Sai lầm khiến chị em phát điên vì làn da nứt nẻ, sần sùi mùa đông

Nỗi sợ hãi của nhiều chị em trong mùa đông là làn da khô sần, nẻ toác và những cơn ngứa gãi đến tứa máu. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dưỡng da hiệu quả.
sai lam khien chi em phat dien vi lan da nut ne san sui mua dong Những lưu ý khi chăm sóc da mụn trong mùa Đông lạnh giá
sai lam khien chi em phat dien vi lan da nut ne san sui mua dong Mẹo xóa tan các vết rạn da hiệu quả tại nhà
sai lam khien chi em phat dien vi lan da nut ne san sui mua dong Cách chăm sóc da đúng cách cho phụ nữ tuổi trung niên

Theo bác sĩ Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Da liễu T.Ư), làn da khô ráp, nứt nẻ, bong tróc trong mùa đông là bệnh mà ai cũng gặp phải trong mùa đông. Tùy cơ địa, một số chị em còn gặp làn da “cóc cáy”, sờ sần sùi và bàn tay nứt nẻ đến chảy máu, đặc biệt là trẻ em, người già, người lao động chân tay. Đặc biệt phụ nữ hay phải làm việc nhà, tay tiếp xúc với xà phòng, hóa chất càng dễ nứt nẻ.

sai lam khien chi em phat dien vi lan da nut ne san sui mua dong
Da khô, nứt nẻ là nỗi sợ hãi của bất kỳ phụ nữ nào (Ảnh minh họa)

“Nguyên nhân là do thời tiết trở lạnh, khí hậu hanh khô làm làn da bị mất nước nhanh hơn, nhiều hơn. Nếu không kịp thời bổ sung nước, dưỡng ẩm cho da thì tình trạng nứt nẻ sẽ càng nặng” – bác sĩ Hiền nói.

Bác sĩ chuyên khoa dị ứng miễn dịch Bùi Văn Khánh, Phòng khám đa khoa Tâm Phúc (Hà Nội) cũng chia sẻ, mùa đông hanh khô, lạnh, cơ thể không tiết mồ hôi, chất cặn bã, da chết tồn trên bề mặt cơ thể nhiều nên da càng dễ mất nước, khô rát, bong tróc gây ngứa ngáy. Nhiều người bị các cơn ngứa dữ dội, đặc biệt vào ban đêm, càng gãi càng ngứa mà không rõ nguyên nhân. Có người gãi nhiều khiến cơ thể nổi cục, sần sùi, thậm chí bật máu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách giữ ẩm cho da. Bác sĩ Hiền nhấn mạnh, mùa đông, việc đầu tiên mà chị em cần làm là bổ sung nước cho cơ thể, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ có chứa vitamin. Những ngày trời hanh khô cần uống nhiều nước hơn. Mỗi sáng dậy nên uống 200-300 ml nước. Mỗi ngày nên uống khoảng 1,5- 2,5 lít nước.

sai lam khien chi em phat dien vi lan da nut ne san sui mua dong
Bôi kem, xịt khoáng tăng độ ẩm cho da là việc chị em nên làm thường xuyên (Ảnh minh họa IT)

Ngoài ra, chị em cần phải chú trọng bôi kem dưỡng ẩm cho mặt, tay và cơ thể. “Chị em thường tùy tiện dùng bất cứ loại kem giữ ẩm nào mình có, hoặc có người mách “tốt lắm”. Tuy nhiên, mỗi làn da cần có loại kem phù hợp” – bác sĩ Hiền nói.

Theo các bác sĩ, người da khô khác người da dầu. Vì nếu da dầu mà dùng kem cho người da khô (độ giữ ẩm cao) có thể sẽ làm bít lỗ chân lông, có hại cho da. Hoặc người da khô mà dùng kem cho người da dầu có thể khiến làn da không đủ độ ẩm, vẫn bị nứt nẻ.

Nhiều chị em cũng thường dùng chung kem dưỡng ẩm với con, tuy nhiên làn da của trẻ nhạy cảm, non nớt nên các loại dưỡng ẩm cũng sẽ khác với da người lớn. Do đó, chị em chỉ dùng kem dành cho trẻ em thì độ dưỡng ẩm sẽ không “đủ độ”.

Đồng thời nên chọn kem có nhãn hiệu, tại cửa hàng có uy tín, không nên tùy tiện “mua đại” một lọ kem nào đó, nếu mua phải kem rởm có thể gây hại cho da.

Về các cơn ngứa “điên cuồng, khó hiểu” trong mùa đông, bác sĩ Khánh cho biết, nhiều người thường “giải ngứa” bằng cách tắm nước nóng. Tuy nhiên, cơn ngứa có thể giảm lúc tắm nhưng nước nóng càng làm da bị mất nước, sau đó có thể lại bị ngứa nhiều hơn.

"Chị em cần xác định xem da mình bị khô, nứt nẻ do khí hậu hay các bệnh viêm da, mẩn ngứa cho bệnh lý. Nếu thấy da bị bị sưng tấy, nứt nẻ nặng, rớm máu thì nên đi khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và được điều trị đúng bệnh, đúng thuốc" - Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hiền

Theo Danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động