Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đối thoại trực tiếp với gần 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh
| Quận Hai Bà Trưng: Đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp mầm non Quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân Cùng hành động vì người lao động |
Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo một số phòng, ban và lãnh đạo 18 phường thuộc quận, đại diện đông đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh trên địa bàn quận.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Kinh tế quận, Chi cục Thuế quận, Bảo hiểm xã hội quận, Liên đoàn Lao động quận và Công an quận đã tuyên truyền, giới thiệu tới các doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các nội dung mới: Chế độ, chính sách chung liên quan các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chính sách thuế; chính sách bảo hiểm xã hội; ký kết Thỏa ước lao động và thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: HP) |
Tiếp đó, lãnh đạo UBND quận và lãnh đạo các phòng, ngành đã trực tiếp đối thoại, trao đổi và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của một số đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh về những vấn đề liên quan cơ chế chính sách, thủ tục đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động, nhất là doanh nghiệp mới thành lập.
Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc nhấn mạnh: Với sự đóng góp của hơn 9.000 doanh nghiệp và hơn 11.500 hộ kinh doanh trên địa bàn, kết quả thu ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2022 là 11.360 tỷ 570 triệu đồng, đạt 105% dự toán pháp lệnh, đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022.
Năm nay, với dự toán thu ngân sách Nhà nước quận được giao là 12.182,6 tỷ 600 triệu đồng, lũy kế thu đến hết tháng 4 đã đạt 7.341 tỷ 634 triệu đồng, đạt 60% dự toán pháp lệnh năm nay và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
![]() |
| Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: HP) |
Cũng theo ông Phan Văn Phúc, thời gian qua kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng của Thành phố, với năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh được cải thiện rõ rệt. Kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sang tạo được chú trọng phát triển, doanh nghiệp mới thành lập tăng cả về số lượng và vốn đăng ký.
Tuy nhiên, trước tình hình trong nước và thế giới hiện nay đặc biệt sau đại dịch Covid-19, hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn.
Để kịp thời đưa các văn bản chính sách mới đi vào cuộc sống và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, UBND quận tổ chức Hội nghị thường niên này nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo quận được lắng nghe những ý kiến phản ánh vướng mắc về chính sách pháp luật trong quá trình thực thi và trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.
“Với ý thức cầu thị, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng để từ đó chính quyền quận có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh một cách thiết thực nhất, sát nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định.
| Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự để lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của chính quyền quận trong giải quyết thủ tục hành chính, về các nội dung như: Cơ sở vật chất tại bộ phận “một cửa” có đáp ứng yêu cầu? Thủ tục hành chính có được niêm yết công khai, đầy đủ? Thành phần hồ sơ, phí, lệ phí phải nộp có đúng quy định? Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, đúng mực? Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được nhận đúng, đủ, chính xác?... |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38

