LĐLĐ quận Hoàng Mai: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

“Trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đóng góp quan trọng vào những thành tích của quận Hoàng Mai”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đánh giá.
Phát triển quận Hoàng Mai thành trung tâm kinh tế phía Nam Thủ đô Giúp giáo dục quận Hoàng Mai phát triển nhanh Công đoàn quận Hoàng Mai thăm, tặng quà thương binh Đinh Văn Dương

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), ngày 28/7, LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022; Biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Công đoàn quận Hoàng Mai là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn tiêu biểu

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang qua 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai, sự chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự đồng thuận hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ, trong những năm qua, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã triển khai bài bản, khoa học, hiệu quả các nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, ý nghĩa và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo khái quát kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, các cấp Công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận Hoàng Mai”; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ.

Công đoàn quận Hoàng Mai là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát biểu chỉ đạo

“LĐLĐ quận đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội. Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V (nhiệm kỳ 2023 - 2028) - Đại hội điểm của LĐLĐ Thành phố đã được tổ chức thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn quận Hoàng Mai”, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy thông tin.

Trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động tiến hành thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Kết quả có 11 đơn vị ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động cao hơn luật (hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao).

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” với nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đã tặng 3117 suất quà, vé xe về quê ăn Tết cho người lao động với trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách mới về lao động và bảo hiểm xã hội” thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ quận đã thành lập mới 15 Công đoàn cơ sở, kết nạp 744 đoàn viên. Đồng thời, tổ chức phát động “Tháng công nhân; Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động”, trao 538 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền hơn 878 triệu đồng.

Công đoàn quận Hoàng Mai là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ Xây dựng gia đình văn hóa” đã được đội ngũ CNVCLĐ trong toàn quận Hoàng Mai hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, đã phát huy phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam: Kiên trì, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. “Trong thời gian qua, đã có 1.615 nữ công nhân giỏi cấp cơ sở, 568 sáng kiến kinh nghiệm của nữ CNVCLĐ được áp dụng trong giảng dạy, sản xuất; 502 nữ CNVCLĐ được khen thưởng sáng kiến sáng tạo, công nhân giỏi, chiến sĩ thi đua, người tốt việc tốt cấp quận”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai thông tin.

Theo đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, cùng những thành tích ấn tượng trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, đội ngũ nữ CNVCLĐ quận Hoàng Mai luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ gia đình hạnh phúc, bình đẳng, nuôi dạy con ngoan học giỏi. Vai trò “người vợ - người mẹ” trong gia đình được khẳng định và trở thành những tấm gương mẫu mực, là điểm tựa vững chắc cho các thế hệ công dân tương lai, đã và đang góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của gia đình, đẩy lùi những yếu tố tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập.

“Các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022, đã có 225 tập thể, 11.512 cá nhân được bình chọn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở và đề nghị cấp quận khen thưởng 54 tập thể, 102 cá nhân; có 1.368 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp cơ sở, 94 gia đình được khen thưởng cấp quận, LĐLĐ Thành phố khen thưởng 3 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết.

Công đoàn quận Hoàng Mai là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phân tích tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh, cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn trong quận cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm tổ chức Công đoàn quận Hoàng Mai sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định hơn nữa vai trò là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hoá, tinh thần... cho người lao động.

“Chú trọng thực hiện các nội dung cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Trong đó coi trọng việc tham gia xây dựng và thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để người lao động phát huy quyền làm chủ của mình trên mọi lĩnh vực”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai nêu rõ.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với chính quyền cùng cấp để đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu; tổ chức tốt các phong trào thi đua; nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị Quyết Đại hội Công đoàn Quận lần thứ V, chào mừng Đại hội Công đoàn Thủ đô lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam XIII; đặc biệt là các hoạt động ý nghĩa chào mừng 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Công đoàn quận Hoàng Mai là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy trao danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cho CNVCLĐ tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn quận Hoàng Mai trong thời gian qua.

“Trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ; đồng thời làm tốt vai trò trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục và rèn luyện, xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cống hiến, góp phần cùng đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đóng góp quan trọng vào những thành tích của quận Hoàng Mai”, đồng chí Nguyễn Xuân Phong đánh giá.

Đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp mà tổ chức Công đoàn quận Hoàng Mai đề ra, đồng chí Nguyễn Xuân Phong lưu ý, cần tiếp tục nâng cao kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn các cấp. Trên cơ sở đó, tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho CNVCLĐ, chú trọng hỗ trợ việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao năng suất lao động, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cũng đề nghị, LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; chủ động tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, tích cực vận động CNVCLĐ ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động