Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”

(LĐTĐ) Năm 2023, toàn quận Tây Hồ có 224 mô hình, 184 điển hình được đăng ký triển khai thực hiện; nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, phát huy tác dụng lan tỏa, tạo giá trị sống tích cực.
Tưng bừng hội thi “Dân vận Khéo” phường Yên Sở Xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ngày 19/1, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, điển hình “dân vận khéo” năm 2023; Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phát động ký giao ước thi đua năm 2024.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đại diện lãnh đạo 8 phường ký kết giao ước thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Quận ủy Tây Hồ phát động tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hưởng ứng việc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện việc mới, việc khó của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Mỗi đơn vị Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy đăng ký thực hiện 1 - 2 mô hình, 1 điển hình “Dân vận khéo”; Mỗi Đảng ủy phường đăng ký từ 2 - 3 mô hình và 3 điển hình “Dân vận khéo”; 100% các chi bộ trực thuộc cấp cơ sở đăng ký thực hiện 1 mô hình, 1 điển hình “Dân vận khéo”.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đại diện các tổ chức cơ sở Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Đảng ủy 8 phường, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua của hệ thống dân vận quận với 5 nội dung cụ thể để tiếp tục “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn; 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Trong năm 2023, toàn quận Tây Hồ có 224 mô hình, 184 điển hình được đăng ký triển khai thực hiện; nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, phát huy tác dụng lan tỏa, tạo giá trị sống tích cực.

Các mô hình, điển hình “dân vận khéo” đã góp phần tích cực giúp quận tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 6/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận đánh giá, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 nói riêng đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã thể hiện rõ vai trò và phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng; nhiều đơn vị có phương pháp, quy trình triển khai thực hiện với cách làm hay, sáng tạo.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Bằng khen cấp Thành phố cho đại diện mô hình Dân vận khéo của Ban Chỉ huy quân sự quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các cấp ủy, chính quyền phải luôn coi trọng và xác định việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt xem đây là một trong những giải pháp căn bản để thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng “Phường văn hóa”, “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Với những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích của hệ thống dân vận từ quận tới cơ sở, đặc biệt là các mô hình, điển hình được khen thưởng tại hội nghị.

Nhằm ghi nhận kết quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã tặng Giấy khen cho 21 mô hình, 16 điển hình đã có thành tích trong công tác dân vận khéo.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động