Quận Hai Bà Trưng: Gắn biển công trình chào mừng 62 năm thành lập quận

(LĐTĐ) Sáng 23/5, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ gắn biển Trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động quận và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng tại 260 Phố Huế. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh rà lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đối thoại trực tiếp với gần 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hai Bà Trưng LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tại Lào Cai

Tham dự buổi Lễ có các đại biểu: Ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng; ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) quận; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận.

Quận Hai Bà Trưng: Gắn biển công trình chào mừng 62 năm thành lập quận
Các đại biểu dự Lễ gắn biển công trình.

Báo cáo quá trình thực hiện Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc tại địa điểm 260 Phố Huế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng Trịnh Lê Đức cho biết: Trụ sở 260 Phố Huế trước đây là Trụ sở LĐLĐ quận, được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2004 với quy mô 5 tầng (diện tích xây dựng khoảng 115m2).

Ngày 19/3/2021, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành văn bản số 399/UBND-TCKH về việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất cho các đơn vị thuộc quận, trong đó bố trí thêm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận sử dụng các phòng làm việc tại Trụ sở 260 Phố Huế. Do đó, việc đầu tư cải tạo, sửa chữa Trụ sở để đáp ứng nhu cầu làm việc cho 2 cơ quan là quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội thuộc quận.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Ngày 7/6/2022, UBND quận Hai Bà Trưng đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư được phê duyệt: 7.620.027.000 đồng.

Quận Hai Bà Trưng: Gắn biển công trình chào mừng 62 năm thành lập quận
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao giấy chứng nhận của UBND quận cho LĐLĐ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận.

Ngay sau khi được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án đã triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định các quy định của nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch. Ngày 15/9/2022, công trình được khởi công với thời gian thi công 150 ngày.

Mặc dù, trong quá trình thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn (mặt bằng thi công chật hẹp, thời gian thi công ngắn; có nhiều nhà thầu mang tính chất chuyên ngành như phòng cháy chữa cháy, chống mối, thang máy,… cùng tham gia thực hiện dự án), Ban Quản lý dự án đã tập trung bám sát hiện trường, tích cực đôn đốc các nhà thầu phối hợp triển khai thi công nhịp nhàng giúp đẩy nhanh tiến độ thi công toàn công trình.

Đến ngày 30/1/2023, việc tổ chức thi công xây dựng đã cơ bản hoàn thành; công trình được tạm bàn giao để đưa ngay vào khai thác sử dụng sớm hơn so với dự kiến là 15 ngày.

“Để đạt được kết quả về tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu thi công (Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và Thương mại Bình Minh), đơn vị tư vấn giám sát (Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Thành Công) và các đơn vị có liên quan đã tích cực bám sát chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận và sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng ủy - UBND phường Phố Huế. Đến nay công trình hoàn thành đúng dịp chào mừng 62 năm thành lập quận Hai Bà Trưng và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc”, ông Trịnh Lê Đức khẳng định.

Quận Hai Bà Trưng: Gắn biển công trình chào mừng 62 năm thành lập quận
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, LĐLĐ quận, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng thực hiện nghi thức Gắn biển Công trình.

Công trình Trụ sở LĐLĐ quận kịp hoàn thành đúng dịp chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) mang lại không khí phấn khởi cho toàn thể cán bộ ngành công đoàn quận.

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại Lễ gắn biển, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh: “Quận Hai Bà Trưng là quận có truyền thống lịch sử và cách mạng lâu đời. Từ khi thành lập đến nay, 62 năm xây dựng và trưởng thành, quận luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, trong những năm qua, công tác đầu tư được quận tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều công trình được đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới, trong đó có công trình trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước. Việc đầu tư xây dựng này vừa đảm bảo cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, công chức, vừa tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính địa phương.

Quận Hai Bà Trưng: Gắn biển công trình chào mừng 62 năm thành lập quận
Các đại biểu tham quan công trình mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Công trình trụ sở làm việc của 2 cơ quan: LĐLĐ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận được bàn giao cho LĐLĐ quận quản lý, UBND quận đề nghị LĐLĐ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận phối hợp sử dụng đúng mục đích; thường xuyên duy tu, duy trì, bảo dưỡng để công trình luôn khang trang, sạch đẹp; cơ sở vật chất đã được đầu tư, mua sắm được khai thác triệt để công năng, sử dụng hiệu quả.

“Tôi tin tưởng rằng, công trình được quận chọn gắn biển ngày hôm nay sẽ góp phần tạo ra môi trường làm việc mới thật văn minh, hiện đại, không chỉ cho cán bộ công nhân viên 2 đơn vị LĐLĐ - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng, cán bộ, công nhân viên quận Hai Bà Trưng nói chung, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn quận”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định.

Bài và ảnh: Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động