Quân chủng Hải quân cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của thành phố Hà Nội

Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã gửi Thư cảm ơn tới Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trước những tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia ân tình của Đoàn cán bộ đại diện Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 30 quận, huyện trực tiếp ra thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI.
Tản mạn Trường Sa - Đi qua đảo nổi, đảo chìm… Chuyện “hậu trường” trên hải trình ra Trường Sa

Thư cảm ơn nêu, biển đảo Việt Nam trong đó có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là bộ phận không thể tách rời lãnh thổ Việt Nam. Từ hàng nghìn năm nay, các thế hệ người Việt Nam đã và đang đổ máu xương, mồ hôi, công sức để xác lập, bảo vệ, gìn giữ, dựng xây và phát triển. Cảm thông, chia sẻ với muôn vàn khó khăn, thử thách của các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; hưởng ứng các phong trào “Vì biển đảo Việt Nam”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 luôn nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ cả vật chất, tinh thần của các cơ quan Trung ương, địa phương; tổ chức chính trị - xã hội; chính trị - xã hội - nghề nghiệp; các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Quân chủng Hải quân cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của thành phố Hà Nội
Đoàn công tác thực hiện Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong những năm qua, đồng hành cùng với Bộ đội Hải quân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có nhiều đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ quân và dân huyện đảo Trường Sa cả về tinh thần cũng như vật chất, góp phần làm cho diện mạo, thế đứng của Trường Sa ngày càng khởi sắc và vững chắc hơn.

Năm 2023, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Đoàn cán bộ đại diện Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 30 quận, huyện trên địa bàn Thành phố trực tiếp ra thăm, động viên, tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DKI với nhiều phần quà có giá trị thiết thực.

Tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa trên đảo Đá Đông B; thăm, động viên cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Tàu ngầm 182 mang tên Thủ đô Hà Nội, Lữ đoàn Tàu mặt nước 162, Lữ đoàn bảo vệ quần đảo Trường Sa 146 trị giá gần 55 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực quý báu góp phần xây dựng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tạo thành pháo đài vững chắc, kháng lực của quần đảo Trường Sa ngày càng được củng cố, tăng cường; đồng thời cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quân chủng Hải quân cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô trao tặng lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Đặc biệt trong chuyến đi thăm Trường Sa, nhà giàn DK1 vừa qua có 14 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội luôn giữ trọng trách vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai, tổ chức các hoạt động trên tàu, trên đảo và nhà giàn. Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, các đồng chí trong ban lãnh đạo đoàn đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân làm tốt công tác chuẩn bị trước khi xuất phát.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, quận huyện và các thành viên trong đoàn công tác có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều đồng chí nhiệt huyết, năng động, kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động chung của toàn đoàn. Các việc làm trên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thôi thúc đại biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao hơn nữa trách nhiệm chính trị lớn lao đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã quan tâm ưu ái, dành những tình cảm đặc biệt đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI. Với vai trò làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân chủng Hải quân rất nặng nề và còn nhiều khó khăn. Quân chủng Hải quân rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Quân chủng Hải quân cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của thành phố Hà Nội
Thành viên trong đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân, động viên các gia đình vượt qua khó khăn; khẳng định những trái tim đồng bào từ đất liền luôn luôn hướng về biển đảo Tổ quốc.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam; quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI và Đoàn công tác số 6 đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2023 kính chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến - thành phố vì hòa bình, luôn là trái tim của cả nước", nội dung Thư cảm ơn nêu.

Trước đó, từ ngày 20 đến 27/4, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các quận huyện, sở ngành của thành phố đã thực hiện chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 Quế Đường.

Đây là năm thứ 13 thành phố Hà Nội tổ chức các đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo ở quần đảo Trường Sa, với tinh thần Trường Sa thân yêu luôn trong mỗi trái tim của người dân Thủ đô… Trong suốt 13 năm, thành phố Hà Nội đã trao hơn 500 tỷ đồng quà tặng, trong đó có 11 công trình được xây dựng tại quần đảo Trường Sa.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động