Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 43/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
126 trạm y tế phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của hệ thống Y tế Thủ đô Hà Nội nên tiên phong xây dựng mô hình “Trạm y tế số” phục vụ người dân

Theo Thông tư, Trạm Y tế cấp xã có chức năng cung cấp và thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực, từ phòng bệnh, khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng đến chăm sóc bà mẹ - trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, an toàn thực phẩm, dược, dân số và các dịch vụ y tế khác. Trong đó, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng tiếp tục là nhiệm vụ cốt lõi.

Trạm Y tế xã có trách nhiệm triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS; giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm người mắc bệnh; tổ chức tiêm chủng, điều trị dự phòng và thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả dịch bệnh. Đối với bệnh không lây nhiễm, Trạm thực hiện giám sát yếu tố nguy cơ, sàng lọc, quản lý và theo dõi sức khỏe bệnh nhân ngay tại cộng đồng.

Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã
Ảnh minh họa.

Trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, Trạm Y tế xã thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với các trường hợp tai nạn, cấp cứu xảy ra trên địa bàn; khám chữa bệnh theo phạm vi chuyên môn được phê duyệt và triển khai mô hình y học gia đình. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, có vai trò giảm tải cho các cơ sở tuyến trên và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi.

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trạm Y tế xã thực hiện phòng ngừa ngộ độc, phối hợp điều tra, truy xuất và xử lý sự cố thực phẩm; giám sát mối nguy ô nhiễm trên địa bàn; hướng dẫn, giám sát loại hình thức ăn đường phố và phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trạm Y tế xã còn đảm nhiệm các hoạt động bảo trợ xã hội trong phạm vi y tế. Cán bộ Trạm có trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá nhu cầu hỗ trợ đối với người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân bị bạo lực, người có rối loạn tâm thần; tư vấn, hỗ trợ tâm lý và kết nối với các cơ sở liên quan. Đồng thời, Trạm phối hợp cùng mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội để triển khai hỗ trợ tại cộng đồng.

Một nhiệm vụ lớn khác là quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân của người dân trên địa bàn; triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản; tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế. Trạm cũng thực hiện các chương trình, dự án y tế theo phân cấp, kết hợp quân - dân y khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã được phép ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trạm tham gia quản lý chất lượng, thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong phạm vi cho phép.

Thông tư quy định rõ cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế cấp xã để bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc ngày càng mở rộng. Lãnh đạo Trạm gồm Giám đốc và Phó Giám đốc, số lượng Phó Giám đốc được thực hiện theo quy định hiện hành. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Các tổ chức tối thiểu thuộc Trạm gồm: Văn phòng hoặc Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Dân số - Trẻ em - Bảo trợ xã hội; Khoa Phòng bệnh - An toàn thực phẩm; Khoa Khám bệnh - Chữa bệnh; Khoa Dược - Thiết bị y tế - Cận lâm sàng. Cơ cấu này cho thấy sự chú trọng vào cả hai mảng phòng bệnh và khám chữa bệnh, đồng thời bảo đảm các lĩnh vực dân số, dược, thiết bị y tế được quản lý thống nhất.

Ngoài ra, các điểm trạm trực thuộc được tổ chức nhằm triển khai toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, giúp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ y tế, phù hợp với đặc thù địa bàn, nhất là khu vực miền núi, hải đảo hoặc địa bàn rộng.

Giám đốc Trạm có trách nhiệm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức thuộc Trạm, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt.

Thông tư 43/2025/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Việc ban hành Thông tư được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đầy đủ để củng cố tuyến y tế cơ sở, góp phần nâng cao khả năng phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu y tế của người dân.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố thông tin 39 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 120.000 căn được xác định đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Chiều 7/1, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện E liên quan đến tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho 15 người bị nạn trong vụ cháy nhà 3 tầng, ở ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội rạng sáng cùng ngày.
Ra mắt chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân

Ra mắt chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân

Sáng 7/1, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu BHXH Việt Nam, các sở y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương điều chỉnh mã quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) để bảo đảm quyền lợi cho người dân theo Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Thông qua vở kịch “Trái tim Người dẫn đường”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã có dịp bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí rèn luyện bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đang tập trung cao độ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm, đặc biệt là lỗi quá khổ, quá tải và rơi vãi vật liệu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm.
Hà Nội quyết tâm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

Hà Nội quyết tâm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) lên 96,25% dân số và huy động gần một nửa lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Cùng với thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, chi trả chế độ, Thành phố sẽ áp dụng loạt biện pháp mạnh tay với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, đồng thời tăng giám sát, ngăn lạm dụng quỹ BHYT nhằm bảo đảm an sinh bền vững cho người dân Thủ đô.

Tin khác

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Chiều 7/1, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện E liên quan đến tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho 15 người bị nạn trong vụ cháy nhà 3 tầng, ở ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội rạng sáng cùng ngày.
Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động