Rà soát kỹ từng cử tri để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, với đặc thù là quận có dân số đông, số lượng sinh viên, người lao động sinh sống, học tập trên địa bàn rất lớn, do vậy bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, quận Hoàng Mai cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, rà soát kỹ từng cử tri để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Hà Nội: Thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ (*) Khẩn trương xây dựng các quy định phòng ngừa để “không thể tham nhũng"

Ngày 15/3, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, dự và chỉ đạo.

Rà soát kỹ từng cử tri để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm (2016-2020), năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do vậy, ngay từ đầu năm, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số chuyên đề thi đua trọng tâm, như: Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Năm dân vận chính quyền; Trật tự, văn minh đô thị; Vệ sinh an toàn thực phẩm…

Các phong trào thi đua được các cấp, các ngành cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ cụ thể, đồng thời, chú trọng tuyên truyền, xây dựng các mô hình thi đua nên đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song kết thúc năm 2020, quận đã tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,74%; thu ngân sách đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Với những kết quả đạt được, nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố; 03 đơn vị thuộc quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố; 1 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ; 31 tập thể, 38 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 596 tập thể, 3.248 lượt cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, năm 2021, quận Hoàng Mai hướng đến mục tiêu đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành việc làm thường xuyên, gắn với mục tiêu, giải pháp thiết thực để tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi, với 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Rà soát kỹ từng cử tri để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương những kết quả phong trào thi đua, khen thưởng, cũng như những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận Hoàng Mai trong năm 2020, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; Đảng bộ quận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, năm 2021, Thành phố đề ra mục tiêu chung là kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5% và thu ngân sách đạt, cao hơn năm 2020, khoảng 286 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Hoàng Mai quán triệt, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, đặc biệt là Thông báo Kết luận số 110, ngày 14/01/2021 của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với quận Hoàng Mai để phát động một đợt thi đua cao điểm từ nay đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao Bằng khen của thành phố Hà Nội cho các tập thể
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao Bằng khen của thành phố Hà Nội cho các tập thể

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, với đặc thù là quận có dân số đông, số lượng sinh viên, người lao động sinh sống, học tập trên địa bàn rất lớn, do vậy bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, quận Hoàng Mai cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, rà soát kỹ từng cử tri để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với đó, quận vẫn phải tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, không được chủ quan, vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách; rà soát lại các dự án trên địa bàn để tạo động lực phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị quận Hoàng Mai tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua, khen thưởng để thực sự trở thành động lực, là niềm tự hào của mỗi cá nhân, tổ chức.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc quận Hoàng Mai cũng được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động