Quận Tây Hồ: Không quản ngày, đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

(LĐTĐ) Tranh thủ từng giờ, từng phút trong giai đoạn giãn cách xã hội, quận Tây Hồ đã huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc nhanh chóng, quét nhiều vòng để giúp bóc tách nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Ngay trong tối mùng 9 và sáng 10/9, 8/8 phường trên địa bàn quận đã triển khai xét nghiệm diện rộng.
Quận Hoàn Kiếm thần tốc xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin cho người dân Bài bản các giải pháp chống dịch, giữ an toàn bền vững ở quận trung tâm Thủ đô Những người “đi trước về sau” trên tuyến đầu chống dịch

Tại phường Thụy Khuê, tối ngày 9/9 Ủy ban nhân dân phường (UBND) phối hợp với Trung tâm y tế quận tổ chức 4 dây lấy mẫu, thực hiện lấy 1500 mẫu. Ngày 10/9 phường tiếp tục triển khai lấy 10.000 mẫu với 8 dây lấy mẫu và dự kiện sáng ngày 11/9, phường sẽ hoàn thành 100% người dân được xét nghiệm sàng lọc.

Quận Tây Hồ: Không quản ngày, đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Người dân được bố trí ngồi giữ khoảng cách an toàn khi đợi lấy mẫu xét nghiệm

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết: “Theo kế hoạch trong vòng 3 ngày từ 9 - 11/9 phường sẽ rà soát và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân đang sinh sống trên địa bàn phường với dự kiến hơn 15.000 mẫu. Để thực hiện lấy mẫu nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất và đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu vực lấy mẫu, phường Thụy Khuê sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm không quản ngày, đêm”.

Tương tự tại phường Yên Phụ, ngay sau khi được tập huấn, tối ngày 9/9 phường thực hiện lấy 3.000 mẫu xét nghiệm, công tác lấy mẫu được tổ chức theo đúng quy định của Bộ y tế.

Chị Hà Kiều Anh (người dân phường Yên Phụ) chia sẻ: "Trước khi đi xét nghiệm nghe nhiều người kể lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đau lắm nên tôi rất sợ. Khi ra nơi lấy mẫu thấy người dân trong khu vực đều hợp tác, công tác xét nghiệm được tổ chức bài bản, dù phải làm việc buổi tối nhưng cán bộ y tế và các lực lượng hỗ trợ tại điểm lấy mẫu ai cũng nhiệt tình động viên người dân, giúp chúng tôi bớt cảm giác đau khi được lấy mẫu”.

Để công tác lấy mẫu xét nghiệm được triển khai hiệu quả, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân, các phường trên địa bàn quận đã huy động sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng và đoàn thể chính trị gồm: Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… tham gia phối hợp với ngành y tế. Các lực lượng hỗ trợ đều nhiệt tình không quản ngày đêm, khắc phục mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành tiến độ sớm nhất.

Quận Tây Hồ: Không quản ngày, đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế

Ghi nhận tại điểm lấy mẫu Tổ dân phố số 1, phường Yên Phụ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ Trần Thu Hoài cho biết: Phường đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng lấy mẫu, việc xét nghiệm được tổ chức khoa học với 7 dây lấy mẫu. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đã có 6 thanh niên phường xung phong thực hiện công tác ghi phiếu phối hợp cùng lực lượng y tế, các lực lượng tại địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch.

“Những ngày đầu tháng 9, trên địa bàn phường có ca nhiễm Covid-19, mỗi ngày Đoàn phường huy động 12 -15 đoàn viên tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng. Để công tác tiêm chủng, xét nghiệm được thuận lợi, các lực lượng làm nhiệm vụ phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 22 giờ. Các đoàn viên tham gia, mỗi ngày mọi người chỉ được ngủ vài tiếng nhưng ai cũng nỗ lực vượt qua sự vất vả vẫn nhiệt tình, trách nhiệm, tình nguyện tham gia hỗ trợ các công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng cho người dân”, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ chia sẻ.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động