Quận Tây Hồ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 18/4, tại trường Trung học phổ thông Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Các hoạt động gồm: giao lưu giới thiệu tác phẩm thông qua hình thức sân khấu hóa; thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Biển đảo quê hương” và trưng bày các tác phẩm tranh vẽ thông qua triển lãm tranh nghệ thuật.
Ngày Sách và Văn hóa đọc với nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị Thường Tín: Chương trình Thư viện lưu động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam Ngày Sách Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa đọc

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Hồng Lê, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ, chia sẻ: “Đọc sách và phát triển văn hóa đọc không chỉ giúp chúng ta tiếp thu tri thức mà còn nâng cao nhận thức, cốt cách văn hóa của người Việt.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quận đã tổ chức Ngày hội sách cấp quận trực tiếp và tham gia Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện sách hè năm 2021” cấp Thành phố bằng hình thức online và đạt giải Xuất sắc.

Đây là những điểm nhấn tích cực để lan tỏa văn hóa đọc, giá trị của sách đến với thiếu nhi, học sinh và mọi người. Mong rằng, mỗi em học sinh, mỗi người dân sẽ là đại sứ về văn hóa đọc để lan tỏa đến cộng đồng”.

Quận Tây Hồ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội Vương Thị Lý trao giải cho các đơn vị xuất sắc

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được quận Tây Hồ tổ chức đa dạng, linh hoạt theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo các nội dung đảm bảo triển khai sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn quận. Các chùm hoạt động diễn ra sôi nổi, bổ ích, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo học sinh và người yêu sách trên địa bàn quận.

Hoạt động thu hút tại Ngày hội sách là các tác phẩm xếp sách nghệ thuật tỉ mỉ, sáng tạo, độc đáo, ấn tượng của 18 trường học trên địa bàn quận với chủ đề “Biển đảo quê hương”.

Quận Tây Hồ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Tác phẩm xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Biển đảo quê hương"

Hàng trăm đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng nhiều hình ảnh tư liệu, báo chí đã được sinh viên sắp xếp theo các mô hình nghệ thuật, với những ý tưởng mới mẻ, phong phú. Mỗi mô hình là những câu chuyện thú vị về giá trị của sách, về biển đảo quê hương Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về tình yêu đối với vẻ đẹp biển đảo quê hương, đất nước.

Qua đó giúp thế hệ trẻ có ý thức bảo vệ, góp phần làm đẹp biển đảo quê hương. Đồng thời khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và nhà trường. Trong hoạt động này, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Quảng An, Trường Trung học cơ sở Nhật Tân, Trung học phổ thông Tây Hồ.

Quận Tây Hồ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Các tác phẩm tranh vẽ được trưng bày

Phần giao lưu giới thiệu tác phẩm thông qua hình thức sân khấu hóa đa dạng, mong muốn lan tỏa sâu rộng nét đẹp văn hóa đọc tới các bạn học sinh Tây Hồ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm: thi vẽ tranh theo sách và quyên góp sách. Tại Ngày hội sách, Ban Tổ chức đã quyên góp được 2.363 cuốn sách

Cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề “Văn hóa đọc Việt Nam trong tương lai” các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tham gia với nhiều phương pháp vẽ, cắt, dán và không giới hạn nguyên vật liệu như: chì màu, sáp màu, dạ màu, màu bột, màu nước...

Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất của 3 khối tham gia cho các trường: Tiểu học Đông Thái, Trung học cơ sở Xuân La, Trung học phổ thông Chu Văn An.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động