Rạng Đông quyết tâm đẩy mạnh phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong”

(LĐTĐ) Phong trào "Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong" được Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát động từ năm 2020 khi bước vào chuyển đổi số. Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy, ngày 28/4 tới, Rạng Đông sẽ tổ chức Ngày hội Sáng tạo - Techday Rạng Đông lần thứ năm. Đây cũng là dịp biểu dương các công trình, các ý tưởng đổi mới sáng tạo của gần 2.400 cán bộ, công nhân viên.
Rạng Đông trả cổ tức 50% bằng tiền mặt Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa tăng trưởng cho doanh nghiệp

Ngày 21/4, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức thông tin về kết quả chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong” nhân kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy (28/4/1964 - 28/4/2022).

Rạng Đông quyết tâm đẩy mạnh phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong”
Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông tin về kết quả hoạt động của Công ty.

Thông tin về các hoạt động của Công ty, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới trong thời đại số để Rạng Đông vươn lên theo kịp các công ty tiên tiến trên thế giới, “Sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong đợi.

Giai đoạn 2020-2021, tuy mới bước đầu thực hiện chuyển đổi số nhưng đã đóng góp phần quan trọng giúp Rạng Đông vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Cụ thể, năm 2020: Doanh thu của Rạng Đông tăng trưởng 15,6%; năm 2021 doanh thu tăng trưởng 16%, đặc biệt lợi nhuận thực hiện tăng trên 18%, vốn chủ sở hữu tăng trên 28% so cùng kỳ. Quý I/2022, tuy dịch bệnh diễn biến phức tạp, song doanh thu vẫn tăng trưởng 16,3%, lợi nhuận thực hiện tăng 16,6%, nộp ngân sách tăng 11,4% so với Quý I/2021.

Để giữ được truyền thống “Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ!”, theo ông Nguyễn Đoàn Thăng, con đường phát triển của Rạng Đông là: “Khoa học - Công nghệ/Đổi mới - Sáng tạo và Sự tử tế".

“Sứ mệnh đó là động lực cho phong trào "Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong" của Rạng Đông phát động từ 2020 khi bước vào chuyển đổi số, phù hợp với chủ trương “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh thêm.

Tổng Giám đốc Công ty cũng vui mừng cho biết, triển khai phong trào "Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong", năm 2021, đã có 1.613 ý tưởng, sáng kiến, đổi mới sáng tạo của cán bộ, công nhân viên đề xuất, trong đó có 1.099 ý tưởng mới được áp dụng, triển khai hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại chương trình, Công ty đã giới thiệu 3 sản phẩm giải pháp chiếu sáng là: Giải pháp Smart Home Rallismart thế hệ thứ 2 (Nhà thông minh) - đạt Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam năm 2020”; Giải pháp Smart City (chiếu sáng thông minh cho đường phố và kiến trúc cảnh quan) - đạt Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam năm 2021”; Giải pháp Smart Farm (chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chính xác và năng lượng tái tạo) - đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021 (cấp độ xuất sắc).

Ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông (28/4/1964 28/4/ 2022), Công ty sẽ tổ chức chuỗi sự kiện, gồm: Từ ngày 20/4 đến 22/4/2022 tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội sáng tạo lần 5 (Rạng Đông Techday 5), vòng chung khảo báo cáo 7 đề tài cấp Công ty. Từ ngày 27/4 đến 28/4/2022 tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu Hệ sinh thái SP 4.0 và xúc tiến cơ hội hợp tác các lĩnh vực: Ra mắt giải pháp Smart Home - Rallismart thế hệ thứ 2; ra mắt giải pháp Smart City chiếu sáng thông minh cho đường phố và kiến trúc cảnh quan; ra mắt giải pháp Smartfarm chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp chính xác và năng lượng tái tạo. Chiều ngày 28/4/2022, Công ty sẽ tổ chức Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 58 năm Người về thăm Công ty.

"Chuỗi sự kiện nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển, truyền thống "Rạng Đông Anh hùng có Bác Hồ”, khơi dậy khát vọng và niềm tin trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên vào chiến lược phát triển Công ty 5 năm 2020-2025, tầm nhìn 2030. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong”, tạo khí thế thi đua mới, hành động quyết liệt, biển thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra thành cơ hội, thúc đẩy đồng bộ mọi hoạt động ở tất các các đơn vị, hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số Công ty, hoàn thành thắng lợi tất cả các nhiệm vụ và mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra", Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động