Quận Tây Hồ cần tiếp tục giữ vững mô hình “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn

(LĐTĐ) Từ kinh nghiệm của 3 đợt giãn cách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu quận Tây Hồ cần làm tốt hơn những việc đã làm được như giữ vững mô hình “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn.
Quận Tây Hồ: Nhân rộng các mô hình mới, kịp thời hỗ trợ các đối tượng Quận Tây Hồ phát huy sức mạnh đoàn kết trong phòng, chống dịch Quận Tây Hồ vận động các chủ nhà trọ giảm hàng tỷ đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Sáng 5/9, Đoàn kiểm tra số 8 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quận Tây Hồ.

Quận Tây Hồ cần tiếp tục giữ vững mô hình “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, quận Tây Hồ đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Thường trực Quận ủy duy trì họp 2 ngày/lần với Sở chỉ huy phòng, chống dịch để kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch sát với tình hình thực tế. Quận cũng đã thành lập 8 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 8 phường. Ngoài việc gắn trách nhiệm của Thường vụ phụ trách với từng địa bàn, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra chéo giữa các phường để kịp thời nắm bắt, phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết: Hiện nay, toàn quận thiết lập và duy trì 57 chốt trực; 19 tổ tuần tra trên địa bàn quận, trong đó, có 3 tổ chuyên trách của lực lượng giao thông; kiểm soát chặt chẽ 24/24/7 tất cả đường chính, đường phụ, lối mở, ngõ, ngách từng phường và toàn quận, không cho người dân ra đường khi không có việc thực sự cần thiết. Lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã tiến hành xử phạt 877 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Đến nay, 8/8 phường trên địa bàn quận đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Tổ dân phố Xanh an toàn, Chung cư Xanh an toàn” với 266 “vùng Xanh an toàn” tương ứng với 266 điểm trực chốt. Một số phường trên địa bàn Quận đã triển khai mã quét QR để khai báo y tế và số điện thoại đường dây nóng của tổ phản ứng nhanh và Sở chỉ huy phường về công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, nhằm bảo đảm an toàn, giữ vững được “vùng xanh”, quận đã triển khai hiệu quả việc lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc diện rộng trên địa bàn; tập trung ưu tiên thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao với tổng số trên 57.327 mẫu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an sinh, quận đã duy trì "Bếp ăn 0 đồng", mỗi ngày chuẩn bị hơn 800 suất ăn, phát miễn phí cho người khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thời, vận động các chủ hộ cho thuê nhà cùng chia sẻ khó khăn với các hộ thuê nhà có thu nhập thấp, lao động nghèo thuê nhà trên địa bàn. Đến nay, quận đã vận động được 896 hộ cho thuê trọ đồng ý giảm tiền thuê trọ cho 2.810 phòng, với số tiền giảm là hơn 3,5 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã phê duyệt 5.990 hồ sơ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10,252 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ 2.713 trường hợp với kinh phí 797,1 triệu đồng là các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội…

Quận Tây Hồ cần tiếp tục giữ vững mô hình “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương (thứ ba từ trái sang) tặng quà động viên các y, bác sĩ đang thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn quận.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận những kết quả quận Tây Hồ đã được qua 3 đợt thực hiện giãn cách, trong đó, quận đã có những mô hình mới được người dân và dư luận Thành phố đánh giá cao như mô hình “Bếp ăn 0 đồng”, cuộc thi viết về gương điển hình của quận trong phòng, chống dịch Covid-19…

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 06 của Thành ủy và Chỉ thị 20 của Thành phố, với tinh thần triệt để nghiêm ngặt và siết chặt hơn, hiệu quả, thực chất.

Từ kinh nghiệm của 3 đợt giãn cách, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương yêu cầu quận Tây Hồ cần làm tốt hơn những việc đã làm được như giữ vững “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, chợ dân sinh; mở rộng các khu cách ly để chuẩn bị thu dung các trường hợp khi cần thiết…

Về công tác an sinh xã hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ cần tiếp tục rà soát kỹ các đối tượng và thực hiện triệt để quy định theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân Thành phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa và rà soát bổ sung thêm các đối tượng không nằm trong Nghị quyết 68 và Nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân Thành phố như người lao động và sinh viên bị mắc kẹt và người nước ngoài gặp khó khăn, người khiếu kiện ở tỉnh ngoài bị mắc kẹt… để kịp thời triển khai hỗ trợ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động