Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh

Thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô đã áp dụng nhiều cách làm hay, sáng tạo như quây tấm ni lông; tăng cường tuyên truyền; kiểm tra, nhắc nhở… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.
Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: Hàng hóa đầy ắp các siêu thị, chợ dân sinh Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại và chợ dân sinh

Triển khai nhiều biện pháp phòng dịch sáng tạo, hiệu quả

Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, tối 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị 17 yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày thứ 2 thực hiện giãn cách cho thấy, đa phần người dân Thủ đô đã nghiêm túc thực hiện giãn cách, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt, tại các chợ dân sinh, công tác phòng, chống dịch đã và đang được các hộ kinh doanh và người dân nghiêm túc thực hiện.

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh
Người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào chợ.

Theo đó, các khu chợ, cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn Thủ đô đã có cách làm sáng tạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Không để bị động trong công tác phòng, chống dịch tại chợ dân sinh, các tiểu thương chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đã tuân thủ mọi chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa trong công tác phòng dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Quyên (tiểu thương bán hàng tại chợ Bách Khoa) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa, ki-ốt kinh doanh thực phẩm tươi sống của ông đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Để hạn chế tiếp xúc gần với người mua hàng, ông Quyên bắt đầu quây các tấm bạt ni lông từ ngày 22/7 và thường xuyên nhắc nhở người mua giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Cùng đó, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua việc thanh toán tiền mặt, ông cũng khuyến khích người dân thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

"Tôi và các tiểu thương tại chợ Bách Khoa rất ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa nói riêng và của Thành phố Hà Nội nói chung. Việc quây bạt ni lông hạn chế tiếp xúc giữa người mua và người bán là cách làm rất hay và sáng tạo. Kể từ khi quây các tấm ni lông, tiểu thương chúng tôi và người dân đã yên tâm hơn trong quá trình mua bán", ông Quyên chia sẻ.

Bên cạnh việc quây các tấm ni lông, các tiểu thương tại chợ cũng trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng tới mua bán tại quầy. Đặc biệt, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại chợ được thực hiện nghiêm túc, lực lượng chức năng phường Bách Khoa đã phân chia các ca trực để hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch tại chợ.

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh
Tiểu thương chợ Bách Khoa lắp đặt các tấm ni lông và mi ca tại các quầy hàng giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Chia sẻ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Bách Khoa, ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa cho biết, trên địa bàn phường Bách Khoa hiện tại chỉ có 1 chợ duy nhất là chợ Bác Khoa đảm bảo cung ứng thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Công điện 16 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và chỉ đạo của quận Hai Bà Trưng, Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa đã tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho các tiểu thương và người dân khi tới mua bán tại chợ Bách Khoa. Cùng đó, phường vận động các tiểu thương mua các tấm bạt ni lông và mi ca nhựa mềm ngăn cách giữa người mua và người bán, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Để đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn - lẻ. “Toàn bộ chợ có khoảng 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch thì chỉ còn khoảng 50 quầy bán hàng mỗi ngày. Những quầy hàng không cấp thiết tôi cũng yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Khang cho hay.

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh
Sau khi được lực lượng chức năng phường Quỳnh Mai nhắc nhở, các tiểu thương kinh doanh mặt hàng thiết yếu tại phố 8/3 đã quây tấm ni lông đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên vào 8h00 phút ngày 24/7 tại phố 8/3 (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) nhiều hộ kinh doanh chưa chấp hành nghiêm việc đảm bảo giãn cách, tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng phường tuần tra, nhắc nhở, người dân đã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng dịch như quây tấm ni lông, mi ca nhựa, đảm bảo giãn cách giữa người bán và người mua.

Khi mua hàng tại các cửa hàng tạp hóa, người dân chỉ được phép đứng bên ngoài để yêu cầu các mặt hàng, không được vào trong quầy hàng để đảm bảo phòng dịch. Đáng chú ý, để đảm bảo các hộ kinh doanh và người dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, lực lượng chức năng phường Quỳnh Mai cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân đảm bảo giãn cách tại khu vực phố 8/3.

Xử phạt nghiêm, tước giấy phép kinh doanh nếu phát hiện vi phạm

Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) dài khoảng 150m, là một trong những con phố ngắn nhất của Thủ đô nhưng có đến gần 30 hộ kinh doanh, buôn bán và thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hàng ngày. Nhằm siết chặt cách ly xã hội, Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai tiếp tục triển khai cách làm hiệu quả từ những đợt chống dịch trước như chốt chặn các lối ra vào chợ, kích hoạt giãn cách giữa người mua và người bán thông qua vạch kẻ trên phố.

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh
Người dân tuân thủ giãn cách tại phố Yên Thái.

Chia sẻ với phóng viên, chị Liễu (tiểu thương bán thực phẩm tươi sống) tại phố Yên Thái cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chị vẫn duy trì giữ khoảng cách với khách hàng, từ ngày đầu tiên Thành phố bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17, chị đã nhắc nhở các khách hàng đứng sau vạch kẻ đảm bảo giãn cách.

Người dân muốn mua loại thực phẩm nào người bán sẽ lấy cho loại đó để không tiếp xúc gần. “Việc thực hiện giãn cách không phải hôm nay mới được thực hiện mà vẫn được chúng tôi duy trì thường xuyên. Dù có những bất tiện khi phải giữ khoảng cách xa khi bán hàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt, đảm bảo thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại chợ”, chị Liễu cho hay.

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh
Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai đã lập 3 chốt gồm 2 chốt mềm và 1 chốt cứng tại các lối ra vào phố Yên Thái đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai cho biết, hiện tại phường đang triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại phố Yên Thái. Ngay khi Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố được ban hành, phường đã phân công lực lượng chức năng chốt chặn tại 3 lối ra vào phố Yên Thái. Cụ thể, phường đã lập 2 chốt mềm tại đầu Hàng Mành và Hàng Điếu và 1 chốt cứng tại ngõ Tạm Thương. Tại các chốt mềm, lực lượng chức năng có nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm giãn cách.

Đặc biệt, phường đã kích hoạt các vạch kẻ tại chợ đảm bảo giãn cách giữa người mua và người bán. Với những mặt hàng có lượng người mua nhiều, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người mua di chuyển đến các gian hàng bán loại thực phẩm tương tự để tránh tình trạng tập trung đông người. Cùng đó, lực lượng chức năng của phường tiến hành điều phối lượng người vào chợ mua hàng sao cho số lượng người vào chợ không vượt quá 30 người để đảm bảo giãn cách.

Không chỉ kích hoạt các biện pháp sáng tạo đảm bảo giãn cách tại chợ, lực lượng chức năng phường Hàng Gai cũng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tới người dân. Bên cạnh việc phát loa tay nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, phường đã bố trí 2 loa thùng tại 2 đầu chốt mềm để tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị 17 của Thành phố, từ đó giúp người dân hiểu, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách.

"Qua việc tuyên truyền, nhắc nhở, các hộ kinh doanh và người dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chóng dịch của phường Hàng Gai. Đối với các hộ kinh doanh cũng như người dân không chấp hành sự điều tiết của cơ quan chức năng sẽ yêu cầu xử phạt đóng cửa hàng, rút giấy phép kinh doanh", ông Linh khẳng định.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Linh, trong thời gian tới, đặc biệt là trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị của 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, phường Hàng Gai sẽ cử lực lượng bao gồm cảnh sát trật tự, tự quản, dân quân và y tế thường xuyên kiểm tra toàn địa bàn theo các khung giờ để kịp thời kiểm tra, xử lý, phát hiện vi phạm. Trong đó, phường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp người dân ra ngoài không có lý do chính đáng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Tối 1/1/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt”.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Sáng ngày 31/12, tại bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Sự kiện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Sở Công Thương Hà Nội thực hiện.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"

“Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam” sẽ phát sóng 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu thích như NSND Thu Huyền, Phạm Thu Hà, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Đức Phúc, Ca nương Kiều Anh...
Vân Đình: Khai mạc Hội chợ OCOP Mùa Xuân, lan tỏa giá trị nông sản địa phương

Vân Đình: Khai mạc Hội chợ OCOP Mùa Xuân, lan tỏa giá trị nông sản địa phương

Sáng 31/12, trong không khí phấn khởi những ngày cuối năm, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vân Đình đã chính thức khai mạc Hội chợ OCOP Mùa Xuân 2025. Đây là một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện “Vân Đình - Tinh hoa hội tụ”, không chỉ là nơi mua sắm mà còn là dịp để khẳng định giá trị hàng Việt ngay trên mảnh đất quê hương.
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070-2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) và chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” tại Khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long

"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long

Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa chính thức ra mắt vở diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping quy mô lớn, đồng thời giới thiệu "Không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long". Tới dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.
Xem thêm
Phiên bản di động