Rao bán hàng qua mạng, bị lừa đánh thuốc mê cướp tài sản

Ngày 21.9, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã bắt được 2 đối tượng cướp tài sản bằng thuốc mê xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ .
Tìm nạn nhân bị cướp tài sản trên địa bàn quận Hoàng Mai
Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm công nghệ cướp tài sản

Thông tin ban đầu, vào ngày 21.7, có người đàn ông tự xưng là tên Cường gọi vào số điện thoại của chị T.T.H để hỏi mua sỉ ổi (do chị H có đăng bán ổi và bán đất trên mạng xã hội).

Đến khoảng 11 giờ ngày 23.7, Cường tiếp tục liên lạc với chị H và hẹn uống cà phê nói chuyện về mua bán đất. Chị H điều khiển xe từ nhà ở ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ đến Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ gửi xe, sau đó lên xe để Cường chờ đến quán cà phê ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bàn chuyện làm ăn.

Đối tượng Từ Thành Phong tại cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều. Ảnh: CACC
Từ Thành Phong - đối tượng giả vờ mua hàng để đánh thuốc mê, cướp tài sản - tại cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều. Ảnh: Công an cung cấp

Vào quán, Cường gọi ly cà phê đá còn chị H gọi ly sinh tố bơ. Khi chị H chưa uống xong thì Cường ra ngoài mang thêm ly cà phê sữa đá vào. Chị H uống xong thì mê man đến khoảng 03 giờ ngày 24.7 mới tỉnh lại và phát hiện mất tài sản và đến Công an phường Cái Khế trình báo vụ việc.

Tài sản bị chiếm đoạt gồm: 01 điện thoại di động hiệu iPhone 7plus; 1 bộ vòng ximen gồm 25 chiếc vòng bằng vàng 18K, trọng lượng hơn 02 lượng vàng; 1 chiếc lắc đeo tay dạng mắc xích có đính hạt, trọng lượng khoảng 08 chỉ vàng 18K; 1 dây chuyền trọng lượng 06 chỉ vàng 18K kèm 1 mặt dây chuyền có đính hạt màu trắng khoảng 01 chỉ vàng 18K; 1 chiếc nhẫn hình con cóc ở trên đỉnh nặng khoảng 1,5 chỉ vàng 18K, 1 chiếc nhẫn có đính hạt màu trắng trên đỉnh nặng khoảng 1,5 chỉ vàng 18K, 1 chiếc nhẫn có hạt tròn màu xanh lá trên đỉnh nặng khoảng 1,5 chỉ vàng 18K và 4.000.000 đồng tiền Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp tài sản gồm: Từ Thành Phong (sinh năm 1974, thường trú ở phường 14, quận 8, TP.HCM), Hà Thị Thạnh (sinh năm 1966, thường trú ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Tuy nhiên, qua xác minh các đối tượng không có mặt tại địa phương. Đến ngày 20.9.2020, nhận được tin đối tượng Từ Thanh Phong đã xuất hiện ở TP.HCM, Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng này. Mở rộng điều tra Công an quận Ninh Kiều tiếp tục bắt đối tượng Hà Thị Thạnh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ.

Quá trình làm việc cơ quan Công an, các đối tượng khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên trước các chứng cứ và tài liệu của cơ quan điều tra các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, sau khi chấp hành hình phạt tù xong vào tháng 2 năm 2002, Phong đã tìm gặp Thạnh tại TP.Cần Thơ để bàn bạc tìm kiếm người có tài sản nhằm chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thạnh có nhiệm vụ tìm kiếm người có tài sản, sau đó cung cấp thông tin để Phong tiếp cận giả làm người mua bán đất gặp chị H. Thạnh chuẩn bị thuốc ngủ bỏ vào ly cà phê để phong đưa cho bị hại uống. Khi bị hại mê man bất tỉnh, Thạnh tiếp cận dùng kéo cắt móng tay cắt toàn bộ trang sức đeo trên người bị hại rồi tẩu thoát.

Hiện nay, công an điều tra Công an quận Ninh Kiều đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Thành Nhân/laodong.vn

https://laodong.vn/phap-luat/rao-ban-hang-qua-mang-bi-lua-danh-thuoc-me-cuop-tai-san-837989.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Xem thêm
Phiên bản di động