Quận Tây Hồ phát huy sức mạnh đoàn kết trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Vừa qua, quận Tây Hồ đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến người dân về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy người dân luôn đồng tình, ủng hộ, chung tay với chính quyền tuân thủ nghiêm các quy định. Từ ý kiến đóng góp của nhân dân, quận đã kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện nghiêm, triệt để và chặt chẽ hơn các biện pháp phòng, chống dịch.
Ấm áp những suất quà hỗ trợ từ chương trình “Đoàn kết chống dịch” Công đoàn Thanh Hóa phát động thi đua đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Huyện Ứng Hòa phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch, Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai việc khảo sát ý kiến người dân trên địa bàn dưới hình thức khảo sát trực tuyến.

Quận Tây Hồ phát huy sức mạnh đoàn kết trong phòng, chống dịch
Người dân trên địa bàn quận Tây Hồ cùng chung tay bảo vệ "vùng xanh" an toàn

Kết quả khảo sát có 98,9% ý kiến người dân trên địa bàn quận Tây Hồ được khảo sát đồng tình, ủng hộ và cho rằng việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội là giải pháp thực sự cần thiết, để có thời gian sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, đồng thời kiến nghị cần tăng cường siết chặt quản lý “vùng xanh” để giữ vững thành quả phòng, chống dịch.

Ghi nhận qua báo cáo của Ban Tuyên giáo Quận ủy đã có rất nhiều người dân trên địa bàn gửi gắm tình cảm, ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ như:“Các giải pháp của Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ đang làm trong công tác bảo vệ “vùng xanh” rất hiệu quả. Tôi rất hoan nghênh”. “Thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Bà con nhân dân có đủ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch làm việc rất trách nhiệm. Trân trọng cảm ơn những người làm công tác phòng dịch nơi tuyến đầu”; “Tôi đồng ý với chủ trương của lãnh đạo Thành phố, Quận và Tổ dân phố. Các bác trong Tổ dân phố và phường đã rất nhiệt tình, vất vả lo cho cuộc sống, sự an toàn của từng Tổ dân phố. Tôi rất biết ơn!”...

Những ý kiến đó thực sự là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ cùng các lực lượng tuyến đầu tiếp tục ngày đêm, không quản mưa, nắng hết mình chăm lo, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của người dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trong công tác thiết lập, quản lý “vùng xanh” an toàn, ý kiến của đa số người được tham gia khảo sát thể hiện sự quan tâm, động viên, hoan nghênh và khẳng định việc siết chặt quản lý “vùng xanh” là biện pháp cấp bách trong phòng dịch. Bên cạnh đó, một số ý kiến được khảo sát đã đề nghị công tác quản lý, bảo vệ “vùng xanh” cần được thực hiện chặt chẽ hơn, nghiêm túc hơn; việc kiểm soát người ra - vào, các đối tượng di chuyển trong giờ hành chính cần được thắt chặt và tăng cường xử phạt; lực lượng thực hiện nhiệm vụ hoạt động cần đều tay hơn. Đồng thời, người dân được tham gia lấy ý kiến đã chân thành phản ánh những vấn đề còn tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp về nâng cao hơn nữa hiệu quả thực chất tại các “vùng xanh” đảm bảo đúng tiêu chí “xanh - an toàn”.

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của người dân, Sở Chỉ huy quận Tây Hồ đã giao UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường tập trung chấn chỉnh việc quản lý chốt trực tại “vùng xanh” an toàn trong đó các thành viên trực chốt kiểm soát, ghi chép nhật ký, nhắc nhở, xử phạt người vi phạm, quản lý hiệu quả người ra - vào khu vực “vùng xanh”. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng các điểm chốt trực thành nơi tụ tập, thường xuyên tuyên truyền hoặc dùng hệ thống nhóm zalo để nhắc nhở người dân tuân thủ nội quy, quy định đã ban hành.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an sinh xã hội, UBND quận Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch “Hỗ trợ suất ăn 0 đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn”. Theo đó, phòng Kinh tế Quận chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bữa ăn an toàn xây dựng thực đơn, cung cấp thực phẩm, sơ chế, nấu, đóng hộp suất ăn miễn phí (2 bữa/ngày) để cấp phát cho các phường. Các phường có trách nhiệm vận chuyển và phát tới đúng đối tượng cung ứng suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho người nhận hỗ trợ. Giai đoạn 1 được triển khai từ ngày 25/8 - 28/8 với mức 100 suất ăn miễn phí tại Nhà Văn hóa phường Nhật Tân cho 4 Phường Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La, Tứ Liên. Giai đoạn 2: Đến hết thời gian giãn cách xã hội (6/9), căn cứ thực tế đề xuất, UBND Quận sẽ điều chỉnh phân bổ bữa ăn 0 đồng cho các phường để phù hợp với tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, Sở Chỉ huy Quận đã và đang triển khai đồng bộ, nhanh chóng các phương án cung ứng lương thực, thực phẩm an toàn đến tận tổ dân phố, giảm tải việc đi chợ của các hộ dân tại các chợ dân sinh trên địa bàn phường. Mặt khác, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND các phường tiếp tục, khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại các địa bàn có nguy cơ, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tiến tới miễn dịch cộng đồng.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.

Tin khác

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Xem thêm
Phiên bản di động