Quận Đống Đa thu ngân sách đạt trên 3.280 tỷ đồng trong quý 1/2021

Chiều 8/4, Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khoá XXVIII, tổ chức Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2021.
Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Quận Đống Đa khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Quận Đống Đa: Biểu dương 36 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác
Quận Đống Đa thu ngân sách đạt trên 3.280 tỷ đồng trong quý 1/2021
Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khoá XXVIII

3 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, tích cực các nhiệm vụ, giải pháp, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế trên địa bàn quận duy trì đà tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/3/2021 là 3.280,77 tỷ đồng, đạt 30,32% dự toán Thành phố giao. Thu ngân sách quận được hưởng sau điều tiết là 461,56 tỷ đồng, đạt 28,98% dự toán, trong đó thu ngân sách cấp quận là 452,06 tỷ đồng, thu ngân sách cấp phường là 9,5 tỷ đồng.

Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Thực hiện tốt việc cung ứng hàng hóa, chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát, nắm bắt chặt chẽ tình hình giá cả và tổ chức tốt hệ thống phân phối không để xảy ra hiện tượng thiếu hàng và tăng giá. Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện được quan tâm chỉ đạo. Quận duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%. Tổng số cấp đăng ký kinh doanh trong quý I/2021 là 474 hộ (Đăng ký mới 326 hộ; thay đổi 72 hộ; chấm dứt 76 hộ).

Trong quý 1/2021, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được quận triển khai đồng bộ, tích cực. Quận đã xử lý 7.449 trường hợp vi phạm, phạt hơn 3.231 triệu đồng, vận động cam kết không vi phạm 1.450 trường hợp.

Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng có đơn khiếu kiện phức tạp. Trong quý I/2021, Uỷ ban nhân dân quận đã tiếp nhận 191 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, ban hành 170 giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ. Quận tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác trật tự xây dựng, màn che lưới chắn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các công trình trên địa bàn quận; ban hành quyết định xử phạt 03 công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng với số tiền 75 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu loại bỏ 100% bếp than tổ ong trước ngày 31/12/2020 theo nội dung Chỉ thị số 15/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2021 - 2023.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng cũng được quận tập trung đẩy mạnh, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2021. Trong đó, Thường trực, Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố, các công trình trọng điểm của quận.

Quận Đống Đa thu ngân sách đạt trên 3.280 tỷ đồng trong quý 1/2021
Quang cảnh Hội nghị

Cùng với công tác công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trong quý 1/2021, các hoạt động văn hoá - xã hội; giáo dục, y tế; an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả. Trong đó quận đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đặc biệt tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất là vào các dịp Lễ, Tết.

Đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực với tinh thần quyết liệt, chủ động cao.

Trong tháng 2 năm 2021, khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát phức tạp, quận đã kích hoạt cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, vào cuộc quyết liệt phòng, chống dịch. Quận đã thành lập 1670 Tổ Covid cộng đồng với 4157 thành viên; Đã lấy mẫu xét nghiệm 5.935 người, tổ chức 63 lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh với 3.150 người tham dự. Quận xử phạt hành chính 85 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid - 19. Đến nay, trên địa bàn quận tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không có ca dương tính trong cộng đồng.

Cùng với đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện. Số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn được kiềm chế, quận phát hiện 66 vụ phạm tội về trật tự xã hội, không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Quận ủy tập trung lãnh đạo sâu sát, đảm bảo đúng quy trình, quy định, tiến độ theo quy định của Luật.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực, các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2021 gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Quận lãnh đạo tổ chức thắng lợi cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quận Đống Đa (31/5/1961- 31/5/2021).

Để đạt mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định và chỉ đạo triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó Đảng bộ quận tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác của Thành uỷ, 07 Chương trình công tác của Quận ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với việc xây dựng chương trình hành động, đề án, chuyên đề thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị; triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận.

Các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác năm 2020 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.

Đặc biệt quận tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quận, phấn đấu đảm bảo tiến độ đề ra. Quận uỷ quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng.

Cùng với đó Đảng bộ quận triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc; kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm...

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động