Quận Tây Hồ chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị, các phường trên địa bàn tích cực chuẩn bị, triển khai nhanh chóng trạm y tế lưu động tại Trung tâm văn hóa phường và các phương án cần thiết trong phòng, chống dịch trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Phải loại bỏ “vi rút” chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An áp dụng cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh Monaza tái diễn vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Cùng với các địa phương khác, quận Tây Hồ đã chuyển sang một giai đoạn mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bám sát diễn biến tình hình, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy quận đã triển khai nhiều phương án phòng, chống dịch linh hoạt, vừa đảm bảo sức khỏe người dân, vừa nỗ lực đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Quận Tây Hồ chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch
Quận Tây Hồ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ đảm bảo an toàn

Cụ thể, Ban Chỉ đạo quận thường xuyên quan tâm, chỉ đạo toàn diện, nắm chắc tình hình, diễn biến tại cơ sở, yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh, thực hiện nghiêm “5K” của người dân.

Sở Chỉ huy quận đã chủ động xây dựng phương án thành lập các cơ sở thu dung, theo dõi, điều trị các trường hợp F0 không triệu chứng và thể nhẹ, thực hiện mô hình trạm y tế lưu động theo phương châm “4 tại chỗ”, sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Quận đã bố trí, tổ chức đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị theo diễn biến tình hình dịch bệnh và phân tầng điều trị theo chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, lương thực, thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người nhiễm Covid-19, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Song song với đó, Sở Chỉ huy quận đã chỉ đạo công tác tiêm chủng phòng Covid-19 cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi. Tính đến ngày 28/11, số mũi 1 tiêm cho trẻ em từ 16-17 tuổi là 4.643/4.941 mũi (đạt 94,98%). Quận Tây Hồ đang triển khai song hành vừa tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo lịch của Sở Y tế vừa kê khai cập nhật các trường thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch được đẩy mạnh. Quận thường xuyên duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát, tuyên truyền việc triển khai tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ quan, tổ chức, khu dân cư, tổ dân phố về việc cài đặt và sử dụng mã QR trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

Phát huy hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động

Thực hiện “sống chung” an toàn với dịch bệnh, quận Tây Hồ đã chỉ đạo thành lập 8 trạm y tế lưu động tại các phường trên địa bàn. Sở Chỉ huy quận tiếp tục chỉ đạo vận hành khu cách ly tập trung y tế tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; khu ký túc xá Trường Đại học Nội vụ hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng thời, quận chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cở vật chất, bố trí các phân khu chức năng để đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại khu nhà CT1 phường Xuân La trong giai đoạn 1 với quy mô 1.000 giường theo kế hoạch kích hoạt của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; chuẩn bị giai đoạn 2 triển khai các trạm y tế lưu động của quận với quy mô 600 giường kích hoạt lần lượt tại phường Yên Phụ, Phú Thượng, Bưởi và nhà thi đấu quận Tây Hồ; giai đoạn 3 triển khai trạm y tế lưu động với quy 1.200 giường, tại 8 phường.

Quận Tây Hồ chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch
Trạm y tế lưu động tại phường Yên Phụ

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết: Sở Chỉ huy đã triển khai phương án trạm y tế lưu động tại Trung tâm văn hóa phường với 4 tầng, 10 phòng chức năng, mỗi sàn 431m2 sử dụng từ 80-100 giường, cơ sở vật chất cơ bản được chuẩn bị sẵn sàng tại cơ sở.

Các lực lượng tại chỗ gồm 5 đồng chí trực tiếp chịu trách nhiệm về nghiệp vụ, bên cạnh đó có các lực lượng dân quân, công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng hỗ trợ; hàng hóa được chuẩn bị đảm bảo cung cấp ở chợ Yên Phụ và 4 siêu thị trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường chăm sóc, giám sát các đối tượng F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Tương tự tại phường Phú Thượng, trạm y tế lưu động được chuẩn bị tại Trung tâm văn hóa phường với 15 giường bệnh thu dung các đối tượng F0 không triệu chứng; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên hỗ trợ trực tiếp tại trạm y tế lưu động. Họ là những thành viên thông thuộc địa bàn, tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Sở Chỉ huy phường đã triển khai hiệu quả, đồng bộ 1.446 nhóm liên gia, 20 Tổ Covid, 126 nhóm Covid cộng đồng, tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm “5K”, “đi từng ngõ gõ từng nhà” kiểm soát biến động của người dân, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động các y, bác sĩ đã về hưu, có trách nhiệm và thông thuộc địa bàn tham gia hỗ trợ cùng địa phương triển khai hiệu quả trạm y tế lưu động.

Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động