Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Quyết tâm cán đích

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại, xong xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định sự sống còn của tổ chức Công đoàn nên thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung thực hiện tốt công tác này.
Quyết tâm cán đích Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Quyết tâm cán đích Nỗ lực phát triển đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Quyết tâm cán đích Vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Khó khăn bộn bề

Vốn là một trong những nhiệm vụ “gai góc” của tổ chức Công đoàn từ trước đến nay, năm 2020, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của các cấp Công đoàn Thủ đô càng gặp nhiều khó khăn hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục sản xuất, phải cho công nhân nghỉ việc, thậm chí nhiều doanh nghiệp phá sản.

Đặc biệt một số ngành nghề như: du lịch, dịch vụ vận tải, hàng không, nông nghiệp, xuất khẩu... bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì thế rất nhiều công đoàn cơ sở xin giải thể hoặc tạm dừng hoạt động trong năm 2020.Cùng đó, nhiều công đoàn cơ sở có số đoàn viên giảm mạnh do chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, điển hình như công đoàn cơ sở thuộc các đơn vị: Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội...

2817 ra mat cong doan cy sy
Ra mắt Công đoàn Hãng hàng không Bamboo Airways chi nhánh Hà Nội

Phản ánh thực tế tại cơ sở, ông Nguyễn Hồng Thanh- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đa số là các doanh nghiệp nhỏ, lẻ kinh doanh ngành dịch vụ, du lịch. Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, nhiều doanh nghiệp phài đóng cửa, cắt giảm lao động gây khó khăn lớn cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Công Kỷ- Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid- 19, giám đốc người nước ngoài của không ít doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về nước không quay lại được, khả năng đóng cửa doanh nghiệp là rất lớn khiến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của đơn vị gặp khó khăn.

Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố vẫn đối mặt với những khó khăn muôn thuở. Đó là: Đội ngũ cán bộ mỏng, địa bàn rộng, đầu mối công đoàn cơ sở đông v.v… do vậy việc theo dõi, quản lý, hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở và công tác vận động phát triển đoàn viên còn nhiều hạn chế;

Doanh nghiệp còn lại trên địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa thành lập tổ chức Công đoàn chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ lẻ (dưới 10 lao động), hoạt động phân tán, hoặc sản xuất, kinh doanh theo hình thức hộ gia đình, vì vậy sau khi thành lập công đoàn cơ sở nhiều năm không tham gia hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.Đáng nói, nhiều doanh nghiệp "lách luật" bằng cách chấp nhận thành lập công đoàn cơ sở với chỉ 5 đoàn viên (trong đó còn nhiều lao động không tham gia tổ chức Công đoàn), coi đó là đã thực hiện Luật, và sử dụng con dấu công đoàn để tạo thuận lợi trong kinh doanh, không tạo điều kiện để công đoàn hoạt động, không trích nộp kinh phí công đoàn.

Hơn thế nữa, nhận thức của một bộ phận người lao động còn hạn chế, hầu hết công nhân lao động xuất thân từ nông nghiệp, chưa hiểu được vai trò của tổ chức công đoàn đối với người lao động nên chưa tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn chính là khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn Thủ đô.

Nỗ lực, quyết tâm “cán đích”

Trước thực tế trên, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã sâu sát cơ sở, kịp thời ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn và đặc điểm mỗi đơn vị. Đồng thời với việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cho công đoàn cấp trên cơ sở ngay từ đầu năm, LĐLĐ Thành phố cũng giao một số chỉ tiêu liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở như: Mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập mới ít nhất 01 công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII);

Chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; Giao chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở là doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên v.v…LĐLĐ Thành phố cũng xây dựng kế hoạch khảo sát và hiện đã tiến hành khảo sát tại một số LĐLĐ các quận, huyện như Thanh Xuân, Tây Hồ, Thanh Trì; Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình, đề án thí điểm để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đặc biệt đối với các công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong tình hình mới cũng như đôn đốc, hướng dẫn Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có kế hoạch rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn;

Nắm chắc và hướng dẫn các công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, hướng đến chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động để tạo sức cuốn hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố thường xuyên cập nhật, phản ánh số liệu hàng tuần trên trang Web; nắm chắc và phản ánh kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị với Ban Chỉ đạo, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Với những biện pháp như trên, tính đến 19/8/2020, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 250/421 CĐCS (đạt 59,38% kế hoạch); kết nạp mới 18.554/29.170 đoàn viên (đạt 63,61% kế hoạch). Trong đó, ngoài khu vực nhà nước thành lập mới 242 CĐCS (đạt 96,8% trên tổng số CĐCS mới thành lập) và kết nạp mới 16.897 đoàn viên (đạt 91,29% trên tổng số đoàn viên mới kết nạp).

Nhiều đơn vị tích cực triển khai thực hiện ngay từ những tuần đầu, tháng đầu, đạt kết quả cao ở cả hai chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Cụ thể, đối với chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở, có 08 đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở ,04 đơn vị đạt trên 90% chỉ tiêu phát triển đoàn viên.Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn 19 đơn vị kết quả phát triển đoàn viên còn thấp dưới 50% và một số đơn vị chưa phát triển được đoàn viên.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra, từ nay đến cuối năm 2020, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ. Trong đó, Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên LĐLĐ Thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu trong Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020.

Đối với LĐLĐ các quận, huyện, ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ - LĐTBXH và BHXH, và các cơ quan chức năng để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở hướng các hoạt động về công đoàn cơ sở; quan tâm chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và thực hiện tốt chủ đề năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động