Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khởi nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam; Hội doanh nhân quốc tế Việt - Âu tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa; khai mạc các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao hệ thống chiếu sáng thông minh trong nông nghiệp Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa tăng trưởng cho doanh nghiệp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Rạng Đông - doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân cao tuổi quản lý

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Hình thành và phát triển đồng bộ thị trường khoa học và công nghệ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được nêu trong nhiều Nghị quyết của Đảng, Luật Khoa học và công nghệ, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa
Đại biểu tham dự nhấn nút khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị. Ảnh: B.D

Những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo tổ chức triển khai một số Chương trình, Đề án và nhiều sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ như Hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ, Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ (TechDemo), Ngày hội khởi nghiệp đổi mói sáng tạo (Techfest) ở nhiều quy mô khác nhau... thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó góp phần hình thành và từng bước phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Với sự kiện này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn có sự phối hợp giữa các sàn giao dịch với địa phương và quốc tế, qua đó giúp đánh thức tiềm năng các kết quả nghiên cứu, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng hành cùng sự kiện khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị có chuỗi hoạt động trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm, hàng hóa khoa học và công nghệ đã khẳng định được uy tín trên thị trường Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp, như: Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty TNHH Minh Long, 25 doanh nghiệp nữ khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực Y - Dược, công nghệ sinh học, tự động hóa, công nghệ thông tin, vật liệu...

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa
Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phải ảnh) ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tại chương trình.

Tại sự kiện, còn có các hội thảo khoa học và hoạt động kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại cho sản phẩm, hàng hóa của hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác tại trên 30 quốc gia ở Châu Âu và các nước khác.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã khai trương Sàn Công nghệ tự động hóa nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức là hội viên của VAA và của các Hội/Hiệp hội nghề nghiệp khác.

Theo đó, ngoài việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, giải pháp chiếu sáng thông minh Smart Home, Smart City, Smart Office, Smart Farm,… cho thị trường tự động hóa, sàn còn là không gian tổ chức các hoạt động như Café Công nghệ, các buổi Seminar khoa học, tọa đàm doanh nghiệp… nhằm tăng cường giá trị giao dịch hàng hóa khoa học công nghệ, thúc đẩy kết nối cung - cầu, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Ông Dương Nguyên Bình - Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết: Là một trong những hội chuyên ngành đi đầu trong hoạt động kết nối thị trường khoa học và công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam nhận thấy sàn giao dịch công nghệ là hoạt động thiết thực, gia tăng các hoạt động kết nối cho Hội trong thời gian tới. Sàn giao dịch, ngoài mang lại lợi ích cho doanh nghiệp còn là cơ hội cho các nhà khoa học để thương mại hóa sản phẩm.

“Dưới sự bảo trợ trực tiếp của VAA, và cách thực hiện luân phiên sẽ có nhiều doanh nghiệp, đơn vị có cơ hội trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ của mình. Ngoài hình thức trưng bày trực tiếp tại địa chỉ Tầng 1, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, các sản phẩm của nhà trưng bày cũng được giao dịch trực tuyến tại địa chỉ Techmartvietnam.vn và tiến tới cả trên nền tảng trực tuyến do VAA thực hiện”, ông Dương Nguyên Bình cho biết thêm.

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa
Khai trương Sàn Công nghệ tự động hóa, nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Khẳng định việc khai trương sàn giao dịch mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho rằng: Trong kỷ nguyên số, thời đại kinh tế số, tri thức khoa học công nghệ liên ngành và xuyên ngành, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ số với sự phát triển như vũ bão… do đó, việc ứng dụng, tích hợp tri thức khoa học công nghệ liên ngành vào sản xuất là mục tiêu sống còn đối với các doanh nghiệp. Với Rạng Đông, thời gian qua doanh nghiệp đã chủ động tiếp thu những kiến thức đó; đồng thời tiến hành thành lập 3 trung tâm nghiên cứu: Trung tâm nghiên cứu chuyên về ánh sáng; Trung tâm nghiên cứu về công nghệ số và Trung tâm nghiên cứu về các nền tảng kinh doanh.

Với những trung tâm đó, Rạng Đông đã có cơ hội tiếp thu tri thức của nhiều ngành khoa học, trên cơ sở đó tạo ra nền tảng sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, kinh doanh trên nền tảng công nghệ của người Việt Nam. "Rạng Đông đã tích hợp được thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như lĩnh vực công nghệ vật lý vật liệu, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, đặc biệt là công nghệ số vào hệ sinh thái sạch 4.0 của Rạng Đông… Với hệ sinh thái này, Rạng Đông đã đạt được nhiều giải thưởng, trong đó phải kể đến Giải thưởng 5 sao cho giải pháp chiếu sáng thông minh; Giải thưởng Thành phố thông minh…

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và Sàn Công nghệ tự động hóa
Góc trưng bày, giới thiệu mô hình chiếu sáng của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong cung cấp các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng Xanh - Thông minh - Vì sức khỏe hạnh phúc con người; các giải pháp chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao, Rạng Đông đề ra mục tiêu: Đến năm 2023, sẽ hoàn việc xây dựng Nhà máy LED thông minh, hiện đại “Make in Vietnam” tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội); đến năm 2025 hoàn thành chuyển đổi số khâu sản xuất thực với 80% dữ liệu được kết nối, tự động xử lý và phân tích trong một hệ thống thống nhất; năm 2030, sẽ trở thành doanh nghiệp tầm tỷ đô, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực.

Các sản phẩm được Rạng Đông trưng bày, giới thiệu tại Sàn giao dịch công nghệ tự động hóa, gồm: Mô hình chiếu sáng thông minh nền tảng Smart City; Mô hình Smart Home, Smart Office, Chiếu sáng Trung tâm thương mại; Mô hình Giải pháp chiếu sáng bệnh viện; Mô hình Giải pháp chiếu sáng học đường; Mô hình Nông nghiệp công nghệ cao; Mô hình cột đèn đường thông minh.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cảnh báo chiêu lừa mới núp bóng mã QR đe dọa người dùng

Cảnh báo chiêu lừa mới núp bóng mã QR đe dọa người dùng

Lừa đảo công nghệ đang bước sang một giai đoạn tinh vi hơn, khi mã QR trở thành “cửa ngõ” cho tội phạm mạng xâm nhập thiết bị và chiếm đoạt tài khoản.
Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà”.
Thúc đẩy chuyển đổi thông minh cho ngành sản xuất Việt Nam

Thúc đẩy chuyển đổi thông minh cho ngành sản xuất Việt Nam

Vừa qua, Công ty NTQ Solution chính thức công bố ra mắt NTQ Factory - đơn vị giải pháp và dịch vụ chuyên trách trong tư vấn, triển khai mô hình nhà máy thông minh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, kế thừa sức mạnh công nghệ của NTQ cùng năng lực thực thi từ đội ngũ chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm triển khai tại hàng loạt nhà máy quy mô lớn trong và ngoài nước.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Ban hành tiêu chí nhập khẩu thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng phục vụ sản xuất chip và công nghệ số

Ban hành tiêu chí nhập khẩu thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng phục vụ sản xuất chip và công nghệ số

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký ban hành Thông tư 30/2025/TT-BKHCN, quy định bộ tiêu chí mới đối với dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy móc và công cụ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phục vụ trực tiếp các dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, cũng như phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới

VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới

Hàng chục chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng hơn 300 sinh viên đã quy tụ tại sự kiện InnovaConnect diễn ra ở Hà Nội, với chủ đề “Vai trò của IoT và 6G trong việc định hình kiến trúc mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới”.
Mitsubishi Power hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1

Mitsubishi Power hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1

Ngày 5/11, Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) được trao hợp đồng hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu từ dầu sang khí tự nhiên tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (TP.Cần Thơ, Việt Nam).
GS. Ermias Kebreab: Giải thưởng VinFuture tạo nên không gian đối thoại mở hiếm thấy

GS. Ermias Kebreab: Giải thưởng VinFuture tạo nên không gian đối thoại mở hiếm thấy

GS. Ermias Kebreab (Đại học California-Davis, thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture) gọi mỗi dự án hợp tác cùng các nhà khoa học Việt là một cuộc đối thoại giữa tri thức toàn cầu và tinh thần sáng tạo Việt Nam. Theo ông, đó cũng chính là điều biến VinFuture trở thành biểu tượng của tinh thần hợp tác khoa học để thực hiện sứ mệnh phục vụ nhân loại.
Kỳ cuối: Xây dựng Luật AI, kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững

Kỳ cuối: Xây dựng Luật AI, kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là yêu cầu cấp bách để bảo đảm công nghệ này phát triển an toàn, minh bạch và vì con người. Luật AI không chỉ giúp quản lý, kiểm soát rủi ro, mà còn tạo nền tảng pháp lý vững chắc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành niềm tin số và hướng tới một nền kinh tế trí tuệ nhân tạo phát triển bền vững.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo (AI): Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo (AI): Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số

Hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho công nghệ này đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống, sản xuất và quản trị, những khoảng trống pháp lý có thể dẫn tới rủi ro về đạo đức, quyền riêng tư và an ninh thông tin. Loạt bài “Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo: Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số” phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp để AI phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động