Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Sáng nay (20/7) Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ hai để thực hiện chức năng, thẩm quyền theo quy định. Kỳ họp thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua một số Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2022; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước quận 2020; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2021...
Danh sách 32 đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 - 2026 Quận Hoàn Kiếm: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 11/CĐ-UBND
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với tinh thần quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của Thành phố, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đạt “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra.

Trong đó, quận đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế- xã hội; nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức doanh thu ngành thương mại, dịch vụ đạt 45,48% kế hoạch năm, tăng 8,67% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 5.330,9 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán năm, tăng 37,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận hưởng sau điều tiết đạt 795,9 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm, tăng 33% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: Phục hồi và phát triển kinh tế, phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân", đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2021; thẳng thắn nhìn nhận, phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra giải pháp quyết liệt, đột phát thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tập trung phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao để có nguồn lực đầu tư cho phát triển, đảm bảo các điều kiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị kiên trì thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả: Tổng mức doanh thu ngành thương mại, dịch vụ đạt 45,48% so với kế hoạch năm, tăng 8,67% so với cùng kỳ. Chỉ đạo đảm bảo hàng hóa không để khan hiếm khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 cũng như phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 5.330,9 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán năm, tăng 37,2% so với cùng kỳ, trong đó, số thu do quận thực hiện đạt 1.310,3 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán năm, bằng 92,5% so với cùng kỳ.

Tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được duy trì tốt. Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai tích cực. Tổ chức khởi công 03 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận. Công tác quản lý trật tự xây dựng được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý nhà đất được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Quận đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo ổn định, không để xảy ra vấn đề nổi cộm, phức tạp.

Với những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2021 và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật đạt được trong những năm qua, quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động