Quận Hoàng Mai: Hơn 6.800 bài dự thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Sau 2 tháng triển khai, tổ chức thực hiện, “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai” đã nhận được trên 6.800 bài dự thi ở nhiều thể loại khác nhau, như: Báo in, tạp chí, bài viết, video clip, phát thanh truyền hình… (tăng trên 6.300 bài so với cuộc thi năm 2022).
Tự hào thương hiệu bánh cuốn Thanh Trì Giúp giáo dục quận Hoàng Mai phát triển nhanh LĐLĐ quận Hoàng Mai: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Sáng 22/8, Quận ủy Hoàng Mai trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

Cuộc thi là sự cụ thể hoá Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 17/2/2023 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quận Hoàng Mai: Hơn 6.800 bài dự thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Sau 2 tháng quận Hoàng Mai triển khai, tổ chức thực hiện (từ tháng 3 - 5/2023), cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, nghiêm túc của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Nhiều bài thi có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Thống kê toàn quận Hoàng Mai có trên 6.800 bài thi tham gia dự thi ở nhiều thể loại khác nhau như: Báo in, tạp chí, bài viết, video clip, phát thanh truyền hình… (tăng trên 6.300 bài so với cuộc thi năm 2022); trong đó có 738 bài dự thi có chất lượng (tăng 560 bài so với năm 2022).

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, cơ bản các bài dự thi đều đạt chất lượng, bám sát đề tài, đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một số bài có liên hệ sâu sắc với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, có sự liên hệ cụ thể với bản thân trong công việc và cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Ban tổ chức cuộc thi của quận Hoàng Mai đã chấm chung khảo cấp Quận và gửi 350 bài chất lượng tốt dự thi cấp Thành phố.

Quận Hoàng Mai: Hơn 6.800 bài dự thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cũng như có những tác phẩm hay, có chất lượng, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đúng với tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và Thành phố.

“Những kết quả trên cho thấy, Cuộc thi chính luận lần thứ ba - năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có bước tiến lớn cả về số lượng và chất lượng. Điều đáng ghi nhận và biểu dương, trước hết là tinh thần chủ động tích cực và khoa học trong chỉ đạo, triển khai, đôn đốc của Ban tổ chức cuộc thi cấp Quận và cấp ủy các đơn vị. Bên cạnh đó, là sự tham mưu, vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò thường trực của Ban Tuyên giáo Quận ủy, trong việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn và động viên khích lệ, rà duyệt, góp ý chuyên môn... đã tạo sự lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các tác giả trực tiếp tham gia biên soạn, viết bài, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra”, ông Nguyễn Xuân Phong đánh giá.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Điều đó thể hiện sức hút và sức lan tỏa của cuộc thi là rất mạnh mẽ, qua đó thấy được tinh thần cảnh giác cách mạng, tình cảm, trách nhiệm xã hội, khả năng tư duy lý luận sắc bén, tầm trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trên hết chính là niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào chế độ, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của quận Hoàng Mai.

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và quận về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Quận Hoàng Mai: Hơn 6.800 bài dự thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và quận Hoàng Mai trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo phương châm truyền thông chủ động, thông tin đi trước mở đường gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, Thủ đô và địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân; thường xuyên nắm bắt, theo dõi kịp thời các thông tin, sự việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cũng lưu ý, cần tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, đối tượng phát tán thông tin sai lệch, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động gây rối.

Thành công của Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - năm 2023 là cơ sở để tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn quận Hoàng Mai nói chung tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức, hình thức, cách làm. Qua đó, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023); góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động