Rộn ràng sắc Xuân tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc Xuân”, Phố sách Xuân Quý Mão 2023 không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho độc giả và du khách tại Hà Nội, mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi những dự định ra đời các cuốn sách hay, bổ ích của giới xuất bản, báo hiệu sự khởi sắc, phát triển của văn hóa đọc trong năm mới.
"Phố Sách cuối tuần" - nâng cao văn hóa đọc của Thủ đô Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc xuân

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16/1, tại Phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khai mạc Phố sách Xuân Quý Mão 2023, với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc Xuân”.

Đây là một trong những sự kiện nổi bật, ý nghĩa do UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức kết hợp với các hoạt động thường niên tại Phố sách Hà Nội, nhằm góp phần tôn vinh, tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, đồng thời tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui tươi, phấn khởi cho người dân khi Xuân về.

Rộn ràng sắc Xuân tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức mở sách khai mạc Phố sách Xuân Quý Mão 2023.

Tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, Phố sách Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc Xuân” là sự kiện khởi đầu của các hoạt động phát triển văn hóa đọc của thành phố Hà Nội năm 2023. Nhằm tạo sự khác biệt và trải nghiệm mới, tại đây, Ban Tổ chức đã thực hiện nhiều hoạt động đa dạng mang đậm không gian văn hóa đọc và các hoạt động đón Tết Nguyên đán.

Đây là năm thứ hai, Phố sách Xuân được tổ chức xuyên Tết Nguyên đán, diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 16/1 đến 29/1 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Với mong muốn trở thành điểm đến du Xuân ý nghĩa phục vụ nhân dân, Phố sách Xuân Quý Mão trang trí cổng chào, sân khấu, cùng nhiều tiểu cảnh, cây xanh, gian hàng cổ, gian hàng ông đồ... đậm chất Xuân Hà Nội. Các đơn vị xuất bản, các nhà sách tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tương tác cùng bạn đọc, các chương trình khuyến mãi với những phần quà hấp dẫn.

Rộn ràng sắc Xuân tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023
Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền Thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cùng Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội tham quan gian hàng trưng bày sách tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023

So với ngày thường, Phố sách Hà Nội bổ sung nhiều gian hàng sách và khu vui chơi, đọc sách, chụp hình, giải trí với các hoạt động bổ ích, thú vị dành cho độc giả cũng như các gia đình và du khách.

Với đặc thù là một không gian tri thức ngày Xuân, Phố sách Xuân Quý Mão 2023 khiến độc giả thực sự háo hức với các hoạt động giao lưu, tọa đàm, ra mắt, trao đổi, lì xì sách. Ngoài ra, tại đây còn có các chương trình ca múa nhạc; giao lưu, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại như ca trù, hát xẩm, hát văn, chèo, dân ca, hòa tấu nghệ thuật truyền thống, liên hoan các nhóm nhảy; chương trình biểu diễn thời trang dành cho thiếu nhi...

Xuyên suốt Phố sách Xuân Quý Mão 2023 là các hoạt động giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết; tô màu tranh thiếu nhi; tổ chức cuộc thi vẽ; trưng bày tranh dân gian Hàng Trống; thi đấu cờ; nặn tò he; các trò chơi dân gian; cuộc thi ảnh…

Rộn ràng sắc Xuân tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023
Phố sách Xuân thu hút độc giả nhỏ tuổi.

Là đơn vị tích cực tham gia hoạt động tại Phố sách Hà Nội và Phố sách Xuân trong nhiều năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách Thái Hà (Thái Hà Books) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Phố sách Xuân năm nay được trang hoàng rất đẹp, đậm nét văn hóa Hà Nội, với hoạt động giao lưu, ra mắt, tặng sách ý nghĩa. Không gian này được mở xuyên Tết, thu hút không chỉ độc giả nhỏ tuổi, các bạn trẻ mà cả người lớn tuổi; không chỉ người dân Hà Nội mà bạn đọc ở nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đến đây. Với người làm công tác xuất bản, Phố sách Xuân là nơi để chúng tôi gặp gỡ, tri ân độc giả, lì xì sách và cùng các đồng nghiệp trao đổi, hợp tác thực hiện các hoạt động về sách trong năm”.

Thái Hà Books đã chuẩn bị tăng lượng sách so với ngày thường, trong đó, hầu hết là sách mới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức hoạt động ưu đãi mua sách, tặng quà, lì xì sách và triển khai “Thư viện phố sách” tại gian hàng.

Tương tự, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà Xuất bản Kim Đồng và nhiều đơn vị khác cũng chuẩn bị những bộ sách, cuốn sách mới và trang hoàng gian sách thật đẹp để đón độc giả tham quan. Nhiều cuốn sách như “Đúng là Tết”, “Nhâm nhi Tết”, “Công chúa Đồng Xuân”, “Bay giữa mùa hoa”… được độc giả quan tâm.

Rộn ràng sắc Xuân tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023
Phố sách Xuân Quý Mão 2023 hứa hẹn sẽ là điểm đến vui chơi dịp Tết hấp dẫn cho trẻ em và du khách tại Hà Nội

Cùng bạn học tham gia hoạt động Phố sách Xuân Quý Mão 2023 ngay ngày đầu tiên, em Đỗ Minh Tú, học sinh lớp 6B, Trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) háo hức chia sẻ: “Em rất thích không gian này vì rất đẹp và có nhiều sách, nhất là những cuốn sách về văn hóa, phong tục ngày Tết mà em thích tìm hiểu. Trong những ngày Tết sắp tới, em sẽ cùng bố mẹ đến đây để vui chơi, dùng tiền lì xì mua sách”…

Với hoạt động phong phú, đậm không khí ngày Xuân, Phố sách Xuân Quý Mão 2023 không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho độc giả và du khách tại Hà Nội, mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi những dự định ra đời các cuốn sách hay, bổ ích của giới xuất bản, báo hiệu sự khởi sắc, phát triển của văn hóa đọc trong năm mới.

N.Hoa

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động