Quận Tây Hồ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, 6 tháng cuối năm 2024, quận Tây Hồ sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định Chỉ số đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính PEPA Việt Nam đạt mức cao Các nhà thầu đồng loạt đề nghị làm rõ trách nhiệm bồi thường

Chiều 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI tiến hành Hội nghị lần thứ 21. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Quận Tây Hồ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Quang cảnh hội nghị.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND Quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Tây Hồ tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bước đầu đạt một số kết quả trên các lĩnh vực.

Quận Tây Hồ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế - xã hội của quận tiếp tục được duy trì, ổn định và phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển tốt. Thu ngân sách ước đạt 1.647,9 tỷ đồng bằng 59% kế hoạch năm, tăng 435 tỷ đồng và bằng 135% so với cùng kỳ năm trước.

Việc triển khai thực hiện các Đề án phát triển kinh tế thuộc Chương trình 02 của Quận ủy đạt được một số kết quả khả quan: Khai trương điểm dịch vụ, du lịch văn hóa và giới thiệu nghề truyền thống “Làm Giấy Dó” của vùng Bưởi xưa; triển khai thí điểm trồng Sen tại các hồ Đầu Đồng, hồ Thủy Sứ - phường Quảng An là tiền đề quan trọng để tạo không gian giao lưu văn hóa nhằm khai thác hiệu quả địa điểm dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Lĩnh vực công nghiệp văn hoá trên địa bàn quận đạt một số kết quả nổi bật: Tổ chức thành công “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổ chức lễ công bố Quyết định ghi danh Nghề làm Xôi Phú Thượng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia; phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on HaNoi 2024” và Công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân; công nhận 2 phường (Thụy Khuê, Yên Phụ) đạt danh hiệu “Phường văn hóa”.

Quận Tây Hồ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tiếp thu ý kiến.

An sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trong đó cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trình hội nghị; đồng thời tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi, toàn diện 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024; lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Quận Tây Hồ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường trình bày báo cáo xin ý kiến về phương châm, chủ đề Đại hội Đảng bộ quận khoá VII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, quận cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, chỉ đạo rà soát, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội, trước hết là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám”; xây dựng tập thể đoàn kết, có khát vọng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Quận Tây Hồ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ chỉ đạo Tiểu ban văn kiện bắt tay ngay vào việc xây dựng Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bổ sung thêm nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024; Đảng bộ quận tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

Thời gian còn lại của năm 2024 với khối lượng công việc rất lớn, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2024.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động