Quận Nam Từ Liêm sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 2

(LĐTĐ) Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 của quận Nam Từ Liêm đã được thực hiện tích cực, khẩn trương. Từ nhiều ngày nay, không khí thi đua sôi nổi đã lan toả trong tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân quận Nam Từ Liêm, cùng kỳ vọng vào một Đại hội thành công, tốt đẹp.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm trong tháng tri ân
Sôi nổi Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi quận Nam Từ Liêm năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm, cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị số 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn bản, kế hoạch của quận, thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ và các tổ giúp việc Đại hội.

2627 893481a15ee0a5befcf1
Đảng bộ phường Cầu Diễn là đơn vị được Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quận ủy Nam Từ Liêm đã chủ động điều chỉnh linh hoạt đảm bảo Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức theo tinh thần trang trọng, an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức.

Việc xây dựng Văn kiện được triển khai bài bản, thận trọng, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu được lãnh đạo Thành ủy ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 trong quá trình xây dựng Tiểu ban Văn kiện thường xuyên cập nhật và tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo theo định hướng trong các dự thảo văn kiện của Thành phố, Trung ương.

Việc tổ chức ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị được chú trọng và tiến hành bằng các hình thức phù hợp. Cùng với việc lấy ý kiến của các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội Thành phố, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức xin ý kiến của một số chuyên gia, của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện Từ Liêm qua các thời kỳ, cán bộ Trung ương, Thành phố đang cư trú trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn và đưa lên Cổng thông tin điện tử quận để lấy ý kiến của nhân dân. Đến nay, các Văn kiện trình Đại hội đại biểu quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành.

Xác định công tác nhân sự cho Đại hội là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định tới hiệu quả, chất lượng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới, Quận uỷ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, kiện toàn sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số phường, phòng, ban, cơ quan, đơn vị nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự trước đại hội.

Trên cơ sở rà soát cán bộ dự nguồn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Quận uỷ Nam Từ Liêm đã xây dựng đề án nhân sự cấp uỷ và thực hiện chặt chẽ quy trình 5 bước nhân sự cấp ủy khóa mới. Hiện nay, đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa mới đã được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt.

Cùng với chuẩn bị tốt công tác văn kiện và nhân sự, Quận ủy Nam Từ Liêm công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đã hoàn tất. Công tác thông tin tuyên truyền trực quan được tăng cường theo phương châm càng đến gần ngày Đại hội càng đậm nét hơn, dày hơn.

Ngoài ra, quận đã biên soạn, phát hành các ấn phẩm chào mừng Đại hội: Tái bản sách ảnh “05 năm xây dựng và phát triển (1/4/2014-1/4/2020)”, xây dựng phóng sự, phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội, tuyên truyền các kết quả nổi bật quận trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các trục đường, ngõ, phố của quận đã sạch, đẹp và rực rỡ hơn.

Các nội dung, văn bản thực hiện chương trình Đại hội đã hoàn thành theo hướng dẫn và quy định. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 và an toàn thực phẩm cho Đại hội đã được lên phương án và triển khai theo Kế hoạch. Công tác lễ tân, khánh tiết chuẩn bị cơ sở vật chất được lên kế hoạch chu đáo, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nhất, quận Nam Từ Liêm đã sẵn sàng cho một nhiệm kỳ Đại hội mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động