Rà soát kỹ lưỡng mọi công việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10

(LĐTĐ) Ngày 8/6, Đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai.
Quận Đống Đa diễn tập các tình huống đảm bảo y tế, phòng, chống dịch cho kỳ thi vào lớp 10 Tuyên truyền để phụ huynh, học sinh đồng thuận về kỳ thi vào lớp 10 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Vừa tạo sự công bằng, vừa thể hiện sự nhân văn
Rà soát kỹ lưỡng mọi công việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra tại Trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A

Tại huyện Ứng Hòa, đoàn đã kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; các phương án phòng, chống dịch Covid-19; phương án phân luồng thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi; việc bố trí các phòng cách ly thí sinh có dấu hiệu ho, sốt... tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A và Trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là tại điểm thi Trường Ứng Hòa A còn chậm.

Đồng chí đề nghị huyện Ứng Hòa tập trung chỉ đạo, hoàn thành ngay việc chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi, các phòng thi theo đúng phương án, đảm bảo giãn cách theo quy định; các đoàn kiểm tra của huyện tăng cường đôn đốc, triển khai nhiệm vụ này. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh, kể cả đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi về các phương án, kịch bản chi tiết để thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Tại quận Hoàng Mai, đoàn đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất và công tác diễn tập phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022, tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt. Đây là điểm thi có 18 phòng thi, với 432 thí sinh. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc diễn tập một số tình huống và phương án xử lý: Đón và hướng dẫn thí sinh vào điểm thi; hướng dẫn, đón thí sinh tại cổng trường, lên phòng thi; hướng dẫn thí sinh vào phòng thi; xử lý sự cố thí sinh sốt, ho bất thường trong phòng thi…

Rà soát kỹ lưỡng mọi công việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10

Diễn tập phương án đón thí sinh vào phòng thi tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh quận Hoàng Mai Trần Quý Thái: Năm 2021, trên địa bàn quận có hơn 97.000 học sinh. Số học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông dự kiến 3.096 học sinh; số học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến khoảng 2.220 học sinh. Trên địa bàn quận có 7 điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông; 5 điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Hoàng Mai đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi. Đồng chí bày tỏ sự yên tâm về cơ sở vật chất của trường và các phòng thi; đặc biệt là trong các phương án diễn tập đã được quận duyệt rất kỹ, từng thành viên đều nắm chắc các nội dung cần thiết, thực hành thành thạo, chặt chẽ, bài bản.

Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, càng gần đến ngày diễn ra kỳ thi, các đơn vị càng phải tập trung rà soát lại toàn bộ công việc từ những việc nhỏ nhất, đặc biệt là cơ sở vật chất, các phương án phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thí sinh, phụ huynh học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các lực lượng hỗ trợ chấp hành nghiêm các quy định để kỳ thi diễn ra an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp./.

T.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động