng đến kết quả xếp loại chung của các thí sinh.

Sân chơi bổ ích của những người thợ giỏi ngành Xây dựng Hà Nội
Ban Giám khảo phổ biến quy chế và phát đề thi cho các thí sinh.

Hội thi lần này cũng là dịp để CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội có trình độ, kỹ thuật lành nghề, có phẩm chất đạo đức và tác phong công nghiệp, có khả năng đáp ứng công nghệ, thiết bị sản xuất ngày càng tiên tiến hiện đại.

Đồng thời lập các kỷ lục mới về năng suất lao động, tiến độ, chất lượng sản phẩm, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

“Để phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua "Lao động giỏi", phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi" đạt được hiệu quả cao hơn nữa, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh các sản phẩm, qua đó cải thiện đời sống người lao động”, bà Nguyễn Thị Thanh cho hay...

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba, cùng 30 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Dự báo giá vàng tuần tới: Chuyên gia lạc quan về đà tăng của vàng

Dự báo giá vàng tuần tới: Chuyên gia lạc quan về đà tăng của vàng

Tuần này, giá vàng thế giới và trong nước liên tục thiết lập đỉnh mới, vì vậy, diễn biến của giá vàng trong tuần tới được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm không đáng kể

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm không đáng kể

Theo Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên từ 15 - 24 tuổi quý 1/2025 là 7,93%, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này có giảm nhưng không đáng kể.
Điểm sáng về chăm lo, bảo vệ lao động nữ ở huyện Gia Lâm

Điểm sáng về chăm lo, bảo vệ lao động nữ ở huyện Gia Lâm

Trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm, Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam nổi lên là một “điểm sáng” về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
AJC Open Day - Job Fair 2025: Kết nối tri thức - Mở rộng tương lai

AJC Open Day - Job Fair 2025: Kết nối tri thức - Mở rộng tương lai

Ngày 13/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp - việc làm (AJC Open Day - Job Fair 2025) với chủ đề "Phá thạch khai hoa". Sự kiện là cơ hội để học sinh THPT tìm hiểu về các chuyên ngành đào tạo tại Học viện, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận với các nhà tuyển dụng uy tín.
Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lan rộng trên mọi lĩnh vực, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) cũng không đứng ngoài cuộc. Đặc biệt tại khối doanh nghiệp, nơi người lao động (NLĐ) đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ quá trình số hóa sản xuất và quản trị, các CĐCS đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm thích ứng với thời đại mới.
Nhận thức đúng để mở cánh cửa tương lai

Nhận thức đúng để mở cánh cửa tương lai

Công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người học đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập. Việc tư vấn, hướng nghiệp đúng, trúng và hiệu quả sẽ tạo tiền đề cho việc đào tạo được nguồn nhân lực, nhân tài, góp phần tạo ra một lực lượng lao động trong tương lai có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có năng lực chuyên môn, tay nghề cao, từ đó thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chi tiết về điều kiện được hưởng chế độ ốm đau.

Tin khác

Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lan rộng trên mọi lĩnh vực, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) cũng không đứng ngoài cuộc. Đặc biệt tại khối doanh nghiệp, nơi người lao động (NLĐ) đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ quá trình số hóa sản xuất và quản trị, các CĐCS đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm thích ứng với thời đại mới.
Chú trọng xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Chú trọng xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây thông tin, thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng doanh nghiệp văn hoá, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa) đã chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty quan tâm triển khai hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, người lao động. Những nỗ lực của Công đoàn và tập thể Công ty đã được ghi nhận khi được nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2023 - 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng.
281 đoàn viên, người lao động quận Ba Đình được khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí

281 đoàn viên, người lao động quận Ba Đình được khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí

281 đoàn viên, người lao động đến từ 35 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình được khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
LĐLĐ huyện Hoài Đức quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Hoài Đức quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Bám sát chủ đề hoạt động của năm 2025 là “Tập trung phát triển đoàn viên đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, ngay từ quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt này, trong đó đặt trọng tâm tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Hơn 200 cán bộ công đoàn được tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Hơn 200 cán bộ công đoàn được tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Ngày 10/4, tại Trung tâm Chính trị, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2025 cho gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn.
Thủ lĩnh Công đoàn hết lòng vì đoàn viên, người lao động

Thủ lĩnh Công đoàn hết lòng vì đoàn viên, người lao động

Luôn trăn trở, tìm tòi, chú trọng tổ chức những hoạt động thực chất, hiệu quả nhằm bảo vệ và chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động, những năm qua, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Trần Anh Thắng đã làm tốt vai trò là cầu nối để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa đơn vị với đoàn viên, người lao động.
Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Những hoạt động được triển khai không chỉ dừng lại ở tên gọi hay phong trào, mà đã thực sự quan tâm tới nhu cầu, tâm tư và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có bản lĩnh và đi đầu trong các hoạt động vì người lao động (NLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động